Tây Ninh từng bước nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cấp cơ sở và xây dựng tình làng nghĩa xóm bền chặt

Tây Ninh từng bước nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cấp cơ sở và xây dựng tình làng nghĩa xóm bền chặt

Ngày 26/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tây Ninh từng bước nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cấp cơ sở và xây dựng tình làng nghĩa xóm bền chặt ảnh 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh, Võ Đức Trong đề nghị các cấp, các ngành, địa phương năm 2022 cần tập trung, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, như: Các lực lượng, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội cần phối hợp chặt chẽ, để nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng tình làng nghĩa xóm, hoà giải kịp thời các tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Duy trì, củng cố và nâng cao hoạt động của các tổ chức quần chúng để giữ gìn an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lực lượng Công an là đơn vị nòng cốt cần làm tốt việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các nguồn tin tố giác tội phạm, bảo vệ người tố giác; thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc thông tin tình hình liên quan đến an ninh trật tự để kịp thời ngăn chặn và xử lý khi có phát sinh mới.

Thường xuyên đánh giá mô hình hay, kịp thời, thực chất để nhân rộng, làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình hay, cách làm tốt để xây dựng phong trào ngày càng hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp cần tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, vận động, giáo dục, hướng dẫn quần chúng nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và trách nhiệm của toàn xã hội. Tình hình tội phạm tuy được kéo giảm nhưng chưa thực sự vững chắc; tình hình sử dụng trái phép chất ma túy và tội phạm tàng trữ ma túy còn diễn biến phức tạp. Một số cấp ủy, chính quyền chưa sâu sát, chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung này, dẫn đến thực tế công tác phòng chống, phòng ngừa xã hội chưa đạt hiệu quả cao. Công tác phối hợp giữa công an và các ngành, địa phương còn chưa thường xuyên…

Tây Ninh từng bước nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cấp cơ sở và xây dựng tình làng nghĩa xóm bền chặt ảnh 2Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Trong năm qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp và cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được nhiều kết quả quan trọng; quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực công an nhiều tin có giá trị, giúp lực lượng công an phát hiện, làm rõ, xử lý nhiều vụ việc, bắt giữ nhiều đối tượng, nhất là vi phạm về ma túy, cờ bạc, trật tự an toàn giao thông...; xử lý kịp thời, ổn định các vụ việc phức tạp liên quan đến tình hình gây rối an ninh, trật tự.

Trong đó, lực lượng công an các cấp thường xuyên phối hợp kiểm tra, hướng dẫn nâng cao hiệu quả hoạt động của 14 mô hình phong trào ở xã, phường, thị trấn, với gần 10.000 Ban điều hành. Các mô hình này đang dần phát huy hiệu quả, thực hiện tốt công tác tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; tuyên truyền, vận động mọi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự phòng, tự quản trong đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19.

Điển hình như mô hình “Tuần tra nhân dân”, các thành viên đã tham gia hỗ trợ công an xã hơn 13.000 cuộc tuần tra đêm, bảo vệ gần 3.700 hiện trường các vụ án, tai nạn giao thông. Ngoài ra, còn tham gia truy vết F1, F2 và bảo vệ các khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư”, “Sử dụng camera phòng, chống tội phạm” làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, trong năm đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin, hình ảnh có giá trị, giúp làm rõ, xử lý kịp thời hơn 1.000 vụ việc về an ninh, trật tự.

Mô hình Giáo xứ an toàn về an ninh, trật tự; Họ đạo Cao đài tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; Đồng bào Chăm tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; Đồng bào dân tộc Khơ me tham gia giữ gìn an ninh, trật tự... đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao được nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự; đồng thời, tạo mối quan hệ chặt chẽ người đứng đầu các cơ sở tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số với cấp ủy, chính quyền và người dân; cung cấp cho lực lượng Công an gần 200 tin liên quan đến an ninh, trật tự và phối hợp với chính quyền cảm hóa, giáo dục 45 đối tượng phạm tội tái hòa nhập cộng đồng.

Lực lượng công an xã, huyện đã xây dựng được hàng trăm nhóm tuyên truyền thông qua mạng xã hội Zalo, với hàng ngàn thành viên phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền pháp luật, trao đổi thông tin, nắm bắt kịp thời về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Năm 2021, có 496/535 ấp, khu phố; 82/94 xã, phường, thị trấn; 419/432 cơ quan, 83/89 doanh nghiệp, 490/518 nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.Phạm Thanh Tân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm