Tây Ninh: Cần xử lý dứt điểm cơ sở chăn nuôi lợn gây ô nhiễm trong nhiều năm

Tây Ninh: Cần xử lý dứt điểm cơ sở chăn nuôi lợn gây ô nhiễm trong nhiều năm

Nhiều hộ dân ở ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh phản ánh, trại chăn nuôi lợn có quy mô lớn của ông Lê Trường Đức xả thải trực tiếp ra rạch Bàu Nâu đổ ra sông Vàm Cỏ Đông, gây ô nhiễm môi trường trong nhiều năm. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần vào cuộc xử lý nhưng chưa dứt điểm, khiến người dân bức xúc.

Có nhà liền kề với mương nước thải dẫn ra rạch Bàu Nâu, chị Nguyễn Thị Hằng (32 tuổi, ngụ ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang) bức xúc cho biết: Tình trạng ô nhiễm ở địa phương đã kéo dài trong nhiều năm, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên cả ngày từ trại chăn nuôi và mương nước thải lộ thiên khiến cuộc sống gia đình chị bị đảo lộn, việc kinh doanh hàng quán bị ảnh hưởng lớn. Chị Hằng nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm đến ông Đức nhưng hộ chăn nuôi này vẫn không có biện pháp xử lý.

Tây Ninh: Cần xử lý dứt điểm cơ sở chăn nuôi lợn gây ô nhiễm trong nhiều năm ảnh 1Mương nước thải có chiều dài hơn 100 mét dẫn từ trại chăn nuôi gần 1000 con lợn của ông Lê Trường Đức ngụ ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

“Mùi hôi thối gắt nồng, đôi khi còn có mùi của lợn chết, gây cảm giác khó chịu, buồn nôn. Nhiều người dân ở đây hiện nay bị viêm xoang, viêm mũi, đau đầu, dị ứng… Lúc ăn cơm cũng phải đóng cửa để hạn chế mùi hôi. Người già, trẻ em đều không ai chịu nổi", chị Hằng bức xúc cho biết.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thu (31 tuổi, ngụ ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang), có vườn trồng cây cao su liền kề với trại nuôi lợn chia sẻ: "Không kể nắng hay mưa, ngày hay đêm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ trại nuôi lợn hộ ông Đức gây tình trạng nôn ói đến đau ruột, khiến cho việc chăm sóc, thu hoạch mủ cao su của gia đình gặp nhiều khó khăn. Tôi đã nhiều lần điện thoại phản ánh đến hộ ông Đức nhưng ông này không trả lời". Chị Thu đề nghị chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan sớm vào cuộc giải quyết tình trạng này.

Ông Nguyễn Văn Châu (41 tuổi) người dân xã Cẩm Giang cho biết: Trại chăn nuôi lợn hộ ông Đức hoạt động được khoảng 10 năm nay. Khoảng 5 năm trở lại đây, hộ ông Đức mở rộng quy mô chăn nuôi, có thời điểm, đàn lợn lên đến gần 1.000 con nhưng không có quy trình xử lý vệ sinh môi trường mà xả thải trực tiếp ra rạch Bàu Nâu, gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe người dân xung quanh.

Cũng theo phản ánh của người dân ấp Cẩm An, ngoài việc xả chất thải trực tiếp ra môi trường, trại nuôi lợn của ông Lê Trường Đức còn có hành vi vứt xác động vật chết ra mương nước gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và sức khỏe của người dân.

Tây Ninh: Cần xử lý dứt điểm cơ sở chăn nuôi lợn gây ô nhiễm trong nhiều năm ảnh 2Mương nước xả thải từ trang trại chăn nuôi lợn xả thẳng ra rạch Bàu Nâu, thuộc ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu có mùi hôi thối, khó chịu gây bức xúc. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên chiều 3/8, phía sau bờ rào trại chăn nuôi lợn hộ ông Lê Trường Đức có cống xả thải và mương chất thải (chiều ngang khoảng hơn 2 mét, chiều dài khoảng hơn 100 mét) có chứa chất thải màu đen, hôi thối, trên mặt nước xuất hiện nhiều bọt khí màu trắng đục, mương chất thải này dẫn trực tiếp ra rạch Bàu Nâu.

Qua trao đổi với phóng viên, ông Hồ Văn Thưng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang cho biết: Cơ sở chăn nuôi lợn của ông Lê Trường Đức hoạt động từ năm 2013, hiện chưa thực hiện đề án xử lý chất thải để đảm bảo môi trường. Năm 2014 và tháng 2/2022 cơ sở này bị Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với UBND xã Cẩm Giang lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây ô nhiễm môi trường, với số tiền tổng cộng hơn 136 triệu đồng. Đến nay, theo ghi nhận phản ánh của người dân, cơ sở chăn nuôi này tiếp tục có hành vi xả thải ra môi trường dù chính quyền địa phương và người dân nhiều lần nhắc nhở.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang kiến nghị các cơ quan bảo vệ môi trường cấp trên, phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên để có hướng xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại cơ sở chăn nuôi của ông Lê Trường Đức.

Thời gian tới, UBND xã Cẩm Giang sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và vận động các cơ sở sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn xã, thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường, nếu phát hiện sai phạm, UBND xã sẽ phối hợp với các sở ngành liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Phú

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm