Tập trung triển khai Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Văn Hồng Ngọc trao giấy khen cho các tập thể dẫn đầu cụm thi đua năm 2023. Ảnh: hochiminhcity.gov.vn
Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Văn Hồng Ngọc trao giấy khen cho các tập thể dẫn đầu cụm thi đua năm 2023. Ảnh: hochiminhcity.gov.vn

Tập trung xây dựng các đề án, chính sách triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 được ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai công tác dân tộc năm 2024 do UBND Thành phố tổ chức chiều 10/1.

Tập trung triển khai Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu phát biểu. Ảnh: hochiminhcity.gov.vn

Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc năm 2024 được thông qua tại Hội nghị, ông Ngô Minh Châu yêu cầu, việc triển khai chương trình công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố phải gắn liền với việc quán triệt, thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thành ủy, nghị quyết HĐND Thành phố, chỉ thị của UBND Thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 và chủ đề 2024 "Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”; tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp quận, huyện lần thứ III, thành phố Thủ Đức lần thứ I và cấp Thành phố lần thứ IV.

Ông Ngô Minh Châu yêu cầu các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp nắm tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc; kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giải quyết kịp thời những vấn đề đồng bào dân tộc quan tâm. Các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc với hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn Thành phố nhằm nâng cao nhận thức trong đồng bào dân tộc, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Ngô Minh Châu ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ban Dân tộc Thành phố, sự quan tâm phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội có liên quan, của cấp ủy, chính quyền địa phương đã góp phần thực hiện tốt chương trình công tác dân tộc năm 2023. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được chăm lo, góp phần củng cố lòng tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng, chính quyền.

Tập trung triển khai Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Văn Hồng Ngọc trao giấy khen cho các tập thể dẫn đầu cụm thi đua năm 2023. Ảnh: hochiminhcity.gov.vn

Theo báo cáo đánh giá của Ban Dân tộc Thành phố, năm 2023, công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố có nhiều chuyển biến tích cực; được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng địa phương, góp phần giữ vững ổn định, an ninh trật tự trong đồng bào thiểu số dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết trong đồng bào các dân tộc.

Trong năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hoạt động thăm hỏi, chăm lo Tết Nguyên đán cho đồng bào dân tộc trên toàn Thành phố với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng; chăm lo cho đồng bào Chăm, Khmer trong các dịp lễ, Tết truyền thống với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. Thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên người dân tộc thiểu số dạy tiếng dân tộc; hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh người dân tộc với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng.

Các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cấp gần 11.000 thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ xây dựng 72 nhà Tình thương; trao học bổng khuyến học cho hơn 2.000 trường hợp; hỗ trợ vốn vay cho 615 đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu ẩm thực, trình diễn trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo ra được không gian giao lưu văn hóa, gìn giữ bản sắc dân tộc truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố.

Tập trung triển khai Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh Đinh Văn Hòa trao giấy khen cho các tập thể tích cực tham gia thực hiện chăm lo chính sách dân tộc năm 2023. Ảnh: hochiminhcity.gov.vn

Nhân dịp này, Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh đã vinh danh, khen thưởng cho 9 tập thể và 8 cá nhân đã tích cực tham gia công tác chăm lo, thực hiện chính sách dân tộc năm 2023.

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm