Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, mới đây, để nâng cao sự phục vụ các khách hàng sử dụng điện tại huyện đảo Trường Sa, đánh dấu sự hiện diện chính thức của ngành điện lực Việt Nam trên hệ thống các đảo trong quần đảo Trường Sa, EVN đã khánh thành văn phòng trụ sở làm việc tại huyện đảo này.
Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (28/3/2025).
Chiều 11/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức họp báo trao đổi về việc thay đổi giá bán lẻ điện năm 2024. Theo đó, giá bán điện bình quân tăng từ 2.006,79 đồng lên 2.103,11 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT). Quyết định này đã được Chính phủ, Bộ Công Thương đồng ý về chủ trương.
Chiều 9/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức họp báo sau khi công bố quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,5% lên mức 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản 4827/EVN-TCKT góp ý về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng, quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, tập đoàn này đồng tình với giá bán lẻ điện giảm nếu chi phí đầu vào giảm 1%. EVN cũng sẽ được phép điều chỉnh giá điện 3 tháng/lần nếu chi phí đầu vào tăng 3% trở lên.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6/6/2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông báo tăng giá bán lẻ điện bình quân 3% so với giá hiện hành (1.864,44 đồng/kWh). Việc này ảnh hưởng ra sao đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân khi mùa nắng nóng đang đến gần, cũng như tăng trưởng kinh tế. Phóng viên TTXVN đã có trao đổi với ông Nguyễn Tiến Thoả, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) để có thêm góc nhìn về vấn đề này.
Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Căn cứ văn bản số 304/BCT-ĐTĐL ngày 27/4/2023 của Bộ Công Thương về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Tập đoàn này đã có Quyết định số 377/QĐ-EVN ngày 27/4/2023 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
Những lỗ hổng trong phát triển điện mặt trời, mà cụ thể là ở Tây Nguyên đã được chỉ rõ từ ý kiến của các cơ quan chức năng và thực tế tại các địa phương. Để phát triển nguồn năng lượng tái tạo bền vững, tránh lãng phí và đúng với chủ trương của Chính phủ, sự kỳ vọng của người dân luôn là mục tiêu đặt ra của các bộ, ngành. Các chuyên gia cho rằng, đã đến lúc cần có các văn bản liên quan đến hậu kiểm và xử lý vi phạm mạnh hơn để vá lỗ hổng cho vấn đề này.
Tại Công văn số 185/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương, các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời ở nước ta.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Tập đoàn đang hướng tới mục tiêu vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh từ năm 2021 sau khi vận hành chính thức thị trường bán buôn điện cạnh tranh từ năm 2019.
Năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh COVID-19, nhưng Công ty Điện lực Lai Châu đã tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, việc quản lý, vận hành lưới điện đảm bảo an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành chủ đề “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chọn.
Ngày 23/9, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Công an, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 1484/KH-UBND ngày 26/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện biên giới Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên).
Sau 7 năm xây dựng, phát triển, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với những chương trình, dự án đầu tư hiệu quả, Nậm Pồ đã có những đổi thay tích cực trên các lĩnh vực đời sống, diện mạo nông thôn bản làng đã có nhiều khởi sắc.
Bộ Công Thương mới đây cho biết, đang nghiên cứu phương án “1 giá điện” song song với phương thức biểu giá điện bậc thang để người dân lựa chọn. Triển khai tính điện 1 giá, người dân chắc chắn sẽ dễ dàng hơn trong việc tính toán tiền điện, song câu hỏi đặt ra nhóm khách hàng nào sẽ được hưởng lợi, nhóm nào sẽ chịu thiệt?
Đưa điện lưới Quốc gia về nông thôn, miền núi, hải đảo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhằm giúp xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội đồng đều, bền vững giữa các vùng, miền cả nước. Thực hiện chủ trương này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực này.
Sáng 5/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý Đề án "Nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện Việt Nam". Tại hội thảo, trình bày Đề án Nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện Việt Nam, PGS. TS Bùi Xuân Hồi, Bộ môn Kinh tế Năng lượng – trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, chủ nhiệm Đề án đã nêu 3 phương án tính giá điện sinh hoạt, cùng với đó là đề xuất luật hóa chu kỳ điều chỉnh giá, với thời gian 6 tháng/lần.
Sáng 21/9, tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức khánh thành dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Dự lễ khánh thành có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng với các Bộ, ngành Trung ương.
Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin Bộ Công Thương có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai phương án giá điện theo Nghị quyết của Chính phủ cũng như báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT về điều chỉnh giá bán lẻ điện từ ngày 20/3 vừa qua, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trả lời phỏng vấn báo chí về một số vấn đề liên quan đến thực hiện giá bán lẻ điện và thị trường điện.
Ngày 24/12, ông Dương Thanh Tuyên, Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang cho biết, năm 2018, sản lượng điện sản xuất (đến hết ngày 31/12) của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang dự kiến đạt 1,4 tỷ kWh, vượt 23,57% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao và vượt 5,34% sản lượng thiết kế của Nhà máy (sản lượng thiết kế 1,329 tỷ kWh). Đáng chú ý, đây là năm thứ 5 công ty vượt sản lượng điện thiết của nhà máy (2012, 2013, 2015, 2017, 2018).
Ngày 16/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Sơn La đã phối hợp cùng với UBND tỉnh Sơn La tổ chức lễ khánh thành và ban giao công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Phù Yên. Đây là dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ, dành cho con em các dân tộc huyện Phù Yên, nơi có nhiều hộ dân di chuyển ra khỏi vùng ngập của Thủy điện Hòa Bình.
Chiều 12/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị về công tác cung ứng than cho sản xuất điện và chứng kiến Lễ ký kết hợp đồng cung cấp than dài hạn cho sản xuất điện tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình giữa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Việt Nam có gần 300 đập thủy điện lớn, nhỏ (trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý 38 công trình), hơn 6.600 hồ chứa thủy lợi, 9.300 km đê. Do đó, việc đảm bảo an toàn hồ đập, hệ thống đê trong công tác phòng chống thiên tai là công việc rất quan trọng. Bởi thiên tai đã và đang có những diễn biến dị thường không theo quy luật tự nhiên, nhất là trong tháng 8, khả năng xảy ra 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, kèm theo các đợt mưa lớn trên diện rộng kéo dài.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Lai Châu.
Công ty Thủy điện Hòa Bình, Tổng cục An ninh (Bộ Công an) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị công bố và triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia - Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.
Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký hợp đồng với công ty Siemens nhằm cải thiện hiệu suất truyền tải của lưới điện trong chương trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện quốc gia tại Việt Nam.
Chiều 3/1, phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị EVN cần tiếp tục là tập đoàn Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong cung cấp điện quốc gia.
Nằm trong khuôn khổ hoạt động tháng Tri ân khách hành tháng 12/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty điện lực miền Trung, Công ty điện lực Quảng Trị đã đóng điện lưới quốc gia cho 2 thôn Trỉa và Cát, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đây là 2 thôn cuối cùng của tỉnh Quảng Trị đã có điện lưới quốc gia, góp phần để tỉnh Quảng Trị cán đích 100% thôn bản đã phủ sóng điện lưới quốc gia, vượt tiến độ 4 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI đề ra.
Ngày 22/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) cùng phối hợp tổ chức hội thảo về đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Ông Nguyễn Tiến Thỏa - nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính, đồng thời là đại diện Công ty tư vấn cho EVN xây dựng ba phương án biểu giá điện cho rằng lý do cần cải tiến biểu giá cũ là vì cơ cấu biểu giá điện hiện tại không còn phù hợp.