Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Sáng 5/7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Cao Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 2004, trú xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an An Giang, giữa Cao Nguyễn Hoàng Phúc và Huỳnh Quốc Bình (sinh năm 2007, cùng trú tại địa phương) có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác. Do đó, Phúc nảy sinh ý định mua súng để phòng thân.

Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng ảnh 1 Đối tượng Cao Nguyễn Hoàng Phúc tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Đầu tháng 6/2023, Phúc lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu sung hiệu ZP-5 và 4 viên đạn, giá 3,5 triệu đồng. Sau khi nhận được súng, Phúc đem ra đồng bắn thử 2 viên, rồi đem về nhà cất giấu. Biết Phúc có súng, tối 21/6, Bình mượn khẩu súng của Phúc đem về nhà người thân tại ấp Phú An II (xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) cất giấu để phòng thân.

Khoảng 18 giờ ngày 24/6, Công an đến kiểm tra hành chính thì Bình bỏ trốn. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 1 khẩu súng hiệu ZP-5, 2 viên đạn và 2 vỏ đạn, cùng nhiều hung khí nguy hiểm. Qua vận động, ngày 3/7, Bình đến Công an huyện Châu Thành đầu thú.

Đến chiều 4/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an An Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Cao Nguyễn Hoàng Phúc; cho phép đối tượng Bình được gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thanh Sang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm