Để bảo đảm nguồn cung và khôi phục sản xuất chăn nuôi, nhiều trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đẩy mạnh tái đàn theo hướng có kiểm soát; quan tâm phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm nguồn cung đáp ứng nhu cầu thị trường.
Thời điểm này, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang ở mức cao kỷ lục từ 81.000 -82.000 đồng/kg. Với giá bán này người nuôi có lợi nhuận cao nên nhiều người đã có động lực tái đàn nuôi vụ mới.Ông Đào Văn Tâm, ngụ thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức hiện đang nuôi 70 con lợn; trong đó có 65 con lợn thịt và 5 con lợn nái. Ông Tâm cho biết: Thời điểm mùng 6 Tết Nguyên đán ông có xuất chuồng 1 đàn lợn 11 con, với giá 70.000 đồng/kg, khi đó mỗi con lợn lãi 2,5 triệu đồng. Đến nay, giá lợn hơi đã tăng lên 82.000 đồng/kg, ông tiếp tục có đàn 21 con chuẩn bị được xuất bán.
Do số lượng lớn gia súc, gia cầm được xuất bán trong dịp Tết Nguyên đán, nên thời điểm này, các trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang tập trung tái đàn, tăng đàn nhằm bảo đảm nguồn cung, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết, nhằm khôi phục đàn lợn bị thiệt hại sau dịch tả lợn châu Phi, trong năm 2020, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang phấn đấu phục hồi 80% số lượng lợn đã bị tiêu hủy do dịch bệnh.
Theo UBND tỉnh Bình Dương, thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, tỉnh Bình Dương đã, đang và sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tái đàn đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn thịt sạch cho thị trường đang thiếu hụt hiện nay.
Ngày 13/2, ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, ngành nông nghiệp cũng như các địa phương đang tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát.
Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị toàn quốc về "Kết quả thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2008 – 2018 và Định hướng phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2040" tổ chức chiều 25/12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, để bù đắp cho việc thiếu nguồn cung thịt lợn thì quan trọng nhất trong thời gian tới là tổ chức sản xuất, tức là tái đàn, thứ hai là phát triển các loại gia súc khác, nếu còn thiếu thì cho nhập khẩu.
Những ngày gần đây giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng cao, vượt mức 60.000 đồng/kg, có thời điểm giá lợn hơi dao động từ 65.000 - 66.000 đồng/kg. Mặc dù, giá lợn đang đứng ở mức cao, nhưng ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái khuyến cáo người dân chưa vội tái đàn ồ ạt, do bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa được phòng trừ triệt để.
Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường, tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc tái đàn lợn trên địa bàn để ngăn chặn sự lây lan, khống chế và sớm chấm dứt dịch bệnh này.