Sáng 14/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng (Hội đồng) chủ trì Hội nghị lần thứ 5 của Hội đồng, có chủ đề “Tăng trưởng 2 con số, Đồng bằng sông Hồng tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”.
Theo thông tin từ UBND huyện Tam Nông (Phú Thọ), lúc 18 giờ ngày 1/10 các lực lượng chức năng liên quan làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cầu phao Phong Châu (bắc qua sông Hồng nối huyện Tam Nông với Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đã tạm dừng hoạt động cầu phao do nước sông Hồng lên cao, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển theo hướng khác để đảm bảo an toàn.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, vào khoảng 10 giờ ngày 9/9, cầu Phong Châu nằm trên Quốc lộ 32C bắc qua sông Hồng, nối huyện Lâm Thao với huyện Tam Nông đã bị nước lũ cuốn trôi một phần.
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, mực nước sông Hồng (sông Thao) ghi nhận lúc 21 giờ ngày 8/9 là 33 mét (trên báo động 3 là 1 mét).
Theo thông tin từ Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, đêm về sáng ngày 13/6, trên địa bàn đã có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, kết hợp với mưa lớn phía thượng nguồn Trung Quốc đổ về, khiến lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai lên cao. Lúc 13 giờ ngày 13/6, Trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 77,77m, biên độ lũ đạt mức 2,15m. Lũ trên sông vẫn đang tiếp tục dâng cao. Đỉnh lũ cao nhất khả năng lên tới 78,20m; thời gian xuất hiện đỉnh lũ vào khoảng 16-17 giờ chiều 13/6.
Ngày 6/8, Sở Giao thông Vận tải-Xây dựng Lào Cai đã tổ chức Lễ hợp long cầu Làng Giàng kết nối giao thông hai bên bờ sông Hồng về phía Nam của thành phố Lào Cai với huyện Bảo Thắng. Đây là cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, là công trình trọng điểm có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Lào Cai.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài trên địa bàn, kết hợp với mưa lớn ở phía thượng nguồn nước bạn Trung Quốc, lũ trên thượng nguồn sông Hồng đã xảy ra. Đặc biệt, đoạn chảy qua thành phố Lào Cai lũ đang lên nhanh, ở mức cảnh báo rủi ro cấp 1.
Ấm trà không chỉ là một vật dụng, còn là đồ trang trí làm sang trọng thêm cho không gian phòng khách. Không chỉ ngày Tết, bộ ấm và cách pha trà, phần nào cũng thể hiện phong cách sống và gu thẩm mỹ của gia chủ. Bộ ấm trà rất gần gũi quen thuộc với văn hóa của người Việt như vậy, những tưởng không có gì mới lạ nhưng nay tại làng Bát Tràng có một nghệ nhân thế hệ 7x, đang ngày đêm dành tình yêu cho gốm, miệt mài bên nắm đất phù sa sông Hồng để chế tác ra những chiếc ấm trà đẹp mắt, được tiêu thụ tại thị trường khó tính trên thế giới.
Tối 17/4, huyện Đan Phượng (Hà Nội) tổ chức Lễ đón nhận quyết định và công bố điểm du lịch xã Hạ Mỗ, điểm du lịch Khu sinh thái Đan Phượng là điểm du lịch cấp thành phố.
Một bãi rác dài khoảng 500 mét nằm cạnh bờ sông Hồng, đoạn từ cầu Long Biên đến cầu Chương Dương, thuộc phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vốn là nơi chẳng ai muốn đặt chân tới, bỗng trở thành không gian sáng tạo văn hóa độc đáo, đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không gian này được mang tên Con đường nghệ thuật cộng đồng Phúc Tân thuộc dự án Cải tạo và nâng cấp bờ lở sông Hồng do UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện, trước hết nhằm cải thiện môi trường sống cho người dân trong khu vực.
Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, tổng vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2019 của vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ đạt khoảng 689.798 tỷ đồng, chiếm 32,5% của cả nước; trong đó, giai đoạn II (2016 - 2019) cao gấp 2 lần so với giai đoạn I (2010 - 2015).
Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, tính đến hết tháng 7/2019, vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ đã có 2.402/3.474 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 69,1%, cao hơn nhiều so với mức đạt chuẩn của cả nước (50,26%).
Ngày 12/7, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn Quốc (KRC) về dự án “Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo ở Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam”.
Ngày 25/12 tại xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Công ty cổ phần Năng lượng Điện Biên Sông Hồng tổ chức Lễ động thổ Nhà máy thủy điện Mường Mươn.
Ngày 12/9, ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cho biết, theo Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong giai đoạn 2016 - 2030, thành phố sẽ xây dựng mới 14 cầu qua sông Hồng, sông Đuống đoạn trên địa bàn Hà Nội.
Món cá mòi nướng lá bưởi đậm đà hồn quê, đậm hồn sóng nước sông Hồng. Và chỉ có cá mòi được đánh bắt tại sông Hồng, nhất là khúc sông chảy qua địa phận tỉnh Hưng Yên, mới là loài cá trứ danh, thơm ngon hơn hẳn.
Chỉ cần 4 chậu nhựa nhỏ và vài thiết bị đơn giản, nhiều gia đình ở xóm Gốm - một xóm chài nghèo bên bờ sông Hồng đã có điện, phần nào đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc lập quy hoạch hai bên sông Hồng theo định hướng xây dựng công viên kết hợp với đô thị, đơn vị sẽ thực hiện theo hướng sẽ mời tư vấn quốc tế nghiên cứu quy hoạch hai bên sông Hồng.
Sáng 26/8, tại Nam Định đã diễn ra Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2021.
Nhiều năm qua, trên tuyến sông Hồng (chảy qua địa phận tỉnh Thái Bình) tình trạng tàu chở hàng (chủ yếu là xi măng, đá, clanhke, than, sắt thép và phân đạm...) vượt tải trọng, bất chấp quy định vẫn ngang nhiên hoạt động, làm tăng nguy cơ tai nạn đường thủy nội địa trên địa bàn.
Những cánh quạt được tạo ra từ 4 chiếc chậu nhựa màu đỏ là mô hình năng lượng gió được thực hiện cho những hộ dân nghèo ở xóm chài ven sông Hồng, Hà Nội.
Tại buổi Giao ban thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 27/10, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục đã thông báo sự cần thiết đầu tư, nội dung cũng như lộ trình thực hiện dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Hồng.