Sơn La tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân

Sơn La đã chịu ảnh hưởng 4 đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập úng cục bộ tại thành phố Sơn La, huyện Thuận Châu và Sông Mã. Tình trạng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Bắc Yên. Thiên tai đã làm 13 người chết, 9 người bị thương; thiệt hại trên 2.800 ngôi nhà; trong đó 283 gia đình phải di rời khẩn cấp. Ngoài ra, còn gây thiệt hại trên 5.700 ha đất nông nghiệp, trong đó, gần 4.200 ha lúa, hơn 1.000 ha cây công nghiệp và cây rau màu của người dân bị thiệt hại; ảnh hưởng 195 công trình thủy lợi, 11 công trình nước sinh hoạt; làm gãy đổ hơn 500 cột điện, cột viễn thông và hàng chục công trình hạ tầng khác. Tổng thiệt hại ước tính gần 555 tỷ đồng.

vna_potal_tich_cuc_trien_khai_cong_tac_khac_phuc_hau_qua_mua_lu_tai_son_la_7545933.jpg
Vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Tỉnh đang tích cực khắc phục hậu quả thiên tai, với quyết tâm sớm ổn định cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công: Tỉnh đang tập trung cao nhất các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, ưu tiên cứu hộ, cứu nạn. Khi xảy ra bão lũ, thiên tai, tỉnh sẽ nỗ lực tìm kiếm bằng được những người chết, mất tích. Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ khẩn trương, kịp thời cho hộ có người bị chết, bị thương, mất tài sản. Đồng thời, sắp xếp, ổn định nơi ở cho người dân, di chuyển toàn bộ người và tài sản của nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao. Đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh đã kịp thời di rời 219 hộ ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao và những vùng đang sạt lở, qua đó, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

vna_potal_tich_cuc_trien_khai_cong_tac_khac_phuc_hau_qua_mua_lu_tai_son_la_7545919.jpg
Giáo viên Trường Tiểu học xã Chiềng Nơi khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Mai Sơn là huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt thiên tai vừa qua. Mưa lũ, sạt lở đất đã làm 6 người chết, 1 người bị thương, 469 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 13 ngôi nhà sập hoàn toàn, 55 nhà bị sạt lở, 320 nhà bị ngập úng, 81 hộ dân phải di chuyển khẩn cấp.

Bên cạnh đó, 10 cây cầu bị lũ cuốn trôi; hàng trăm điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; trên 810 ha đất sản xuất nông nghiệp bị vùi lấp. Tổng thiệt hại ước trên 118 tỷ đồng. Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đã và đang được các địa phương tích cực triển khai.

Bản Hua Pư, xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn là nơi xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng vào sáng 24/7, khiến 5 người thiệt mạng, cuốn trôi hoàn toàn 3 ngôi nhà cùng nhiều tài sản của nhân dân...

vna_potal_tich_cuc_trien_khai_cong_tac_khac_phuc_hau_qua_mua_lu_tai_son_la_7545929.jpg
Chị em phụ nữ xã Bản Lầm giúp nhau san gạt đất ổn định đời sống, sinh hoạt gia đình sau mưa lũ. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, huyện Mai Sơn đã khẩn trương tiếp cận hiện trường vụ sạt lở; huy động gần 100 người gồm các lực lượng chức năng và lực lượng "4 tại chỗ", gấp rút cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, di rời khẩn cấp các hộ dân trong vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.

vna_potal_tich_cuc_trien_khai_cong_tac_khac_phuc_hau_qua_mua_lu_tai_son_la_7545927.jpg
Nhân dân xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu cùng nhau dẫn nước về để phục vụ sinh hoạt sau mưa lũ. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Nơi Mùa A Sồng cho hay: Ngay khi lũ quét, sạt lở đất xảy ra, xã đã thực hiện phương châm "4 tại chỗ", huy động lực lượng đến hỗ trợ, tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, xã đặc biệt quan tâm đến các hộ có người chết, mất nhà hoàn toàn. Hiện nay nhân dân đang dần ổn định đời sống, tinh thần, các nhà có người chết, bị thương, mất nhà hoàn toàn đã được giúp đỡ, hỗ trợ mai táng phí, tiếp tế nhu yếu phẩm thiết yếu. Tuy nhiên, ở xã vẫn còn nhiều điểm bị sạt lở, đi lại rất khó khăn.Tại xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu, mưa lũ đã làm 2 người chết, 1 người bị thương, 149 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 17 ngôi nhà phải di rời khẩn cấp. Hiện nay, người và tài sản của các hộ dân trong vùng bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở đã được hỗ trợ đến nơi an toàn. Tại một số khu vực sạt lở đất đá, cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

vna_potal_tich_cuc_trien_khai_cong_tac_khac_phuc_hau_qua_mua_lu_tai_son_la_7545920.jpg
Máy xúc được huy động để san gạt bùn đất giúp nhân dân xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn đi lại thuận tiện sau mưa lũ. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Chủ tịch UBND xã Bản Lầm Lò Văn Bỉnh chia sẻ: Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, lãnh đạo xã đã chỉ đạo các lực lượng tại hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại, ảnh hưởng, di dời người, tài sản đến nơi an toàn; tiến hành làm cầu tạm qua suối để nhân dân đi lại, thuận tiện cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu Hà Trung Thắng cho biết: Huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, các xã lập hồ sơ đề nghị theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước, trong đó có hỗ trợ về nhà ở, vật nuôi, cây trồng; giao Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp lên phương án phục hồi sản xuất cho nhân dân. Đặc biệt là các khu vực thiệt hại hoàn toàn, ruộng lúa bị ngập, huyện đang lên phương án phục hồi đất rồi mới đi vào sản xuất hoặc để nhân dân canh tác những giống cây trồng ngắn ngày, đảm bảo lương thực trước mắt.

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, việc khắc phục về cơ sở hạ tầng giao thông, xử lý sạt lở cũng được đặc biệt quan tâm. Đến nay, các vị trí ách tắc trên các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ cơ bản được thông xe tạm thời. Các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt đã được khắc phục, sửa chữa để cấp cho người dân. Các tuyến kênh, mương bị sa bồi cũng được nạo vét, khơi thông dòng chảy, phục vụ sản xuất. Các địa phương triển khai tốt việc cứu chữa kịp thời cho những người bị thương, xử lý môi trường sau mưa lũ, tiến hành tiêu độc, khử trùng tại các vùng ngập úng, không để dịch bệnh xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công thông tin thêm: Thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, bố trí vị trí không có sụt sạt để san lấp, tạo mặt bằng, xây dựng nhà, điện, đường ổn định để đưa người dân đến nơi ở mới, không phải tái định cư nhiều lần. Đây là nhiệm vụ cấp bách, do đó, tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực, trong đó dự phòng ngân sách tỉnh và đề nghị Trung ương hỗ trợ để ổn định, sắp xếp tái định cư cho nhân dân.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".