Sơn La: Gần 40 hộ dân bản Phiêng Nghè ngập bị nước kéo dài sau mưa lớn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công cùng lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể kiểm tra khu vực ngập lụt tại bản Phiêng Nghè, chiều 31/7/2024. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công cùng lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể kiểm tra khu vực ngập lụt tại bản Phiêng Nghè, chiều 31/7/2024. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) đã xuất hiện mưa lớn kéo dài gây thiệt hại đến tài sản, nhà ở, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, đi lại của người dân. Đặc biệt, hiện tại, 38 hộ dân tại bản Phiêng Nghè và hàng chục ha diện tích nông nghiệp, cây ăn quả, hoa màu bị ngập trong biển nước.

vna_potal_mua_lon_khien_nhieu_noi_o_son_la_bi_ngap_ung_7513196.jpg
Nước ngập sâu tại bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Trận mưa lớn kéo dài xảy ra vào ngày 24/7 đã làm gia đình anh Tòng Văn Thanh ở bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La bị ảnh hưởng nặng nề. Cùng với ngôi nhà, gần 1.000 m2 lúa, cà phê của gia đình cũng bị ngập sâu.

Anh Thanh chia sẻ: Do nhà ở vị trí thấp, khi mưa lớn, nước lũ lên nhanh không kịp di chuyển đồ đạc nên bị ngập toàn bộ. Hiện nay, các thành viên trong gia đình đang phải ở nhờ nhà người thân. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đang rất khó khăn.

vna_potal_mua_lon_khien_nhieu_noi_o_son_la_bi_ngap_ung_7513194.jpg
Nhiều hộ dân tại bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen thành phố Sơn La phải di chuyển bằng bè tre luồng để vận chuyển hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Đây là trận lũ lớn nhất từ trước đến nay xảy ra ở bản, gây thiệt hại nặng nề cả về đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Theo báo cáo của UBND xã Chiềng Đen, mưa lũ đã làm ngập 40 ha ngô, 10 ha cây cà phê và 5 ha ao cá của nhân dân, nhiều diện tích nương trồng ngô, cà phê bị sạt lở đất đá, 38 nhà dân đến nay vẫn ngập trong nước. Cùng với đó, nhiều công trình công cộng như trường học, nhà văn hóa cũng bị ngập úng…

vna_potal_son_la_ho_tro_cac_mat_hang_thiet_yeu_cho_nguoi_dan_ban_phieng_nghe_7514342.jpg
Nước ngập sâu tại bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Theo Bí thư chi bộ, Trưởng bản Phiêng Nghè Tòng Văn Thắng, Ban Quản lý bản đã bố trí, sắp xếp tất cả các hộ dân có nhà bị ngập sống ghép với các hộ không bị ngập úng như anh em, họ hàng và một số hộ khác trong bản để giải quyết nhu cầu cuộc sống trước mắt. Mong muốn của bà con hiện tại là nhu yếu phẩm: gạo, muối, mì chính, nước sinh hoạt, thuốc men…

Ngay khi lũ xảy ra, Ủy ban nhân dân xã Chiềng Đen đã huy động các lực lượng chức năng, đoàn viên, thanh niên tham gia ứng phó, khắc phục thiệt hại theo phương châm “4 tại chỗ”, khẩn cấp di dời 3 hộ dân ra khỏi vùng bị ảnh hưởng do thiên tai; hỗ trợ, bố trí các hộ dân bị ngập nhà ở ghép với người thân hoặc người quen trong bản.

vna_potal_son_la_ho_tro_cac_mat_hang_thiet_yeu_cho_nguoi_dan_ban_phieng_nghe_7514335.jpg
Người dân bản Phiêng Nghè nhận hàng hỗ trợ về phục vụ sinh hoạt gia đình. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La Cà Văn Long thông tin: Cùng với tiếp tục thống kê thiệt hại, xã đang huy động lực lượng tại chỗ, người dân các bản tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại thu dọn đồ đạc, sửa chữa, khắc phục các ngôi nhà bị hư hỏng, tuy nhiên công tác này gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ mưa lũ quá lớn. Đặc biệt là công tác tuyên truyền và vận động bà con nhân dân chấp hành các vấn đề về nước, ăn chín uống sôi. Cùng với đó, nhu yếu phẩm hiện đang rất khó khăn, thiếu thốn; người dân mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tiếp tế nhu yếu phẩm để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

vna_potal_son_la_ho_tro_cac_mat_hang_thiet_yeu_cho_nguoi_dan_ban_phieng_nghe_7514348.jpg
Người dân bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La kiểm tra mực nước rút. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Hiện tại, cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm của tỉnh Sơn La đang nỗ lực huy động các nguồn lực hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu, đồng thời khắc phục hậu quả của thiên tai, sớm ổn định đời sống, sinh hoạt, đi lại cho nhân dân.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm