Sóc Trăng vận động gần 110 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Sóc Trăng cùng với các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm đã tích cực triển khai công tác vận động thực hiện chính sách an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị thực hiện đạt gần 110 tỷ đồng.

potal-soc-trang-phat-huy-tot-dai-doan-ket-toan-dan-toc-7682775.jpg
Bí thư Thị ủy Ngã Năm Huỳnh Thị Diễm Ngọc trao quà cho hộ nghèo tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Quới (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng). Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Theo ông Ngô Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, trong năm 2024, Mặt trận các cấp trong tỉnh cùng các tổ chức thành viên, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm đã vận động thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội như: Hỗ trợ khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, nấu ăn cho bệnh nhân nghèo, tặng quà, hỗ trợ các hộ bị thiên tai, hỏa hoạn, sửa chữa, xây dựng nhà ở, trợ giúp sản xuất cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… với tổng giá trị các hoạt động là 78 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã vận động nhân dân tham gia xây dựng, xã hội hóa trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tập trung nâng cấp chỉnh trang đô thị với tổng trị giá trên 31 tỷ đồng; trong đó, đã vận động xây dựng 108 cây cầu nông thôn, vận động nhân dân tham gia hiến gần 8.000 m2 đất để xây dựng sửa chữa trường học, đường, cầu giao thông nông thôn, đóng góp trên 4.500 ngày công lao động và nhiều công trình, phần việc khác...

potal-soc-trang-giam-tren-4000-ho-ngheo-nam-2024-7742659.jpg
Nhiều căn nhà khang trang của hộ thoát nghèo vùng dân tộc Khmer Sóc Trăng được xây mới. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận gần 16 tỷ đồng, trên 87 tấn hàng hóa để chuyển hỗ trợ các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại của bão số 3 (Yagi).

Bà Trần Thị Nương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Tú cho biết: Mỹ Tú là địa bàn còn nhiều khó khăn, nhất là kênh rạch chằng chịt. Để học sinh đi lại thuận tiện, người dân giao thương hàng hóa thuận lợi, địa phương đã đẩy mạnh vận động, chung tay xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phối hợp với các ban, ngành, lãnh đạo chính quyền địa phương... kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư cho Mỹ Tú xây dựng thêm nhiều cây cầu nông thôn. Năm 2024, huyện đứng đầu toàn tỉnh trong vận động xây dựng 53 cây cầu nông thôn, phục vụ người dân đi lại thuận tiện.

potal-soc-trang-giam-tren-4000-ho-ngheo-nam-2024-7742655.jpg
Vùng quê dân tộc Khmer Sóc Trăng ngày càng khởi sắc từ chương trình giảm nghèo. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Đánh giá về công tác mặt trận năm 2024, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng biểu dương những đóng góp to lớn của các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Bà Hồ Thị Cẩm Đào mong muốn trong năm 2025, Mặt trận các cấp cùng các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đề nghị thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường công tác phối hợp, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quỹ “Vì người nghèo”, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” và “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nhấn mạnh năm 2025 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng cho rằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên cần phối hợp, thống nhất hành động, tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

potal-soc-trang-giam-tren-4000-ho-ngheo-nam-2024-7742663.jpg
Lãnh đạo chính quyền địa phương thăm hỏi hộ dân tộc Khmer đã thoát nghèo. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Mặt trận các cấp trong tỉnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân... Trước mắt, Mặt trận các cấp cần thực hiện có hiệu quả phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Ất Tỵ năm 2025 sắp tới, góp phần cùng với Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui Xuân, đón Tết.

Hiện Đảng bộ, chính quyền, các cấp, ngành địa phương trong tỉnh đang quyết tâm thực hiện để đến ngày 30/9/2025 hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn. Do đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, dột nát; sớm hoàn thành theo kế hoạch xây mới và sửa chữa hơn 8.400 căn nhà tạm, dột nát cho người dân khó khăn về nhà ở./.

Trung Hiếu

Có thể bạn quan tâm

Chấn chỉnh công tác tuyển sinh vào trường nội trú ở 11 huyện miền núi Thanh Hóa

Chấn chỉnh công tác tuyển sinh vào trường nội trú ở 11 huyện miền núi Thanh Hóa

Ngày 16/1, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, đơn vị vừa có công văn gửi 11 huyện miền núi của tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện chỉ đạo kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp 6 trường trung học phổ thông dân tộc nội trú - trung học cơ sở từ năm học 2021 - 2022 đến nay.

Tinh gọn bộ máy: Hoàn thiện phương án sắp xếp của bộ, ngành

Tinh gọn bộ máy: Hoàn thiện phương án sắp xếp của bộ, ngành

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW vừa đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của bộ, ngành.

Tuyển sinh đại học 2025: Dự kiến bỏ xét tuyển sớm

Tuyển sinh đại học 2025: Dự kiến bỏ xét tuyển sớm

Tại ngày hội tư vấn hướng nghiệp, xét tuyển đại học - cao đẳng năm 2025 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 5/1, bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ dự kiến sẽ bỏ xét tuyển sớm.

Phân cấp 70% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám chữa bệnh về Sở Y tế

Phân cấp 70% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám chữa bệnh về Sở Y tế

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Thông tư số 57/2024/TT-BYT quy định việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế vừa ban hành có nhiều điểm mới góp phần làm giảm khoảng 70% lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám, chữa bệnh; đẩy mạnh việc công khai, minh bạch, tinh gọn, rút ngắn thời gian; tăng cường năng lực quản lý, nhân sự thực hiện công tác quản lý nhà nước về cấp giấy phép hành nghề và cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh...

Quy định mới về mức hưởng bảo hiểm y tế áp dụng từ ngày 1/1/2025

Quy định mới về mức hưởng bảo hiểm y tế áp dụng từ ngày 1/1/2025

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 1/1/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Bảo hiểm y tế, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023.

Ban hành Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

Ban hành Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, gồm 22 chuẩn, 70 chỉ số thuộc 6 lĩnh vực: thể chất, tình cảm và xã hội, ngôn ngữ và giao tiếp, nhận thức, thẩm mĩ, tiếp cận với việc học.