Sau 5 năm ngày trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt: Tổng thống Mỹ nói về chiến dịch đột kích

Sau 5 năm ngày trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt: Tổng thống Mỹ nói về chiến dịch đột kích
Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Barack Obama và các quan chức cấp cao của Chính phủ theo dõi chiến dịch đột kích của lực lượng đặc nhiệm vào căn nhà của trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan từ Phòng tình huống ở Nhà Trắng tại Washington, DC. ngày 1/5/2011. Getty Images/ TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Barack Obama và các quan chức cấp cao của Chính phủ theo dõi chiến dịch đột kích của lực lượng đặc nhiệm vào căn nhà của trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan từ Phòng tình huống ở Nhà Trắng tại Washington, DC. ngày 1/5/2011. Getty Images/ TTXVN

Theo Tổng thống Barack Obama, ông cảm thấy hài lòng khi nghĩ rằng trong giây phút cuối của cuộc đời, trùm khủng bố nhận ra rằng người Mỹ đang đòi lại công lý cho hơn 3000 người dân vô tội bị sát hại trong vụ tấn công khủng bố 11/9.

Trong ảnh (tư liệu): Trùm khủng bố Osama bin Laden gửi thông điệp qua kênh truyền hình al-Jazeera, trong đó thông báo kế hoạch của al-Qeada tấn công nước Mỹ và "người dân Mỹ", ngày 19/1/2006. EPA/ TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Trùm khủng bố Osama bin Laden gửi thông điệp qua kênh truyền hình al-Jazeera, trong đó thông báo kế hoạch của al-Qeada tấn công nước Mỹ và "người dân Mỹ", ngày 19/1/2006. EPA/ TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Pakistan gác tại căn nhà ở Abbottabad, nơi Osama bin Laden bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt, ngày 5/5/2011. EPA/ TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Pakistan gác tại căn nhà ở Abbottabad, nơi Osama bin Laden bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt, ngày 5/5/2011. EPA/ TTXVN

Có thể bạn quan tâm