Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump và là một cố vấn cấp cao trong chính quyền mới tại Washington, sẽ ra điều trần trước Thượng viện Mỹ trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc về mối liên hệ giữa Chính quyền Tổng thống Trump và quan chức Nga.
Đúng 20 giờ 58 phút ngày 26/2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đến sân bay quốc tế Nội Bài, để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ -Triều Tiên lần hai tại Hà Nội với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (Kim Châng Ưn) và có các hoạt động song phương với Việt Nam.
Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump (trong ảnh) đã đề nghị không đưa dự luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ (AHCA) do phe Cộng hòa bảo trợ ra bỏ phiếu tại Hạ viện khi nội dung của văn kiện này gần như chắc chắn sẽ không nhận đủ số phiếu tối thiểu cần thiết để được thông qua.
Ngày 2/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định cam kết tăng cường lực lượng chiến đấu cho Hải quân Mỹ, với mục tiêu "củng cố sức mạnh của Mỹ ở các vùng xa".
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/2 tuyên bố ông muốn đảm bảo kho vũ khí hạt nhân của Mỹ phải “được lấp đầy”, đồng thời cho rằng Washington đã bị tụt hậu về năng lực vũ khí hạt nhân.
Mặc dù tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện ở mức thấp nhất từ trước tới nay, song chủ nhân mới của Nhà Trắng vẫn nhận được sự tín nhiệm từ các nghị sĩ Quốc hội. Kết quả của cuộc thăm dò dư luận do Đại học Quinnipiac thực hiện và công bố ngày 22/2 cho thấy tỷ lệ cử tri Mỹ ủng hộ Tổng thống Trump là rất thấp.
Ngày 31/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump bãi bỏ càng sớm càng tốt sắc lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với người từ 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số.
Ngày 26/1, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau những tranh cãi quanh việc ông Trump tuyên bố sẽ buộc Mexico trả tiền cho việc xây dựng bức tường tại khu vực biên giới hai nước.
Ngày 25/1, hàng nghìn người đã xuống đường của thành phố New York ( Mỹ) để phản đối kế hoạch xây bức tường dọc biên giới với Mexico cũng như chính sách nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/1 tuyên bố sẽ cương quyết tạo ra các vùng an toàn ở Syria để bảo vệ người dân tránh khỏi tình trạng bạo lực tại quốc gia Trung Đông này.
Ngày 18/1, phát biểu trước đông đảo phóng viên trong cuộc họp báo cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama đã bày tỏ niềm tin và hy vọng về tương lai đất nước trong bối cảnh Mỹ đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc chuyển giao quyền lực vào cuối tuần này.
Tiếp sau các động thái trừng phạt ngoại giao của Tổng thống Barack Obama đối với Nga, ngày 29/12, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã trực tiếp cáo buộc các tình báo Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 vừa qua, đồng thời công bố báo cáo phân tích chi tiết đầu tiên về vấn đề gây tranh cãi trên.
Ngày 19/12 (rạng sáng 20/12 theo giờ Việt Nam), các đại cử tri của Mỹ đã hoàn tất cuộc bỏ phiếu mang tính thủ tục để chính thức bầu ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump làm Tổng thống thứ 45 của nước này, trong khi ông Mike Pence cũng được bầu làm Phó Tổng thống trong chính quyền sắp tới.
Ngày 7/11, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey thông báo cơ quan này bảo lưu kết luận hồi tháng 7, rằng bà Hillary Clinton sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan tới vụ bê bối thư điện tử. Tuyên bố trên được FBI đưa ra sau khi mở lại cuộc điều tra việc ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ sử dụng tài khoản thư điện tử cá nhân trong thời gian giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.
Trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn nước rút, cả hai ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ và Cộng hòa đều đang phải đối mặt với các bê bối cá nhân. Ngày 14/10, trang thông tin WikiLeaks tiết lộ thư điện tử của Amitabh Desai, một nhân viên của Quỹ Bill, Hillary & Chelsea Clinton, đặt ra nghi vấn về hoạt động gây vốn của quỹ này trong thời gian bà Hillary Clinton giữ chức Ngoại trưởng Mỹ trong giai đoạn 2009-2013.
Không chỉ nói người đồng cấp phía Mỹ “có thể xuống địa ngục”, trong bài phát biểu ngày 4/10, Tổng thống Philippines Duterte còn cảnh báo khả năng cắt đứt quan hệ với Washington.
Ngày 3/10, Hãng tin Reuters/Ipsos công bố kết quả thăm dò dư luận trong tuần qua với hơn 15.000 người trên toàn quốc cho thấy tính đến ngày 29/9, tiến trình bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn ở vào thế giằng co tại một số bang "chiến địa" truyền thống Florida, Ohio và Arizona, mặc dù ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton vẫn là chính khách được cử tri lựa chọn nhiều hơn trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Ngay sau khi Quốc hội Mỹ ngày 28/9 bỏ phiếu vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Mỹ đối với luật Công lý Chống bảo trợ khủng bố (JASTA), Tổng thống Barack Obama phản đối quyết định trên.
Dù là những ứng cử viên đại diện của đảng mình song cả tỷ phú Donald Trump của đảng Cộng hòa và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton của đảng Dân chủ lại không chiếm được niềm tin của nhiều cử tri Mỹ, đặc biệt ngay cả khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn nước rút.
Không khí bầu cử tại Mỹ đang nóng lên từng ngày khi chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016 bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút, đánh dấu bằng cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton (Hi-la-ri Clin-tơn) và đối thủ bên phía đảng Cộng hòa Donald Trump (Đô-nan Trăm).
Ngày 14/9, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton đã công bố thêm các chi tiết trong hồ sức khỏe, trong đó có thông tin bác sĩ riêng của bà khẳng định cựu Ngoại trưởng Mỹ “đang ở trạng thái tinh thần tuyệt vời”
Phát biểu với báo giới ngày 12/9, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ phủ quyết dự luật cho phép gia đình của các nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9/2001 khởi kiện Chính phủ Saudi Arabia để đòi bồi thường về những mất mát mà họ phải chịu đựng.
Ngày 6/9, trong chuyến công du châu Á cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama tái khẳng định sự can dự của Washington với khu vực này sẽ được duy trì kể cả sau khi ông rời Nhà Trắng.
Ngày 4/9, kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất do CBS News thực hiện và công bố cho thấy ứng cử viên Tổng thống năm 2016 của đảng Dân chủ Hillary Clinton tiếp tục dẫn trước đối thủ của đảng Cộng hòa Donald Trump tại 2 bang chiến địa là Pennsylvania và Bắc Carolina.
Ứng cử viên tranh cử Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump tiếp tục khiến giới chức lãnh đạo đảng Cộng hòa phẫn nộ và bất bình trước việc tỷ phú 70 tuổi này "gây chiến" với hai chính trị gia cấp cao tại chính đảng của mình.
Phát biểu trước các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa ngày 2/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng hành động chỉ trích gia đình của Đại úy Lục quân Mỹ Humayun Khan, người theo đạo Hồi và đã hy sinh tại Iraq, cùng sự thiếu hiểu biết những vấn đề quan trọng cho thấy ứng cử viên Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa "không sẵn sàng" để nắm giữ cương vị Tổng thống Mỹ
Kết quả thăm dò ngày 1/8 do CNN/ORC tiến hành cho thấy cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã giành lại ưu thế dẫn trước so với tỷ phú Donald Trump sau Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vừa diễn ra tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pensylvania.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 1/8, trả lời phỏng vấn báo "Strait Times" (Singapore) về vụ kiện Biển Đông, Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ba-rắc Ô-ba-ma) cho biết Philippines đã thực hiện nỗ lực hợp pháp và hòa bình để giải quyết tranh chấp hàng hải với Trung Quốc thông qua Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan). Đây là lần đầu tiên Tổng thống Obama trả lời báo chí về vấn đề Biển Đông kể từ sau phán quyết của Tòa Trọng tài hôm 12/7 vừa qua.