Năm 2023, nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soóng cọ của người Sán Chỉ (nhóm thuộc dân tộc Sán Chay) tỉnh Quảng Ninh đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến nay, loại hình nghệ thuật này trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào Sán Chỉ ở huyện Bình Liêu (Quảng Ninh).
Huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) ngoài cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ thu hút khách du lịch, nơi đây còn có phong trào bóng đá nữ của các cô gái Sán Chỉ (nhóm thuộc dân tộc Sán Chay) ở xã Húc Động trở thành “đặc sản” trong các mùa lễ hội hàng năm.
Người Sán Chay từ Trung Quốc di cư sang cách đây khoảng 400 năm. Người Sán Chay cư trú ở các tỉnh Ðông Bắc nước ta. Họ sống trên nhà sàn giống nhà của người Tày cùng địa phương.
Nằm ở nơi địa đầu Tổ quốc, những cái tên Hà Quảng, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa giờ đã không còn xa lạ với khách du lịch bởi đó là những địa danh gắn liền với hành trình khám phá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.
Đánh quay (gụ) là trò chơi dân gian có từ lâu đời, một thời là môn chơi độc quyền của giới mày râu. Nhưng những năm gần đây, môn chơi này thu hút nhiều chị em Sán Chỉ tham gia. Đây là nét sinh hoạt thể hiện quan niệm nhân sinh, tượng trưng cho sức khoẻ, sự dẻo dai và tính kiên trì của đồng bào nơi đây.
Người Cao Lan - Sán Chỉ là cư dân có ngôn ngữ Tày- Thái, dùng chữ Hán, biết phương ngữ Quảng Đông (tiếng Quan Hỏa). Theo nhiều tài liệu ghi chép cổ, cho thấy rằng đợt di cư lớn của họ vào miền trung du Bắc Bộ (Việt Nam) đã cách đây khoảng 400 năm.
Người Sán Chay từ Trung Quốc di cư sang cách đây khoảng 400 năm. Người Sán Chay cư trú ở các tỉnh Ðông Bắc nước ta. Họ sống trên nhà sàn giống nhà của người Tày cùng địa phương.
Chợ Pắc Miều ở huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) là nơi mua, bán hàng hóa, giao lưu tâm tình, mang đậm sắc màu văn hóa của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn như: Dao, Mông, Sán Chỉ, Lô Lô… Chợ chia ra làm hai khu vực: bán hàng thực phẩm, đồ dùng, quần áo và khu chợ bò.
Người Sán Chỉ có đời sống tinh thần phong phú, trong đó, Sình Ca được coi là lối hát trữ tình lãng mạn và tràn ngập hơi thở của cuộc sống. Là một loại hình sinh hoạt văn nghệ dân gian lấy chất liệu từ hiện thực cuộc sống, Sình Ca vẫn hiện diện, nuôi dưỡng những giá trị dung dị và lắng sâu trong tâm hồn con người nơi đây.