Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 21/11 đến đêm 22/11, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 180mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn. Ngoài ra, ngày 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 25/2, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và phía Đông Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1.
Ngày 14/9, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Cục quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn đàn khuyến nông và nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại cộng đồng”.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào 14 giờ 36 phút 45 giây ngày 27/12, tại toạ độ 19.072 Vĩ Bắc - 104.594 Kinh Đông, thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4.1, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, không gây rủi ro thiên tai.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 9/10 đến 13 giờ ngày 10/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất lớn, phổ biến từ 120 - 240mm. Hiện mực nước lũ tại các sông của tỉnh đang lên nhanh: tại trạm Sông Vệ (Sông Vệ) 3,43m, dưới mức báo động II là 0,07m; trạm Trà Câu (sông Trà Câu) 5,17m, dưới mức báo động III là 0,33m; trạm Trà Khúc (sông Trà Khúc) 3m, dưới mức báo động I là 0,50m.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), từ sáng đến trưa 10/9, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra liên tiếp 5 trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 3.5, nhiều khả năng vẫn còn dư chấn tiếp theo. Các trận động đất trên đều không gây rủi ro thiên tai.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào lúc 8 giờ 24 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 4/6, tại tọa độ 14.837 Vĩ Bắc-108.283 Kinh Đông, thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đã xảy trận động đất có độ lớn 3.7, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, không gây rủi ro thiên tai.
Trong gần 3 ngày Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội (từ mùng 3-5/11), một trong những vấn đề nhiều đại biểu quan tâm đề cập là tình trạng thiên tai bão chồng bão, lũ chồng lũ, sạt lở đất xảy ra ở một số tỉnh miền Trung từ trung tuần tháng 10/2020 đến nay và những tác động từ các công trình thủy điện. Sáng 5/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm.
Nhận định thời tiết trong tháng 6/2019, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, giai đoạn nửa cuối tháng 6 có khả năng xuất hiện 1 vùng xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Đặc biệt, trong tháng này ngoài các đợt nắng nóng diện rộng, Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn có các đợt mưa to kèm theo thời tiết nguy hiểm.