Quảng Ninh nỗ lực khôi phục thông tin và khắc phục đường điện sau bão số 3

Ngay khi đổ bộ vào Quảng Ninh, bão số 3 đã càn quét hàng loạt hệ thống cây xanh, sạt đường làm đứt, ngắt hệ thống thông tin liên lạc, gây mất điện diện rộng trong toàn tỉnh. Hiện, các nhà mạng và điện lực tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả, khôi phục thông tin liên lạc và điện lưới cho nhân dân.

vna_potal_quang_ninh_no_luc_khoi_phuc_thong_tin_va_khac_phuc_duong_dien__7580889.jpg
Cán bộ, kỹ thuật viên VNPT khắc phục hệ thống viễn thông. Ảnh:TTXVN phát

Ông Phan Văn Phúc, Giám đốc VNPT Quảng Ninh thông tin đến 12 giờ ngày 8/9, mạng di động mất liên lạc 301/866 trạm BTS do mất điện, đứt cáp quang, đổ cột. Hiện đã khôi phục 64 trạm BTS .

Mạng truyền tải Mane hiện mất liên tại 5 điểm thuộc các huyện Ba Chẽ và Bình Liêu, Cô Tô, xã đảo Quan Lạn (Vân Đồn), Vàng Danh (Uông Bí) do đứt cáp quang.

Riêng huyện Cô Tô dịch vụ di động, một số kênh internet quan trọng của khối chính quyền và công an, quân đội đều được chuyển sang hướng dự phòng Vi Ba. Xã đảo Quan Lạn (huyện Vân Đồn) khôi phục thêm trạm BTS Minh Châu lên Vi Ba từ 12 giờ trưa 8/9.

Trên 27.000 thuê bao internet mất liên lạc; 12 cột Anten bị đổ.

Ngoài ra, bị mất liên lạc đối với mạng quang trục nội tỉnh; nhà trạm bị ảnh hưởng hư hại, vỡ kính, tốc mái, dột nước 6 trạm viễn thông.

Hiện nay, VNPT Quảng Ninh đã cử cán bộ, công nhân đi các địa phương tiến hành khắc phục. Trong đó, sẽ tập trung sửa chữa khắc phục các trạm BTS ở khu vực trung tâm. Đối với huyện Ba chẽ đã khôi phục lại thông tin từ 13 giờ 45 phút; huyện Bình Liêu sẽ được khắc phục trong chiều 8/9. Từ ngày 9/9, sẽ tăng cường khoảng 150 cán bộ tinh nhuệ từ các địa phương khác sang Quảng Ninh để hỗ trợ khắc phục toàn tỉnh.

Theo ghi nhận, trong thời gian bão đổ bộ vào Quảng Ninh công tác lãnh đạo điều hành ứng phó bão bị tắc nghẽn, nhiều người dân bị mất liên lạc do hệ thống thông tin liên lạc bị tê liệt.

Ông Đào Như Quỳnh, Giám đốc Viettel Quảng Ninh cho biết, do tác động của bão số 3, toàn bộ hệ thống tuyến truyền dẫn cả ngầm và treo đều bị đứt do sạt đường và cây đổ. Toàn tỉnh bị đổ 26 cột anten làm ảnh hưởng 26 trạm BTS. Đến 15 giờ ngày 8/9 đơn vị đã phát sóng trở lại 60%, dự kiến đến tối cùng ngày sẽ phát sóng được 80%. Hiện các lực lượng của đơn vị đang căng mình để khắc phục hậu quả, khôi phục kết nối thông tin liên lạc.

Bão số 3 làm mất điện diện rộng trong toàn tỉnh, tính đến 10 giờ ngày 8/9, Công ty Điện lực Quảng Ninh khôi phục được 9/50 đường dây 110kV; đóng điện được 8 trạm biến áp 110kV và 12/80 đường dây trung áp, trong đó có thành phố Móng Cái cơ bản được cấp điện trở lại. Toàn bộ các địa phương còn lại dự kiến sẽ được cấp điện trở lại một phần trong ngày hôm nay.

Ông Đặng Thành, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết: Trong ngày hôm nay, Công ty sẽ cố gắng cấp điện trở lại cho khu vực trung tâm Hòn Gai và toàn bộ khu vực Bãi Cháy của thành phố Hạ Long. Các địa phương khác sẽ khôi phục một phần trở lại.

vna_potal_quang_ninh_no_luc_khoi_phuc_thong_tin_va_khac_phuc_duong_dien__7580890.jpg
Cây đổ làm đứt hệ thống dây cáp viễn thông và dây điện. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

Ngày 8/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh có công điện khẩn chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo ưu tiên khôi phục ngay hoạt động trong các lĩnh vực: Đảm bảo giao thông, điện, nước, viễn thông, môi trường với tinh thần hết sức khẩn trương, quyết liệt, thực hiện làm ngày, làm đêm, sớm đưa các hoạt động của người dân trở lại bình thường.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chuyên môn, huy động các lực lượng thanh niên, xung kích hỗ trợ người dân khắc phục sự cố do bão số 3 gây ra; kiểm tra, đánh giá tình hình tàu, thuyền và ngư dân, cơ sở vật chất, hạ tầng, nhà ở dân cư…; chủ động triển khai các biện pháp khắc phục ngay để ổn định đời sống nhân dân, không ảnh hưởng đến sản xuất, bố trí nơi ở tạm cho những người bị mất nhà do bão gây ra.

Lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành, đơn vị có liên quan huy động mọi nguồn lực, phương tiện chủ động thực hiện hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả sau bão, tổ chức dọn dẹp các vị trí bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra đảm bảo vệ sinh, môi trường không để xảy ra dịch bệnh sau bão.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổng hợp tình hình thiệt hại sản xuất nông nghiệp, đê điều, thủy lợi; phân công lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các địa phương để hỗ trợ các giải pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Công ty Điện lực Quảng Ninh, các nhà mạng viễn thông khẩn trương kiểm tra, khắc phục ngay các sự cố về điện và viễn thông để bảo đảm sản xuất đồng thời của người dân.

Thực hiện việc cho trẻ em, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học ngày thứ 2 (9/9/2024). Tùy điều kiện cụ thể, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động quyết định cho phép nghỉ thêm 1 – 2 ngày học, tùy từng điều kiện.

Siêu bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh là cơn bão lịch sử với cường độ rất mạnh, với sức gió 13-14, giật trên cấp 17 và mưa rất to với lượng mưa từ 100 đến 250mm, gây ra thiệt hại lớn về người và của, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, bão số 3 đã tan, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tích cực hơn nữa trong khâu giải quyết hậu quả do bão số 3 gây ra.

Thanh Vân - Văn Đức

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm