Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ninh chủ động phòng, chống và khẩn trương khắc phục hậu quả.

vna_potal_mua_lon_gay_ngap_lut_cuc_bo_o_mot_so_noi_o_quang_ninh_7421588.jpg
Mưa lớn gây ngập lụt tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN phát

Theo đó, mưa lớn vào ngày 9/6 gây ngập lụt một số tuyến phố nội thị của thành phố Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, huyện Hải Hà, Tiên Yên... làm ách tắc giao thông cục bộ. Đặc biệt tại thành phố Uông Bí, một số nơi ngập sâu khiến nhiều ô tô ngập nước gây hư hại. Hiện nước đã rút, giao thông trở lại bình thường.

Theo thống kê của đơn vị chức năng, lượng mưa đo được tại các địa phương khá cao như thành phố Móng Cái 313,8 mm, Uông Bí 171 mm, huyện Hải Hà 285 mm, Đầm Hà 217 mm, Ba Chẽ 213 mm, Tiên Yên 182 mm.

Tại huyện Tiên Yên, mưa lớn gây ngập khoảng 300 ha lúa, nhà của 4 hộ dân bị ngập trên 1 m. Ngoài ra, nhà của 4 hộ dân khác bị sạt lở bờ tường và công trình phụ.

vna_potal_mua_lon_gay_ngap_lut_cuc_bo_o_mot_so_noi_o_quang_ninh_7421589.jpg
Lãnh đạo thành phố Uông Bí kiểm tra thực địa tình hình mưa lũ. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN phát

Trên địa bàn thành phố Hạ Long, mưa lũ làm đổ một cột điện dân sinh, nhà của 29 hộ dân bị ngập lụt, 20 ha lúa bị ngập.

Mưa lớn gây sạt lở 6 điểm trên tuyến đường liên xã tại huyện Bình Liêu. Hiện địa phương đang tổ chức khắc phục.

Huyện Ba Chẽ tổ chức di dời một hộ dân có nhà bị sạt lở, một hộ dân có nhà bị ngập; 13 điểm trên tuyến đường huyện, liên xã, thôn bị sạt lở. Rất may, mưa lũ không gây thiệt hại về người.

vna_potal_mua_lon_gay_ngap_lut_cuc_bo_o_mot_so_noi_o_quang_ninh_7421587.jpg
Mưa lớn gây ngập lụt tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN phát

Trước tình hình trên, các địa phương cử người canh gác tại ngầm tràn, khơi thông cống, rãnh, giảm nhanh tình trạng ngập lụt cục bộ. Các đơn vị quản lý hồ chứa tổ chức theo dõi mực nước, chủ động hạ mực nước hồ đón lũ, xả lũ tại một số hồ. Hiện, các hồ chứa đảm bảo an toàn. Các đơn vị quản lý tiếp tục theo dõi và sẵn sàng biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa trong tình huống mưa kéo dài; đồng thời thống kê thiệt hại, tiến hành biện pháp khắc phục nhanh nhất để các hoạt động của người dân nhanh chóng trở lại bình thường...

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đi kiểm tra, đồng thời chỉ đạo các địa phương chuyển trạng thái sẵn sàng ứng phó mưa lũ ở mức độ cao; duy trì phương châm "3 trước, 4 tại chỗ"; tăng cường thông tin tuyên truyền; chỉ đạo các lực lượng ứng trực đầy đủ quân số tại khu vực trọng điểm, vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở… Đồng thời yêu cầu, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả phương án, kế hoạch phòng, chống mưa lũ; chủ động ứng phó với tình huống có thể xảy ra, duy trì trực sẵn sàng, tuyệt đối không để người dân đi lại trên các ngầm tràn và khu vực bị ngập, lụt.

vna_potal_mua_lon_gay_ngap_lut_cuc_bo_o_mot_so_noi_o_quang_ninh_7421583.jpg
Mưa lớn gây ngập lụt tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Hương-TTXVN phát

Các địa phương kiểm tra, chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện tốt phương án phòng, chống mưa lũ đối với công trình đang xây dựng; huy động phương tiện khắc phục điểm sạt lở trên tuyến giao thông. Đồng thời quyết liệt thực hiện công tác di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ bị ngập lụt và sạt lở đất, đá; tăng cường tuyên truyền, đưa thông tin đến người dân bằng mọi hình thức để bà con chủ động phòng tránh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ninh, trong các giờ tới, tại các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm nên tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, sụt lún đất trên suối nhỏ, khe núi, đường giao thông, nơi có công trình thi công.

Đức Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm