Quảng Nam kích hoạt sản phẩm chất lượng cao để phục hồi và phát triển du lịch

Quảng Nam kích hoạt sản phẩm chất lượng cao để phục hồi và phát triển du lịch

Ngày 10/3, tại Khu du lịch Cổng Trời (huyện miền núi Đông Giang), tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ hội mùa Xuân Cổng Trời Đông Giang năm 2023. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi các hoạt động quảng bá du lịch miền núi, kích hoạt sản phẩm chất lượng cao của ngành du lịch Quảng Nam nhằm thu hút du khách và khai thác tiềm năng, kết nối các điểm đến, mở rộng không gian phát triển từ đồng bằng, ven biển, hải đảo đến vùng sâu trong đất liền.

Lễ hội có 18 hoạt động chính được tổ chức ở không gian ngoài trời tại Khu du lịch với những trải nghiệm đặc sắc cho du khách. Đến đây, khách du lịch được trải nghiệm về văn hóa bản địa như: múa Tung tung Da dá, Mừng lúa mới.. với sự tham gia của hàng chục nghệ nhân địa phương; tham gia các trò chơi dân gian (như: leo cột mỡ, kéo co, đi cà kheo, đấu vật…) và các hoạt động văn hóa với đồng bào địa phương (như: đan lát, nấu bánh sừng trâu, dệt thổ cẩm), tham quan các gian hàng trưng bày sản vật địa phương…

Quảng Nam kích hoạt sản phẩm chất lượng cao để phục hồi và phát triển du lịch ảnh 1Cổng vào Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang. Ảnh: baoquangnam.vn

Du khách có thể ghé thăm các điểm tham quan trong Khu du lịch. Nổi bật là hệ thống hang động và thác suối được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là Khu du lịch có nhiều hệ thống thác nước tự nhiên nhất Việt Nam, cùng nhiều sản phẩm được khai thác gắn liền với cảnh quan; có cơ hội thưởng thức ẩm thực địa phương truyền thống. Đồng thời, du khách có thể kết nối với hơn 70 đơn vị Famtrip khu vực miền Trung đến tham quan, trải nghiệm, lắng nghe góp ý nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ hướng đến xây dựng những tour trải nghiệm mới lạ tại Quảng Nam trong thời gian tới.

Lễ hội mùa Xuân Cổng Trời Đông Giang là sự kiện nổi bật của du lịch miền núi phía Tây xứ Quảng, kỳ vọng thu hút hơn 5.000 lượt khách. Đây là dịp giúp du khách được trải nghiệm chân thực về vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, các dịch vụ du lịch và ẩm thực đặc trưng của đồng bào vùng cao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ngành Du lịch tỉnh đã và đang có những hồi phục mạnh mẽ. Lễ hội mùa Xuân Cổng Trời Đông Giang được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp hứa hẹn là sự kiện thường niên, mở đầu chuỗi hoạt động sôi động trong năm 2023 đối với điểm đến mới này; góp phần kích cầu, hồi sinh du lịch miền núi trong thời gian tới.

Bà Võ Ngọc Anh, Tổng Giám đốc tập đoàn FVG Travel, đại diện Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang chia sẻ, với sự chuẩn bị chu đáo, đơn vị kỳ vọng mang đến một sự kiện văn hóa - du lịch nổi bật, tạo được dấu ấn riêng, nơi du khách có thể tận hưởng và trải nghiệm các tiêu chí: du lịch sinh thái, tâm linh, nghỉ dưỡng và văn hóa bản địa. Thời gian tới, Khu du lịch tiếp tục đầu tư nhiều sản phẩm và tổ chức nhiều chương trình lễ hội, các show trình diễn gắn liền với văn hóa bản địa. Năm 2023, Khu du lịch sẽ hoàn thiện phân khu 3 và tiếp tục đưa nhiều hạng mục vui chơi giải trí đồng bộ với các chức năng thương mại - dịch vụ - nghỉ dưỡng đi vào hoạt động. Trong giai đoạn 2, đơn vị tiếp tục đưa vào hoạt động khai thác các hạng mục vui chơi giải trí như: Ga cáp treo, hệ thống sân khấu múa rối nước, nhà trưng bày chủ đề Cơ Tu…

Từ tháng 4/2022 (thời điểm bắt đầu đón khách) đến nay, Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đã đón hơn 42.000 lượt khách. Đây là con số ghi nhận nỗ lực và quyết tâm làm du lịch bài bản của một đơn vị ở miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn đầu tiên vận hành.

Trần Tĩnh - Hữu Trung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm