Do ảnh hưởng bởi mưa lũ xảy ra trước đó, 35 hộ dân tộc thiểu số sống tại bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện biên giới Quan Hóa (Thanh Hóa) đã bị thiệt hại nhiều tài sản, nhà cửa. Dù cấp chính quyền đã quan tâm hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà, nhưng nguy cơ sạt lở đất từ trên đồi xuống đang đe dọa sự an toàn của các hộ dân, vì vậy, huyện Quan Hóa đã hỗ trợ bà con di dời đến nơi tái định cư mới. Đến giữa tháng 6/2021, một khu đất mới đã được hoàn thiện, người dân đang tích cực vận chuyển đồ đạc đến nơi ở mới.
Nhằm chủ động trong vận hành, điều tiết hồ chứa, tính toán dự báo lũ và đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du tại khu vực các huyện miền núi, thời gian qua Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai tại các công trình thủy điện trên sông Mã.
Nhằm bảo tồn và phát triển, nhân rộng mô hình trồng các loài cây dược liệu quý hiếm, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa, đã thực hiện dự án khoa học công nghệ “Điều tra, bảo tồn và phát triển hai loài cây dược liệu ba kích, sa nhân tím tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, giai đoạn 2017-2021”. Qua đó, phát hiện cây ba kích mọc rải rác ở tiểu khu 120, 98, 71 và 72, còn cây sa nhân tím mọc theo đám ở hầu hết các tiểu khu và khu vực điều tra thuộc các khu rừng của 2 huyện Quan Hóa và Mường Lát. Hiện cán bộ dự án đã xây dựng được giải pháp bảo tồn, phát triển hai loài dược liệu quý này.
Trên địa bàn khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa hiện có 501 công trình cấp nước tự chảy tập trung có quy mô thôn bản; trong đó, có hơn 140 công trình đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Các công trình này do cán bộ thôn, bản trực tiếp quản lý theo chế độ kiêm nhiệm và chưa qua đào tạo quản lý, vận hành nên hay bị hư hỏng, trong khi nguồn kinh phí để duy tu bảo dưỡng hầu như không có, điều này đã làm người dân luôn thiếu nước sinh hoạt.
Sau hai ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ huyện miền núi Quan Hóa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2025 đưa Quan Hóa thoát khỏi diện huyện nghèo 30a và đến năm 2030 trở thành huyện khá của khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa.
Đưa điện lưới Quốc gia về nông thôn, miền núi, hải đảo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhằm giúp xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội đồng đều, bền vững giữa các vùng, miền cả nước. Thực hiện chủ trương này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực này.
Quan Hóa là huyện có diện tích rừng tre luồng lớn nhất tỉnh Thanh Hóa với 27.268 ha. Đây là cây trồng giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, việc người dân lạm dụng khai thác, không cải tạo đất khiến nhiều diện tích rừng luồng rơi vào tình trạng suy kiệt nghiêm trọng. Để nâng cao giá trị cây luồng, bên cạnh việc tiếp tục mở rộng diện tích thâm canh, phục tráng rừng luồng, huyện Quan Hóa đang tích cực mở rộng diện tích rừng luồng được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn quốc tế FSC (chứng nhận quản lý rừng bền vững của Hội đồng Quản lý rừng thế giới).
Nhằm ngăn chặn tình trạng rừng luồng bị suy thoái và phát triển kinh tế cho người dân, huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện Đề án trồng thâm canh, phục tráng rừng luồng (2016-2020).
Ngày 25/5, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (nằm trên địa bàn 2 huyện Quan Hóa, Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đã diễn ra Giải Marathon băng rừng Việt Nam lần thứ 3 - Pù Luông 2019 với sự tham gia tranh tài của gần 1.000 vận động viên đến từ Việt Nam và 46 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Ngày 26/8, Ban điều hành dự án “Vì trẻ em vùng cao” phối hợp với UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 5 phòng học “Vì trẻ em vùng cao” tại bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa với tổng kinh phí 200 triệu đồng.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 50.790 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện Đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong thời gian chưa tự túc được lương thực giai đoạn 2018 - 2024 trên địa bàn 4 huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân.
Dự án thủy điện Hồi Xuân được khởi công từ năm 2010, thuộc địa phận 2 xã Hồi Xuân, Thanh Xuân (huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Tổng số hộ dân phải di dời là 501 hộ, trong đó có 53 hộ dân với 252 nhân khẩu thuộc bản Sa Lắng, xã Thanh Xuân, phải di dời, chủ đầu tư phải xây dựng khu tái định cư mới. Tuy nhiên, đã 8 năm trôi qua, 53 hộ dân này vẫn chưa có đất tái định cư, một số ngôi nhà đang ở đã xuống cấp nhưng người dân vẫn không dám sửa vì nằm trong diện phải di dời, trong khi đó mặt bằng xây dựng khu tái định cư vẫn chỉ là một bãi đất trống.
Những năm trước đây, bà con dân tộc thiểu số huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa luôn sống trong nghèo đói, cơm ăn không đủ no. Nhưng từ khi có nguồn vốn hỗ trợ của Nghị quyết 30/A/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững với 61 huyện nghèo, nhiều người dân đã sử dụng nguồn vốn hiệu quả phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn nơi huyện nghèo miền núi.
Thanh Hoá có 26 đơn vị hành chính cấp huyện và tương đương gồm: 2 thành phố (Thanh Hóa, Sầm Sơn), 2 thị xã (Bỉm Sơn, Nghi Sơn) và 22 huyện (Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Yên Định, Nông Cống, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát).