Phụ nữ tự tin khởi nghiệp, phát triển kinh tế

Với phương châm “Trao cần câu hơn trao con cá”, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều mô hình, phong trào thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Từ những hoạt động của phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, khởi nghiệp, nhiều hội viên phụ nữ ngày càng tự tin, mạnh dạn khởi nghiệp kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Thành công bước đầu từ những mô hình khởi nghiệp không chỉ giúp bản thân hội viên, phụ nữ khẳng định năng lực, khả năng kinh tế mà còn cổ vũ, động viên nhiều hội viên tham gia phong trào, cùng giúp phát triển kinh tế gia đình và làm giàu từ sự cần cù, sáng tạo của chính mình.

vna_potal_phu_nu_vinh_long_giup_nhau_phat_trien_kinh_te_tu_tin_khoi_nghiep_7661028.jpg
Phụ nữ Vĩnh Long tự tin tham gia giới thiệu về các sản phẩm khởi nghiệp. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

*Phụ nữ mạnh dạn làm kinh tế

Với cách làm sáng tạo, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, khu vực, qua đó tạo cơ hội cho phụ nữ tiếp cận và lựa chọn được mô hình phát triển kinh tế phù hợp để theo đuổi, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, phát huy quyền năng kinh tế của bản thân.

Tại huyện Tam Bình, công việc đan đát các sản phẩm mỹ nghệ từ lục bình từ lâu đã trở nên quen thuộc với nhiều hội viên, phụ nữ. Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã khuyến khích đầu tư hỗ trợ thành lập các tổ đan đát để phụ nữ địa phương tham gia, đồng thời hỗ trợ vốn vay, mở các lớp dạy nghề để phụ nữ tiếp cận các mẫu mã mới, đáp ứng yêu cầu theo đơn đặt hàng. Với công việc này, nhiều hội viên, phụ nữ có thêm thu nhập với mức từ khoảng 2-3 triệu đồng/tháng.

vna_potal_phu_nu_vinh_long_giup_nhau_phat_trien_kinh_te_tu_tin_khoi_nghiep_7661030.jpg
Phụ nữ huyện Tam Bình cùng nhau phát triển kinh tế gia đình với mô hình đan thảm lục bình. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tam Bình Nguyễn Thị Mai Quyên cho biết: “Mô hình đan thảm lục bình chủ yếu đòi hỏi sự cần cù và khéo léo, đồng thời tận dụng thời gian nông nhàn và nguyên liệu ở địa phương nên thu hút khá đông hội viên tham gia. Nhiều chị em mạnh dạn đứng ra làm đầu mối, tìm đơn đặt hàng về cho các thành viên trong tổ làm nên công việc khá ổn định. Điển hình như chị Phạm Thị Tơ (Xã Bình Ninh, huyện Tam Bình) là một trong những người khởi xướng và lan tỏa, phát triển mạnh mẽ ngành nghề này từ nhiều năm qua. Qua quá trình phát triển, đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành hơn 20 tổ hợp tác và tạo việc làm cho gần 1.000 lao động, đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hội viên, phụ nữ ”.

Theo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long, từ hiệu quả của phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình trong hệ thống Hội và sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án của địa phương đã giúp hội viên, phụ nữ sử dụng hiệu quả kiến thức, vốn vay phát triển kinh tế gia đình. Nắm bắt cơ hội, nhiều hội viên mạnh dạn triển khai các mô hình phụ nữ làm kinh tế, mang lại hiệu quả. Đáng phấn khởi là sản phẩm của phụ nữ đã có mặt trên thị trường ngày càng nhiều và được công nhận sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao vai trò, vị thế, quyền năng kinh tế của phụ nữ.

Tại Hội thi “Trưng bày sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp” tỉnh Vĩnh Long năm 2024 vừa qua có hơn 60 sản phẩm khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ của 8 huyện, thị xã trong tỉnh. Bên cạnh những sản phẩm mang đậm nét tài nguyên của bản địa, nâng tầng giá trị sản vật địa phương, nhiều sản phẩm thể hiện trí tuệ, sự sáng tạo, khéo léo của phụ nữ.

vna_potal_phu_nu_vinh_long_giup_nhau_phat_trien_kinh_te_tu_tin_khoi_nghiep_7661031.jpg
Hội viên phụ nữ khởi nghiệp với các sản phẩm thủ công. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Chị Nguyễn Thị Kim Huệ, Chủ cơ sở sản xuất chả giò Thành Phát, thành phố Vĩnh Long chia sẻ: “Phụ nữ ngày nay không còn thu mình với việc nội trợ nữa mà đã biết phát huy vai trò trong phát triển kinh tế gia đình, tìm cho mình một công việc phù hợp để khẳng định năng lực của bản thân. Chính vì vậy, tôi đã nỗ lực phát triển các sản phẩm khởi nghiệp của mình. Đến nay, tôi đã phát triển được 8 loại chả giò, các sản phẩm đã được công nhận sản phẩm tiêu biểu cấp thành phố, cấp tỉnh và sản phẩm OCOP 3 sao. Thời gian tới, tôi mong muốn được tham gia nhiều hơn những hoạt động, phong trào phụ nữ khởi nghiệp để vừa học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm, vừa giới thiệu sản phẩm của mình đến với mọi người để cùng lan tỏa phong trào”.

*Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Kim Anh, thời gian qua, với nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp, các cấp Hội đã giúp tạo việc làm, phát triển kinh tế, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Hội viên, phụ nữ dần thay đổi nhận thức, tích cực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, tự tin và mạnh dạn hiện thực hóa được ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh mang lại hiệu quả và thành công trên nhiều lĩnh vực.

Từ năm 2017 đến tháng 8/2024, toàn tỉnh có 222 ý tưởng đăng ký dự thi cấp tỉnh, 36 ý tưởng được chọn dự thi cấp Trung ương. Bên cạnh đó, Hội phụ nữ các cấp đã hỗ trợ hơn 2.800 hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh bằng nhiều hình thức như giúp vốn mua bán, chăn nuôi, trồng trọt... với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng. Sự hỗ trợ trong việc xây dựng, hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp, hướng dẫn kỹ năng kinh doanh, xây dựng thương hiệu… của các cấp Hội phụ nữ đã "tiếp sức" nhiều hội viên, phụ nữ chủ động hơn trong phong trào khởi nghiệp, từ đó đã tạo ra nhiều sản phẩm theo hướng sạch, an toàn, gắn với đặc trưng của từng địa phương.

vna_potal_phu_nu_vinh_long_giup_nhau_phat_trien_kinh_te_tu_tin_khoi_nghiep_7661029.jpg
Chị Phạm Thị Phượng (thị xã Bình Minh) khởi nghiệp với dự án Chế biến chuỗi sản phẩm nâng tầm giá trị thương hiệu bưởi năm roi Bình Minh. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Bằng niềm đam mê, sự chủ động của bản thân cùng sự hỗ trợ, đồng hành của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ, chị Phạm Thị Phượng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại sản xuất Vân Phượng (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) tự tin phát triển "Dự án Chế biến chuỗi sản phẩm nâng tầm giá trị thương hiệu bưởi năm roi Bình Minh". Với Dự án này, chị Phượng vinh dự được nhận danh hiệu "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” và giải Nhì tại chung kết cấp vùng khu vực miền Nam Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024 và giành giải Ba vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024. Kết quả này không chỉ góp phần quảng bá sản vật địa phương mà còn truyền cảm hứng tiếp thêm động lực đam mê khởi nghiệp cho nhiều hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

Chị Phạm Thị Phượng chia sẻ: “Sau những ngày vất vả mưu sinh xa quê, tôi quyết định trở về và muốn làm gì đó để đổi mới bản thân, quê hương nơi tôi sinh sống là xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh. Từ năm 2018, tôi bắt đầu tìm tòi nghiên cứu và phát triển các sản phẩm từ vỏ trái bưởi Năm Roi. Đến nay, tôi đã phát triển được 8 sản phẩm từ nguyên liệu này. Phát triển các sản phẩm từ bưởi Năm Roi không chỉ góp phần giúp tiêu thụ lượng bưởi đang gặp khó khăn đầu ra, giảm ô nhiễm môi trường từ các phế phẩm mà còn đem lại việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Khi nhận được giải thưởng phụ nữ khởi nghiệp tôi thấy vui mừng và có thêm động lực, mong muốn đưa sản phẩm phát triển, tiêu thụ rộng rãi để mang lại giá trị kinh tế cao hơn".

vna_potal_phu_nu_vinh_long_giup_nhau_phat_trien_kinh_te_tu_tin_khoi_nghiep_7661026 (1).jpg
Chị Lê Ngọc Hiền, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (ngoài cùng bên phải) khởi nghiệp với mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp tham quan trải nghiệm và du lịch. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh nhận định, qua các hoạt động của phong trào phụ nữ khởi nghiệp đã góp phần lan tỏa tinh thần chủ động, sáng tạo, giúp hội viên phụ nữ mạnh dạn nghiên cứu sáng tạo ra nhiều sản phẩm khởi nghiệp hiệu quả, trong đó có nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương. Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, sở, ban, ngành phối hợp để triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ phụ nữ đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh doanh và khởi nghiệp dựa vào tài nguyên bản địa. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cũng sẽ cùng đồng hành, hỗ trợ để sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ ngày càng đa dạng, tinh tế, từng bước khẳng định chất lượng và giá trị trên thị trường, hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình và xã hội./.

Lê Thúy Hằng

Có thể bạn quan tâm

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".