Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1717/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025 - 2035.
Trong hai ngày 6-7/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thi kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước dành cho trẻ em tỉnh Kon Tum năm 2024.
Ngày 31/5, Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ khai mạc hè, phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước và Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” cấp tỉnh năm 2024.
Ngày 30/5, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông Đoàn Văn Sự cho biết đã giao Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em trong dịp hè. Đây là chương trình vui chơi lành mạnh, được kỳ vọng vừa đào tạo kỹ năng bơi lội, vừa góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc cho trẻ em, hạn chế tai nạn đuối nước.
Sáng 30/5, tại Trường Tiểu học Chu Văn An, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Lễ phát động dạy bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh dịp hè 2024.
Ngày 25/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bạc Liêu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước tỉnh Bạc Liêu năm 2024.
Lai Châu là tỉnh có hệ thống sông, suối, ao, hồ dày đặc. Với gần 85% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, do điều kiện kinh tế khó khăn, các em nhỏ còn thiếu sân chơi trong dịp hè, thường xuyên ra khu vực sông, suối chơi, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Tỉnh Lai Châu đã tăng cường nhiều giải pháp, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em.
Sáng 17/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận và Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tổ chức Lễ khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi lội để phòng, chống đuối nước. Buổi lễ có sự tham gia của đại diện các sở, ngành, địa phương và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh từ các trường học trên địa bàn.
Chiều 25/8, đoàn công tác Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội do ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Năm nào, địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũng xảy ra các vụ đuối nước. Điều đáng nói là nhiều trẻ dù sống ở vùng nông thôn, sông nước nhưng chưa được trang bị kỹ năng bơi cần thiết. Đây là nguyên nhân chủ yếu xảy ra những tai nạn thương tâm, để lại những mất mát, nỗi đau lớn cho gia đình và xã hội.
Ngày 26/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ phát động toàn dân rèn luyện bơi lội phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em, khai mạc Giải Bơi lội thiếu niên và nhi đồng năm 2022.
Lai Châu là tỉnh có hệ thống sông, suối, ao, hồ dày đặc. Do điều kiện kinh tế khó khăn, nhất là những địa bàn vùng sâu vùng xa, các em nhỏ còn thiếu sân chơi trong dịp hè nên thường xuyên ra khu vực sông, suối chơi, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước ở trẻ. Để phòng tránh, hạn chế tối đa hậu quả do đuối nước gây ra đối với trẻ, tỉnh đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền người dân, trẻ em nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước.
Mới bước vào mùa hè nhưng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm, nhất là liên quan đến trẻ em. Những vụ tai nạn này một lần nữa cảnh báo các bậc phụ huynh về việc quan tâm quản lý chăm sóc, giám sát và hướng dẫn học tập, vui chơi cho con em trong dịp hè.
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, trong 3 năm trở lại đây, số trẻ em trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị đuối nước giảm nhưng nguy cơ đuối nước trẻ em vẫn tiềm ẩn. Nguyên nhân thường gặp là do các em chưa biết bơi, thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước; trẻ chưa có kiến thức trong việc cấp cứu, sơ cứu người bị đuối nước; sự chủ quan, thiếu giám sát của người lớn đối với trẻ em khi sống trong môi trường không an toàn...
Sáng 1/6, tại Cung văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2019 và Giải vô địch bơi lội trong bể tỉnh Bắc Ninh năm 2019.
Đuối nước là nguyên nhân dẫn đến tử vong cao ở trẻ em và người chưa thành niên trong các nguyên nhân tai nạn thương tích. Đuối nước cướp đi sinh mạng của trẻ em, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và xã hội . .. Để hạn chế tối đa số trẻ em bị đuối nước, một số mô hình hay và cách làm hiệu quả về phòng chống đuối nước cho trẻ em đã được triển khai; tuy nhiên sức lan toả còn hạn chế và cần thêm sự vào cuộc của các gia đình, các bộ, ngành, địa phương.
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, tỉnh đang triển khai dự án Hỗ trợ các can thiệp hiệu quả bền vững để phòng, chống đuối nước cho trẻ em góp phần giảm thiểu tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước.
Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đắk Nông: Trong 3 năm 2015 - 2017, mỗi năm, Đắk Nông có khoảng 30 trẻ em tử vong do đuối nước. Trong 5 tháng đầu năm 2018, tháng nào, tại Đắk Nông cũng xảy ra tai nạn đuối nước; trong đó, thương tâm nhất là vụ đuối nước xảy ra vào trưa 9/5, tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức khiến 4 học sinh tử vong và 2 em khác bị thương. Các em đều không biết bơi và bị đuối nước tại một hồ thủy lợi - nơi có nhiều biển cảnh báo nước sâu nguy hiểm, không được tắm.