Thi kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em ở Kon Tum

Trong hai ngày 6-7/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thi kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước dành cho trẻ em tỉnh Kon Tum năm 2024.

vna_potal_kon_tum_nang_cao_ky_nang_phong_chong_duoi_nuoc_cho_tre_em_7526224.jpg
Các vận động viên tham dự môn thi Kỹ năng nổi ngửa và tinh thần đồng đội. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Hội thi có sự tham gia của 6 đội với 183 vận động viên là thanh thiếu nhi đang sinh hoạt, học tập tại các huyện, thành phố; cơ sở giáo dục; trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi; các câu lạc bộ bơi trên địa bàn tỉnh thuộc Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, Liên trường phường Trường Chinh, Câu lạc bộ bơi Cá voi xanh, Câu lạc bộ bơi Villa, Câu lạc bộ bơi Đại dương xanh và Câu lạc bộ bơi Diệp Bảo.

vna_potal_kon_tum_nang_cao_ky_nang_phong_chong_duoi_nuoc_cho_tre_em_7526225.jpg
Các vận động viên tham dự môn thi Kỹ năng nổi ngửa và tinh thần đồng đội. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Trong hai ngày, các em đã thi thực hành các kỹ năng phòng chống đuối nước, gồm: Kỹ năng nổi ngửa và tinh thần đồng đội; kỹ năng xuống nước cứu đuối gián tiếp; kỹ năng cứu đuối gián tiếp từ trên bờ; kỹ năng nổi ngửa giỏi nhất; kỹ năng mặc áo phao đúng cách. Bên cạnh đó, các em cũng tham gia thi tìm hiểu kiến thức về bơi an toàn thông qua hình thức Rung chuông vàng đầy hấp dẫn. Tất cả các nội dung thi đều được chia theo hai lứa tuổi 7 - 11 và lứa tuổi 12 - 15.

vna_potal_kon_tum_nang_cao_ky_nang_phong_chong_duoi_nuoc_cho_tre_em_7526231.jpg
Các vận động viên thi tìm hiểu kiến thức về bơi an toàn. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Ông Nguyễn Xuân Truyền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum cho biết, đuối nước là nguyên nhân gây tử vong ở mọi đối tượng, lứa tuổi, đặc biệt là với trẻ em. Các trường hợp đuối nước xảy ra chủ yếu là do trẻ em không có người lớn đi cùng tự ý ra sông, suối, ao, hồ tắm. Các em không biết bơi, hoặc có biết bơi nhưng thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối, phòng tránh tai nạn đuối nước.

“Đến với hội thi, các em được trao đổi, nói lên những hiểu biết của bản thân về đuối nước và một số cách phòng, chống đuối nước. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích giúp các em học sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn tạo thói quen tích cực trong học tập, thực hành về kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối an toàn, bảo vệ bản thân. Các em sẽ trở thành tuyên truyền viên cho bạn bè, người thân, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước trên địa bàn, hướng đến tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn” và “Cộng đồng an toàn””, ông Nguyễn Xuân Truyền nhấn mạnh.

vna_potal_kon_tum_nang_cao_ky_nang_phong_chong_duoi_nuoc_cho_tre_em_7526221.jpg
Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên có thành tích tốt. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Em Trần Uyên Hân, Câu lạc bộ bơi Villa, thành phố Kon Tum cho biết, em đã biết bơi nhưng không lường trước được những sự cố có thể xảy ra trong quá trình bơi cũng như không biết cách xử lý. Khi tham gia hội thi, thông qua những phần thi thực hành, em đã có thêm những kiến thức bổ ích, không chỉ giúp bản thân có thể xử lý được các sự cố khi bơi mà còn biết cách giúp đỡ người khác trong quá trình bơi nếu không may xảy ra tai nạn.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 58 bộ Huy chương Vàng, 38 bộ Huy chương Bạc và 76 bộ Huy chương Đồng cho các vận động viên tham dự.

vna_potal_kon_tum_nang_cao_ky_nang_phong_chong_duoi_nuoc_cho_tre_em_7526230.jpg
Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên có thành tích tốt. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Kon Tum là địa phương có hệ thống sông, suối, ao, hồ dày đặc, nguy cơ gây tai nạn đuối nước ở trẻ em rất cao. Theo thống kê, năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 14 vụ đuối nước; riêng trong 6 tháng đầu năm 2024 cũng đã xảy 3 vụ.

Dư Toán

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm