Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2023), chiều 4/11 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vân Chung, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang ảnh 1Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và đông đảo nhân dân thôn Vân Chung.

Tại Ngày hội, các đại biểu ôn lại truyền thống 93 năm qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nghe báo cáo kết quả một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang ảnh 2Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung với người dân thôn Vân Chung, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Trong năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khắc phục mọi khó khăn để vươn lên, nhân dân và cán bộ thôn Vân Chung, xã Lam Cốt thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đời sống nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn mới được khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt trên 53 triệu đồng/người/năm; hộ giàu, khá hằng năm tăng, hộ nghèo giảm còn 2,1%, thấp hơn mức bình quân chung của xã. Năm 2023 thôn có 92% số hộ đạt gia đình văn hóa; xây dựng quỹ khuyến học của thôn luôn duy trì số tiền trên 50 triệu đồng. Cùng với đó, thôn duy trì tốt công tác thu gom xử lý rác thải bảo vệ môi trường; vận động nhân dân đóng góp tiền của, công sức xây dựng đường giao thông và hưởng ứng cuộc vận động Ngày vì người nghèo do Mặt trận Tổ quốc phát động.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và chủ trương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân là thiết thực, đáp ứng đúng tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang ảnh 3Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng 500 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ xây 10 ngôi nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng đời sống văn hóa của thôn Vân Chung nói riêng, tỉnh Bắc Giang nói chung thời gian qua. Ông đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân thôn Vân Chung phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, hưởng ứng và thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, bảo vệ môi trường, xây dựng địa bàn dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Các cấp chính quyền cần giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng, giá trị kinh tế cao, phù hợp với đặc thù khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương. Cán bộ và nhân dân trong thôn phát huy vai trò các tổ tự quản, tổ liên gia, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" , chấp hành nghiêm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, để trong thôn không có người nghiện hút, tiêm chích ma túy, không có trộm cắp. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện cho con em học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài để phục vụ đất nước; Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thôn cũng cần thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên cả về số lượng, chất lượng; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; thực hành dân chủ, để tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang ảnh 4Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy tặng quà cho 5 gia đình tiêu biểu của thôn Vân Chung. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng 500 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bắc Giang để hỗ trợ xây 10 ngôi Nhà đại đoàn kết. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy tặng quà cho 5 gia đình tiêu biểu; Bí Thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái tặng hoa và quà cho cán bộ và nhân dân thôn Vân Chung.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang Trần Công Thắng tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ thôn Vân Chung vì thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch UBND huyện Tân Yên trao quyết định công nhận thôn Vân Chung đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2023.


Đồng Thúy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm