Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Hãng Thông tấn Nhật Bản Kyodo News

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Hãng Thông tấn Kyodo News (Nhật Bản) Toru Mizutani. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Hãng Thông tấn Kyodo News (Nhật Bản) Toru Mizutani. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chiều 3/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Hãng Thông tấn Nhật Bản Kyodo News, ông Toru Mizutani, cùng đoàn công tác đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Cùng tham dự buổi tiếp có Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Vũ Việt Trang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Hãng Thông tấn Nhật Bản Kyodo News ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Hãng Thông tấn Kyodo News (Nhật Bản) Toru Mizutani. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Kyodo News Toru Mizutani tới Việt Nam đúng vào thời điểm hai nước đang có nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong 50 năm qua không ngừng được củng cố, phát triển năng động và ngày càng đi vào chiều sâu. Việt Nam và Nhật Bản có sự tin cậy về chính trị, tương đồng về văn hóa và đạt được những thành quả hợp tác phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Việt Nam luôn xem Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu trong phát triển kinh tế. Nhật Bản là quốc gia tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ ba, đối tác du lịch thứ ba, đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam và Nhật Bản vẫn luôn duy trì mối quan hệ tin cậy, ngay cả trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lãnh đạo hai nước cũng chọn cách phù hợp để thực hiện trao đổi cấp cao, đảm bảo hợp tác toàn diện. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Hãng Thông tấn Nhật Bản Kyodo News ảnh 2Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các đại biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Việt Nam đang tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, luôn sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản, mở rộng kinh doanh, làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam. Hai bên cũng đạt được nhiều tiến triển thực chất trong hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, lao động, xây dựng, công nghệ thông tin truyền thông, y tế, văn hóa, du lịch, thể thao, giao lưu địa phương và giao lưu nhân dân. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản có hơn 470 nghìn người, sinh sống, làm việc và học tập.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm này, trong đó có việc ký Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa lãnh đạo TTXVN và Kyodo News, cùng triển lãm ảnh "50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản: Hướng tới tương lai, Vươn tầm thế giới" đã góp phần hiện thực hóa các chỉ đạo và nhận thức chung của Lãnh đạo hai nước về việc triển khai các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản, hai cơ quan Thông tấn sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường hoạt động trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, lan tỏa thông tin rộng rãi trong môi trường số, đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Hãng Thông tấn Nhật Bản Kyodo News ảnh 3Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Hãng Thông tấn Kyodo News (Nhật Bản) Toru Mizutani. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Đánh giá cao hoạt động thông tin, tuyên truyền về quan hệ song phương trong những năm qua của TTXVN và Kyodo News, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị hai hãng thông tấn tiếp tục đổi mới nội dung, hợp tác hiệu quả trong điều kiện công nghệ thông tin, chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ; đề nghị Kyodo News tiếp tục tăng cường đưa thông tin, hình ảnh để nhân dân Nhật Bản cũng như bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Chủ tịch Kyodo News Toru Mizutani nhấn mạnh, trong 50 năm qua, mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản duy trì ngày càng bền chặt, không chỉ trong chính trị, ngoại giao mà còn trên nhiều lĩnh vực, vì lợi ích chung giữa hai quốc gia. Ông Toru Mizutani cho rằng, Việt Nam khá thành công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời vẫn đảm bảo phát triển kinh tế, nên có nhiều thuận lợi trong việc hợp tác đưa lao động sang làm việc tại Nhật Bản cũng như thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Hãng Thông tấn Nhật Bản Kyodo News ảnh 4Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chủ tịch Kyodo News cho biết, thời gian qua đã hợp tác chặt chẽ với TTXVN về chuyên môn để đẩy mạnh hoạt động truyền thông, góp phần thắt chặt mối quan hệ truyền thống giữa hai nước. Đại diện lãnh đạo Kyodo News vừa hội đàm và ký hợp tác với TTXVN về những nội dung liên quan đến kỹ thuật số cũng như chuyên môn, nhằm đảm bảo hiệu quả về mặt hợp tác thông tin, cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của thế giới. Chủ tịch Kyodo News cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường thông tin về đất nước, con người, tiềm năng của Việt Nam để thu hút nhà đầu tư ở Nhật Bản cũng như trên thế giới…

Trước đó, sáng 3/8, tại Trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Đoàn đại biểu TTXVN do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Kyodo News, do Chủ tịch Toru Mizutani làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Hãng Thông tấn Nhật Bản Kyodo News ảnh 5Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang tiếp Chủ tịch Hãng Thông tấn Kyodo (Nhật Bản) Toru Mizutani. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang chào mừng Đoàn đại biểu Kyodo News đến thăm, làm việc tại Việt Nam, phối hợp cùng TTXVN tổ chức Triển lãm ảnh "Việt Nam - Nhật Bản: Hướng tới tương lai, Vươn tầm thế giới". Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang khẳng định: Đây là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; hy vọng các bức ảnh được lựa chọn trưng bày sẽ mang lại cảm hứng cho người xem, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển lên tầm cao mới.

Giới thiệu về TTXVN, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cho biết, ngày 26/10/2022, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN, khẳng định vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của TTXVN. TTXVN hiện có hơn 2.000 nhân viên, trong đó có hơn 1.000 phóng viên, biên tập viên, cung cấp hơn 60 sản phẩm thông tin bằng 10 thứ tiếng và nhiều loại hình. TTXVN đẩy mạnh chuyển đổi số trong quy trình sản xuất, phổ biến thông tin. Trong bối cảnh công chúng tìm đến thông tin trên mạng xã hội thay vì tiếp cận báo chí, TTXVN một mặt vẫn kiên định duy trì những giá trị cốt lõi của báo chí, đó là khách quan, chuẩn xác, kịp thời, mặt khác tiếp tục nỗ lực nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Hãng Thông tấn Nhật Bản Kyodo News ảnh 6Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chủ tịch Kyodo News Toru Mizutani nêu rõ, TTXVN là đối tác có mối quan hệ hữu nghị lâu dài, sâu sắc nhất đối với Hãng Kyodo News. TTXVN và Kyodo đã thiết lập quan hệ hợp tác từ những năm 1980. Trong mọi giai đoạn phát triển, TTXVN - Kyodo luôn dành cho nhau sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả trên cả lĩnh vực hợp tác song phương, cũng như tại các diễn đàn đa phương, giúp hai Hãng hoàn thành sứ mệnh truyền thông, cung cấp nguồn thông tin chính thống, nhanh nhạy, hiện đại đến công chúng hai nước, lan tỏa thông tin đến toàn thế giới. Tại hội đàm, hai bên đã thảo luận về kết quả hợp tác song phương, đồng thời đề xuất các nội dung hợp tác trong giai đoạn mới.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Kyodo News Toru Mizutani đã ký thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ. Theo đó, TTXVN cung cấp miễn phí cho Kyodo tin tiếng Việt và tiếng Anh, ảnh chú thích tiếng Anh; Kyodo News cung cấp miễn phí cho TTXVN tin tiếng Nhật và tiếng Anh, ảnh chú thích tiếng Anh để sử dụng vào mục đích tuyên truyền đối ngoại của mỗi bên. Hai bên tiếp tục hỗ trợ cho phóng viên thường trú, cơ quan đại diện của nhau tại Hà Nội - Tokyo, tạo điều kiện để các phóng viên có thể phản ánh khách quan, toàn diện về tình hình nước sở tại, quan hệ hai nước, các sự kiện khu vực, quốc tế quan trọng diễn ra ở mỗi nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Hãng Thông tấn Nhật Bản Kyodo News ảnh 7Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Chủ tịch Hãng Thông tấn Kyodo News (Nhật Bản) Toru Mizutani ký Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Kyodo News (Nhật Bản). Ảnh: An Đăng - TTXVN

Hai bên trao đổi đoàn cấp lãnh đạo cơ quan thông tấn hàng năm nhằm trao đổi biện pháp tăng cường hợp tác truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, thảo luận những biện pháp làm tốt hơn nữa vai trò là các hãng thông tấn chủ chốt ở mỗi nước trong việc cung cấp thông tin tới hệ thống báo chí. Hai bên thống nhất ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn đa phương như Tổ chức các Hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) mà hai bên cùng là thành viên...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Chủ tịch Hãng Thông tấn Nhật Bản Kyodo News ảnh 8Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Chủ tịch Hãng Thông tấn Kyodo News (Nhật Bản) Toru Mizutani ký Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Kyodo News (Nhật Bản). Ảnh: An Đăng - TTXVN

Đỗ Bình - Phúc Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm