Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại Cao Bằng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho trẻ em huyện Hà Quảng. Ảnh: Văn Đạt-TTXVN
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho trẻ em huyện Hà Quảng. Ảnh: Văn Đạt-TTXVN

Ngày 29/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại Cao Bằng ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Quảng. Ảnh: Văn Đạt-TTXVN

Tại huyện Hà Quảng, Phó Chủ tịch nước đã dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Quảng.

Theo báo cáo của huyện Hà Quảng, 6 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022; thu ngân sách trên địa bàn đạt 73,70% kế hoạch; tập trung chỉ đạo quyết liệt 3 chương trình mục tiêu quốc gia với tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương được giao năm 2023 trên 331 tỷ đồng.

Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, huyện xóa được 442 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; đời sống của người có công với cách mạng, người nghèo từng bước được nâng lên.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia được giữ vững. Đến ngày 25/3/2023, huyện hoàn thành xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại Cao Bằng ảnh 2Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho người dân huyện Hà Quảng. Ảnh: Văn Đạt-TTXVN

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, huyện kết nạp 763 đảng viên mới; duy trì 100% xóm có đảng viên, xóm có chi bộ Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Đảng bộ, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, củng cố khối đại kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các quyết sách của Quốc hội, của tỉnh.

Huyện cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế sẵn có, trong đó có lợi thế về cửa khẩu, du lịch cũng như những khó khăn đặc thù để có chủ trương, giải pháp phù hợp, xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ sát thực tiễn; phát huy mạnh mẽ nội lực, đặc biệt là nguồn lực lòng dân, đồng thời huy động và phân bổ các nguồn lực phù hợp cho sự phát triển.

Huyện chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của cả hệ thống chính trị và người dân nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời, Hà Quảng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo cơ chế, chính sách thông thoáng thu hút nhà đầu tư lớn cho sự phát triển các loại hình kinh tế, đặc biệt là kinh tế biên mậu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại Cao Bằng ảnh 3Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho Huyện ủy Hà Quảng. Ảnh: Văn Đạt-TTXVN

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; quan tâm công tác an sinh xã hội để người dân được thụ hưởng tốt nhất chính sách của Đảng, Nhà nước, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là người có công, gia đình chính sách và những hộ khó khăn về nhà ở; đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.

Thế trận an ninh nhân dân cần được tập trung xây dựng cùng với thế trận phòng thủ vững chắc, làm tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 20 căn nhà cho các hộ nghèo của huyện, tổng trị giá 1 tỷ đồng; tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công; 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại Cao Bằng ảnh 4Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho trẻ em huyện Hà Quảng. Ảnh: Văn Đạt-TTXVN

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước đã thăm và làm việc với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Đàm Thủy, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Đồn đã triển khai toàn diện các biện pháp, công tác Biên phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình nội, ngoại biên; tham mưu đề xuất xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới, địa bàn đúng chủ trương, đối sách không để xảy ra điểm nóng, không để bị động bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ nguyên vẹn hệ thống đường biên cột mốc biên giới; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân. Đồn phát huy tốt vai trò chủ trì về an ninh trật tự ở khu vực biên giới, phá 12 vụ án với 35 đối tượng; phát hiện, xử lý 25 vụ với 250 công dân nhập cảnh trái phép, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn phụ trách.

Đồn tích cực tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh và thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình, phong trào giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo… Đồn đã giúp dân xóa 3 nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ trên 100 triệu đồng và 85 ngày công với 250 lượt cán bộ tham gia, nâng bước em tới trường 15 học sinh, nhận 2 cháu là con nuôi đồn Biên phòng; nhận phụng dưỡng 4 mẹ liệt sĩ; phân công đảng viên phụ trách 132 hộ gia đình ở khu vực biên giới…

Đồn Biên phòng Đàm Thủy kiến nghị, Đảng và Nhà nước tiếp tục đầu tư xây dựng đường giao thông ra các mốc biên giới; tiếp tục có chính sách quan tâm đầu tư hỗ trợ nhân dân biên giới phát triển kinh tế, ổn định đời sống, giữ gìn an ninh biên giới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại Cao Bằng ảnh 5Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu khi đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Đàm Thuỷ. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những kết quả công tác của cán bộ, chiến sỹ Đồn, đồng thời lưu ý cán bộ, chiến sỹ chủ động nắm chắc tình hình an ninh biên giới, dự báo chính xác về tình hình, diễn biến; chủ động ứng phó, không để tình huống bất ngờ xảy ra. Cán bộ, chiến sỹ cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tự giáo dục, tự nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn đòi hỏi của tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước lưu ý Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng bộ và chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sỹ, để cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sỹ của Đồn cần củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân, tham mưu các giải pháp hữu hiệu cho Đảng bộ, chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tham gia tích cực hơn nữa vào công tác bảo vệ an ninh biên giới; củng cố quan hệ đối ngoại, tạo mối quan hệ hữu hảo giữa nhân dân hai nước cùng nhau phát triển.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy.

Quốc Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm