Phát huy vai trò của đội ngũ y tế thôn, bản trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Hệ thống trạm y tế ở các xã tại tỉnh Lai Châu được đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo khám chữa bệnh cho người dân. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN
Hệ thống trạm y tế ở các xã tại tỉnh Lai Châu được đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo khám chữa bệnh cho người dân. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Những năm qua, đội ngũ y tế thôn, bản ở vùng biên giới Lai Châu đã nỗ lực vượt khó để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, phòng, chống các loại dịch bệnh. Từ đó, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Phát huy vai trò của đội ngũ y tế thôn, bản trong chăm sóc sức khỏe nhân dân ảnh 1Hệ thống trạm y tế ở các xã tại tỉnh Lai Châu được đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo khám chữa bệnh cho người dân. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

 Cải thiện sức khỏe cho nhân dân

Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc. Toàn tỉnh có 20 dân tộc sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%. Hầu hết, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Do vậy, công tác khám, chữa bệnh, tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Xác định công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của địa phương, tỉnh Lai Châu luôn chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ y tế thôn, bản. Qua đó, giúp tỉnh chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng, chống dịch bệnh hiệu quả cho người dân, nhất là người dân ở các vùng nông thôn đặc biệt khó khăn.

Phát huy vai trò của đội ngũ y tế thôn, bản trong chăm sóc sức khỏe nhân dân ảnh 2Cán bộ y tế Trạm y tế xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ (Lai Châu) xuống các bản tuyên truyền cho bà con về chính sách y tế, phòng chống bệnh tật. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Phóng viên có dịp trở về xã biên giới Huổi Luông, cách trung tâm thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) khoảng 30 km. Dọc trên tuyến đường trung tâm xã, đâu đâu cũng thấy rợp sắc lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới cùng với hàng nghìn cờ hoa rực rỡ sắc màu được nhân dân xã Huổi Luông trang hoàng trong dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Xã Huổi Luông có đường biên giới dài gần 14 km với 15 cột mốc. Toàn xã có 21 bản với hơn 7.600 nhân khẩu sinh sống. Xã có gần 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó, dân tộc Hà Nhì, Dao, Mông chiếm đa số 98%.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước về y tế mà người dân xã Huổi Luông ngày càng được tiếp cận với dịch vụ y tế cơ bản. Sức khỏe người dân ngày một được cải thiện và yên tâm lao động sản xuất.

Tới thăm bản Pô Tô, phóng viên nhận rõ sự đổi thay trong lĩnh vực y tế của bản. Cán bộ y tế xã và bản thường xuyên tổ chức khám bệnh sàng lọc cho người dân tại nhà, nếu phát hiện bệnh, vận động người dân đi khám tại Trung tâm Y tế huyện để điều trị kịp thời. Mặt khác, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, nhân viên y tế cũng đã tuyên truyền, vận động nhân dân không đi lao động bên ngoài biên giới và phổ biến các quy định phòng, chống dịch tại các gia đình.

Theo người già trong bản, trước đây, đời sống của người dân còn khó khăn, nhận thức cũng hạn chế, họ mải mê vào việc lo toan cuộc sống gia đình nên không quan tâm đến sức khỏe cá nhân, người thân. Rất nhiều trường hợp khi bị ốm nặng mới đến cơ sở y tế nhưng quá muộn do bệnh đã ở giai đoạn cuối. Đặc biệt, các cháu nhỏ không được cha mẹ quan tâm chăm sóc, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em cao và nhiều cháu không được tiêm chủng vaccine theo đúng quy định, độ tuổi.

Tuy nhiên, gần 10 năm trở lại đây, nhờ sự vận động, tuyên truyền của nhân viên y tế bản mà người dân cũng dần nâng cao ý thức, xóa bỏ những tư tưởng, phong tục tập quán lạc hậu như: Chữa bệnh bằng cách mời thầy cúng về nhà, hoặc có bệnh nặng mới đi khám.

Hơn 13 năm gắn bó với công tác y tế ở bản Pô Tô, anh Giàng A Dụ vẫn luôn tâm huyết, nhiệt tình với công việc, nắm rõ tình hình sức khỏe của người dân trong thôn. Anh Dụ chia sẻ: Anh luôn chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin đời sống của hơn 70 hộ gia đình trong bản. Từ đó, có hình thức tuyên truyền phù hợp về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh nhà ở, chuồng trại chăn nuôi. Hướng dẫn người dân khi ngủ tại nương phải mắc màn, khơi thông cống rãnh, phát quang cây cỏ.

Cùng với đó, mỗi tháng vào trước ngày tiêm chủng, uống Vitamin A cho trẻ, anh Dụ đến từng nhà có trẻ nhỏ nhắc nhở gia đình đưa con trẻ đến trạm y tế xã tiêm chủng theo đúng lịch. Nhờ vậy, tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng trong bản luôn đứng đầu xã, đạt 100%; tất cả phụ nữ mang thai được quản lý thai nghén, 95% hộ sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bà Chu Mỳ Sò, 54 tuổi, người dân tộc Hà Nhì ở bản Pô Tô phấn khởi nói: “Ngày xưa người dân ở đây khổ lắm, nếu bị bệnh phải xuống tận huyện khám, điều trị, mà đường xá đi lại rất xa. Nhiều năm nay, nhờ có cán bộ y tế xuống tận nhà tuyên truyền, vận động, tư vấn, trao đổi thông tin về các loại bệnh thường gặp ở người già mà tôi và những người khác có thêm hiểu biết phòng tránh bệnh”.

Phát huy vai trò của đội ngũ y tế thôn, bản trong chăm sóc sức khỏe nhân dân ảnh 3 Người dân đến khám bệnh tại Trung tâm y tế huyện Phong Thổ (Lai Châu) tuân thủ đảm bảo phòng chống dịch COVID 19. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Nâng cao vai trò đội ngũ y tế thôn, bản

Trạm Y tế xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ hiện có 7 nhân viên y tế đảm nhận việc chăm sóc sức khỏe cho người dân 21 bản. Ngoài đội ngũ y tế trạm, trên địa bàn xã còn có 21 nhân viên y tế thôn, bản. Đội ngũ nhân viên này có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Hàng ngày, ngoài lao động sản xuất, chăm lo cho gia đình, các nhân viên y tế còn đến các gia đình trong bản để thăm hỏi, nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện diễn biến bất thường về dịch, bệnh của bản. Cùng với đó, tư vấn và trao đổi thông tin với người dân về công tác chăm sóc sức khỏe.

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản ở xã Huổi Luông đã thể hiện được vai trò tiên phong trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại khu dân cư.

Trạm trưởng Trạm Y tế Huổi Luông Lò Văn Tiệp cho biết, ngoài công việc chung, đội ngũ y tế của trạm và bản thường xuyên xuống bản nắm tình hình, thăm khám bệnh cho nhân dân, tuyên tuyền cho họ ý thức về việc phòng tránh bệnh tật, phổ biến chính sách y tế, thực hiện các đợt tiêm chủng… Mặc dù địa bàn rộng nhưng đội ngũ y tế của xã Huổi Luông đã không quản ngại đường xa, mưa nắng, họ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Hiện trên địa bàn huyện Phong Thổ có 166 nhân viên y tế thôn, bản. Mạng lưới nhân viên y tế này là những người đầu tiên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, sức khỏe của nhân dân. Bác sĩ Chuyên khoa I, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ Dương Ngọc Hương cho biết, nhằm nâng cao vai trò của đội ngũ y tế thôn, bản, hàng tháng, Trung tâm tổ chức họp giao ban với nhân viên y tế thôn, bản để nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết những sự việc bất ngờ xảy ra.

Mặt khác, tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ y tế thôn, bản. Hiện, huyện Phong Thổ còn 5 bản chưa có nhân viên y tế, thời gian tới, Trung tâm sẽ xin cấp trên bố trí lực lượng y tế tại 5 bản này để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Phát huy vai trò của đội ngũ y tế thôn, bản trong chăm sóc sức khỏe nhân dân ảnh 4 Cán bộ y tế Trạm y tế xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ (Lai Châu) xuống các bản tuyên truyền cho bà con về chính sách y tế, phòng chống bệnh tật. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Bác sỹ chuyên khoa II, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu Bùi Tiến Thanh cho hay: Toàn tỉnh Lai Châu hiện có trên 900 nhân viên y tế thôn, bản, đội ngũ này được ví như “cánh tay nối dài” của ngành Y tế. Họ là người am hiểu địa bàn, gắn bó với người dân trong xóm, bản; có kỹ năng truyền thông và giao tiếp phù hợp với người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao, nhất là tại các bản vùng cao, địa bàn đặc biệt khó khăn.

Ngành Y tế tỉnh Lai Châu tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản. Đồng thời, kiện toàn, bổ sung nhân viên y tế bản tại những thôn, bản còn thiếu; khuyến khích nhân viên y tế thôn, bản phát huy trách nhiệm trong thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân tại cơ sở.

Nguyễn Oanh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).