Phát huy hiệu quả hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ mô hình tại Long An

Đoàn Quân khu 7 kiểm tra công tác chuẩn bị sang Campuchia làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 1, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 - 2024). Ảnh: Thanh Bình – TTXVN
Đoàn Quân khu 7 kiểm tra công tác chuẩn bị sang Campuchia làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 1, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 - 2024). Ảnh: Thanh Bình – TTXVN

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về “Uống nước nhớ nguồn” và “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và giúp nước bạn Campuchia, Đội K73 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An được thành lập tháng 11/2000 với nhiệm vụ trọng tâm là khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về an nghỉ trên quê hương; đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ về những tấm gương anh dũng, kiên cường của thế hệ cha, anh đi trước.

Phát huy hiệu quả hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ mô hình tại Long An ảnh 1

Đoàn Quân khu 7 kiểm tra công tác chuẩn bị sang Campuchia làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 1, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 - 2024). Ảnh: Thanh Bình – TTXVN

Ngày đầu của tháng 11, chúng tôi trở lại Đội K73 (tại xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An), cũng là lúc Đoàn công tác của Quân khu 7 đến kiểm tra việc chuẩn bị sang nước bạn Campuchia làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đợt 1, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024).

Tại đây, Đội K73 đã sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thuật… cho quá trình thực hiện nhiệm vụ. Theo Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Phó trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban chỉ đạo 515) Quân khu 7, Ban chỉ đạo 515 của Quân khu rất ghi nhận, biểu dương công tác tổ chức, chuẩn bị triển khai các mặt, bảo đảm sẵn sàng lên đường hoàn thành nhiệm vụ của Đội.

Qua kiểm tra hồ sơ, kiểm tra về nhận thức của cán bộ, chiến sỹ cũng như kiểm tra phương tiện vật chất, Đoàn công tác đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Long An đối với công tác tổ chức chuẩn bị của Đội K73; đồng thời, biểu dương thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ. Các thành viên của Đội xác định rất rõ nhiệm vụ, đó là xem việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh qua các thời kỳ ở Campuchia như trách nhiệm đối với những người thân yêu nhất của mình, từ đó nâng cao tinh thần công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K73 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên kịp thời của lãnh đạo các cấp. Cụ thể, từ nguồn thông tin do các cơ quan, tổ chức cung cấp, Ban Chỉ huy Đội đã chủ động phối hợp với đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành khảo sát, nắm chắc các nguồn thông tin để tiến hành sàng lọc, xác minh. Từ năm 2019 đến nay, Đội K73 đã phối hợp với các lực lượng của nước bạn Campuchia, cựu chiến binh và thân nhân liệt sỹ tiến hành khảo sát hơn 400 nguồn tin trên địa bàn các tỉnh PaiLin, Battambang và tỉnh Svây Riêng, trong đó, có trên 150 nguồn tin chính xác. Đến nay, qua 22 giai đoạn công tác, Đội K73 đã tìm kiếm, quy tập được 2.373 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó 168 hài cốt có tên và địa chỉ cùng 6 khu mộ tập thể với khoảng 280 hài cốt, đưa về nước, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Hưng.

Là người hai lần tham gia truy tìm hài cốt liệt sỹ, hạ sĩ Võ Quang Nhật, chiến sĩ Đội K73 chia sẻ, trong quá trình công tác tại nước bạn Campuchia, thời gian đầu, các thành viên của Đội gặp phải khó khăn về ngôn ngữ, thời tiết. Tuy nhiên, khi hoàn thành nhiệm vụ, anh cùng các thành viên khác trong Đội rất vui mừng vì đưa được các chú, các bác về với quê hương, đất mẹ. Những vất vả, gian nan trước đó, Nhật xem không đáng kể so với các liệt sỹ nằm phơi sương dưới núi, trong đất của nước bạn đã lâu.

Theo Thượng tá Trần Hùng Cường, Chính trị viên Đội K73, ngoài sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp tỉnh Long An, quá trình sang đất nước bạn Campuchia, đơn vị cũng nhận được đảng, nhân dân Campuchia tạo mọi điều kiện vê nơi ăn, nghỉ và giúp tìm kiếm các Anh hùng liệt sỹ của Việt Nam đã giúp bạn Campuchia trong thời kỳ chiến tranh.

Thời gian gần đây, thông tin về địa chỉ hài cốt liệt sỹ ngày một ít, địa hình, thời tiết mỗi lúc khó khăn. Hiện, địa bàn Đội K73 phụ trách ở tỉnh PaiLin, Battambang và Svây Riêng, có nơi núi rừng hiểm trở và bom, mìn khá nhiều. Dù vậy, cả đơn vị quyết tâm tìm kiếm các anh để đưa về quê hương một cách an toàn và sớm nhất.

Phát huy hiệu quả hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ mô hình tại Long An ảnh 2Chiến sĩ đội K73 kiểm tra dụng cụ tác nghiệp để chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 1, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 - 2024). Ảnh: Thanh Bình – TTXVN

Cùng với nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ, Đội K73 luôn có tinh thần quốc tế cao cả, tôn trọng phong tục tập quán của nhân dân Campuchia. Qua đó, đơn vị không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết tốt với các đội hợp tác của bạn, với nhân dân, chính quyền địa phương và các sư sãi nhà chùa; quan tâm, giúp Campuchia trong khám, cấp thuốc điều trị bệnh miễn phí cho hơn 500 lượt người dân với kinh phí hơn 100 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho lãnh đạo chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và người dân trên 200 triệu đồng.

Đồng thời, đơn vị luôn thực hiện đúng các quy định đã thỏa thuận giữa hai chính phủ Việt Nam - Campuchia về việc chi trả các khoản tiền công bảo vệ, dẫn đường, đền bù thỏa đáng các thiệt hại về hoa màu, nhà cửa do ảnh hưởng từ quá trình tìm kiếm, cất bốc cho người dân Campuchia. Từ đó, Đội K73 tạo được tình cảm tốt đẹp, quan hệ đoàn kết gắn bó, góp phần giữ vững an ninh biên giới, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ ở Campuchia đưa về nước.

Đại tá Lê Minh Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An cho rằng, những kết quả đạt được là do sự nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp, đội ngũ của Ban Chỉ huy Đội K73 và cán bộ, chiến sỹ của Đội đã xác định đây là một nhiệm vụ thiêng liêng, cao quý đối với bậc cha ông, đồng đội đã ngã xuống vì bảo vệ độc lập, bảo vệ biên giới Quốc gia. Trong thời gian tới, thực hiện chủ trương của Quân khu, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh, các thành viên trong Đội sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Với thành tích đạt được, chỉ tính riêng 5 năm qua, Đội K73 liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Thanh Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm