OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng

OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng

Làng nghề gốm sứ Bát Tràng có lịch sử hàng trăm năm tuổi và là một trong những làng nghề tinh hoa của Thăng Long - Hà Nội. Hai năm trở lại đây, làng nghề này có nhiều sản phẩm được công nhận 4 sao, tiềm năng 4 sao, 5 sao OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) không chỉ khẳng định giá trị sản phẩm mà còn góp phần chắp cánh cho thương hiệu gốm sứ Bát Tràng vươn xa... 

OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng ảnh 1Ông Hà Văn Lâm - Phó Ban đại diện làng nghề gốm sứ Bát Tràng (bên trái) cùng nghệ nhân trẻ Nguyễn Danh Tú (Cơ sở sản xuất gốm sứ Tú Thu) giới thiệu với nhóm phóng viên về những chiếc đèn gốm thấu quang, một sản phẩm mới của làng nghề gốm sứ Bát Tràng, tiềm năng OCOP năm 2020.

Bát Tràng - tinh hoa làng nghề gốm sứ Hà Nội

Đã bao lần sang làng gốm sứ Bát Tràng nhưng lần nào cũng để lại trong tôi những cảm xúc khó tả. Mỗi lần sang là một lần trải nghiệm những đổi thay trong đời sống của người dân Bát Tràng. Những con đường được trải nhựa bê tông sạch sẽ, nhiều ngôi nhà mới khang trang, hiện đại, những phòng trưng bày gốm sứ trang trí đẹp mắt, thu hút du khách. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, nghề gốm sứ có lúc thịnh lúc suy, song các thế hệ người dân nơi đây vẫn một lòng chuyên tâm với nghề, với nghiệp của ông cha để lại, vẫn ngày đêm đỏ lửa cho ra những sản phẩm tinh xảo, mang đậm hồn gốm sứ Bát Tràng.

OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng ảnh 2Hội làng gốm sứ Bát Tràng được tổ chức vào dịp Rằm tháng 2 âm lịch, gồm phần lễ và phần hội. Phần tế lễ theo phong tục truyền thống với lễ rước nước, tắm bài vị, rước bài vị ra đình hết sức trang trọng.
OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng ảnh 3

Trước ngày hội, làng tổ chức lễ rước nước sông Hồng rồi rước bài vị ra đình tế lễ.

Tiếp chúng tôi tại tư gia, ông Hà Văn Lâm - Phó Ban đại diện làng nghề gốm sứ Bát Tràng cho biết: Bát Tràng hiện có hơn 200 doanh nghiệp, gần 1.000 hộ đang sản xuất, kinh doanh gốm sứ, trong đó có 140 nghệ nhân và hàng nghìn thợ có tay nghề giỏi. Nghề gốm sứ tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động trong và ngoài địa phương với mức thu nhập bình quân đạt khoảng 6 triệu đồng/người/tháng; doanh thu từ nghề gốm sứ mỗi năm lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng ảnh 4Hội làng gốm sứ Bát Tràng được tổ chức nhằm tôn vinh nghề gốm truyền thống, nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn. Đây cũng là dịp để người dân cầu xin Thành Hoàng làng ban cho bình an, no đủ…
OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng ảnh 5Cùng với các nghi lễ, trò chơi dân gian, Hội làng gốm sứ Bát Tràng còn dành một không gian lớn để tổ chức triển lãm gốm với những sản phẩm đặc sắc nhất được trưng bày tại Chợ gốm Bát Tràng.

Bát Tràng lâu nay được đánh giá là tinh hoa làng nghề gốm sứ Hà Nội. Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm đại trà, nhiều nghệ nhân, thợ giỏi với bàn tay khéo léo cùng kinh nghiệm được truyền thụ qua bao thế kỷ đã sáng tạo ra các sản phẩm gốm sứ độc đáo. Họ đã phục chế thành công nhiều tác phẩm gốm sứ cổ đời Lý, Trần, Nguyễn… và chế tác ra nhiều công thức men đặc sắc. Đặc biệt, nhờ ứng dụng khoa học - kỹ thuật, cải tiến công nghệ mà các sản phẩm gốm sứ Bát Tràng ngày nay liên tục được thay đổi mẫu mã, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

* OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng

OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng ảnh 6

Ông Hà Văn Lâm - Phó Ban đại diện làng nghề gốm sứ Bát Tràng trao đổi kinh nghiệm sản xuất với các thợ gốm trẻ của làng nghề gốm sứ Bát Tràng.

OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng ảnh 7Bát Tràng hiện có hơn 200 doanh nghiệp, gần 1.000 hộ đang sản xuất, kinh doanh gốm sứ, trong đó có 140 nghệ nhân và hàng nghìn thợ có tay nghề giỏi.
OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng ảnh 8Đôi bàn tay khéo léo của thợ gốm làng nghề gốm sứ Bát Tràng.
OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng ảnh 9Nghề gốm sứ ở Bát Tràng tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động trong và ngoài địa phương với mức thu nhập bình quân đạt khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.
OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng ảnh 10Nghề gốm sứ ở Bát Tràng tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động trong và ngoài địa phương với mức thu nhập bình quân đạt khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

“Làng nghề gốm sứ Bát Tràng hiện có một doanh nghiệp có tới 4 sản phẩm vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao. Đó là Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh có trụ sở tại xóm 1, xã Bát Tràng. 4 sản phẩm đó gồm: Bộ bát đĩa gốm sứ hoa sen đỏ, bộ ấm chén gốm sứ chim én hoa sen, bộ bát đĩa gốm sứ rồng phượng, bộ bát đĩa gốm sứ chim én hoa sen” - Ông Hà Văn Lâm - Phó Ban đại diện làng nghề gốm sứ Bát Tràng cho biết thêm. Doanh nghiệp này đã có nhiều năm làm nghề, sản phẩm bán tại 20 quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các thị trường khó tính như Bắc Âu, Tây Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản. Ông Hà Văn Lâm cho rằng, bộ sản phẩm được công nhận 4 sao OCOP của Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh khẳng định giá trị của gốm sứ Bát Tràng, giúp người tiêu dùng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, góp phần chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng vươn xa.

OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng ảnh 11

Nghệ nhân Trần Đức Tân - Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh giới thiệu về kỹ thuật làm gốm men ngọc cùng với bộ sản phẩm gốm sứ men suối ngọc vinh dự nhận được danh hiệu sản phẩm OCOP đạt 4 sao cấp Quốc gia.

OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng ảnh 12Nghệ nhân Trần Đức Tân tại xưởng sản xuất gốm của Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh.
OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng ảnh 13Những tác phẩm thư pháp trên gốm của nghệ nhân Trần Đức Tân - Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh đều do chính vợ của ông – nghệ nhân Nguyễn Thu Hằng chấp bút.
OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng ảnh 14Những tác phẩm thư pháp trên gốm của nghệ nhân Trần Đức Tân - Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh đều do chính vợ của ông – nghệ nhân Nguyễn Thu Hằng chấp bút.

Làng gốm sứ Bát Tràng còn có Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh ở xóm 5, xã Bát Tràng, có bộ sản phẩm gốm sứ men suối ngọc cũng vinh dự nhận được danh hiệu sản phẩm OCOP đạt 4 sao cấp Quốc gia. Nghệ nhân Trần Đức Tân - Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh cho biết: “Bộ sản phẩm gốm men suối ngọc là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất liệu gốm sứ truyền thống với công nghệ mạ kim loại hiện đại. Dòng gốm này vừa có độ bền vừa có tính thẩm mỹ cao, dễ xuất khẩu và cũng dễ tiêu thụ ở trong nước”. Bộ sản phẩm gốm men suối ngọc đạt tiêu chuẩn 4 sao OCOP cấp Quốc gia mở ra cơ hội cho thương hiệu gốm của Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gốm sứ Tân Thịnh vươn xa trên con đường khẳng định thương  hiệu.

OCOP chắp cánh thương hiệu gốm sứ Bát Tràng ảnh 15Những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng ở các phòng trưng bày được bày trí đẹp mắt, luôn thu hút du khách trong và ngoài nước tham quan.

OCOP giờ đây trở thành nền tảng để khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm sứ Bát Tràng đầu tư có chiều sâu vào chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, vươn ra thị trường ngoài nước. Thông qua chương trình OCOP, Bát Tràng hướng tới một trung tâm giao lưu gốm sứ giữa Hà Nội với cả nước, đồng thời thu hút du khách đến tham quan, du lịch. Du khách đến đây được tham quan các xưởng gốm sứ, tìm hiểu quy trình làm gốm... Được biết, hiện nay lượng khách đến Bát Tràng tham quan, mua bán ước chừng khoảng 200.000 lượt/năm, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 20%, học sinh, sinh viên và thanh niên chiếm khoảng 40%...

“Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị gắn phát triển nông thôn với đô thị. Hiện, chương trình này đang được các địa phương, trong đó có thành phố Hà Nội triển khai tích cực, góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Hoàng My - Hoàng Hà

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).