Ninh Thuận: Người dân lo lắng vì sóng biển xâm thực sâu vào đất liền

Nhà dân ở khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận) bị hư hỏng, sạt lở. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Nhà dân ở khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận) bị hư hỏng, sạt lở. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Hàng chục hộ dân khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang phải sống trong cảnh lo lắng bởi tình trạng sóng biển xâm thực vào đất liền ngày càng nghiêm trọng. Nhiều ngôi nhà, công trình xây dựng bị đổ sập khiến người dân phải sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Ninh Thuận: Người dân lo lắng vì sóng biển xâm thực sâu vào đất liền ảnh 1Nhà dân ở khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận) bị hư hỏng, bể sụp phần móng do sóng biển xâm thực. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Căn nhà cấp 4 của gia đình ông Đỗ Tuấn Đông (khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải) hiện chỉ cách mép nước khoảng 2 mét. Từ mùng 3 Tết Nguyên đán 2023 xuất hiện những đợt sóng dữ liên tục đánh vào bờ, tràn lên ngôi nhà, "nuốt trôi" phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh của gia đình ông. Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa bão, áp thấp sóng lớn dồn dập đánh lên khiến gia đình ông Đông phải di chuyển đến nhà người thân tránh trú. Ông Đông mong muốn cấp ngành chức năng sớm làm kè đê biển để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho bà con.

Cách đó không xa, căn nhà của anh Nguyễn Tài Tự cũng bị sóng đánh sập nhiều phần. Để ngăn nước biển tràn vào nhà, anh Tự gia cố tạm thời bằng các bao cát đắp chồng lên nhau. Anh Tự cho hay, sóng biển đánh mạnh vào bờ, đến nay đã tiến sát các căn nhà của người dân. Những ngày qua, vào lúc nửa đêm liên tiếp có những sóng lớn đánh tràn vào nhà, mọi người phải di tản tìm nơi trú ẩn.

Người dân nơi đây cho biết, hàng chục năm trước, tại khu vực này có cồn cát cách bờ biển 15-20 mét nên sóng không đánh vào nhà dân dọc tuyến bờ biển. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, do hoạt động nạo vét cát khu vực đầu kè gần khu phố làm cát ở cồn chắn sóng trôi về phía hố khai thác, từ đó sóng biển đánh trực tiếp vào sâu đất liền khiến nhà dân hư hỏng nặng. Một số hộ dân chủ động gia cố bằng bao cát và đá hộc, xây tường bằng đá chẻ tránh sạt lở nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Ninh Thuận: Người dân lo lắng vì sóng biển xâm thực sâu vào đất liền ảnh 2Nhà dân ở khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải, Ninh Thuận) bị hư hỏng, sạt lở. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ông Cù Đăng Nghĩa, Trưởng Khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải cho biết, toàn khu phố có 650 hộ, 1.227 khẩu. Dọc bờ biển hiện nay có khoảng 40 hộ đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sóng biển xâm thực, trong đó, hơn 10 hộ bị ảnh hưởng rất nặng, sóng đánh sập nhà, công trình, người dân phải di dời đến nơi an toàn.

Từ tháng 10 trở đi, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, sóng biển càng lớn hơn nên người dân rất lo ngại. Bà con kiến nghị các cấp, ngành chức năng xem xét hỗ trợ xây bờ kè chắn sóng dài khoảng 600 để họ yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

Theo khảo sát của ngành chức năng, tại khu vực Ninh Chữ 1, huyện Ninh Hải hiện tượng sóng biển dâng cao, nước biển xâm thực vào đất liền làm khu vực này sạt lở mạnh ăn sâu vào đất liền từ 10 - 20 mét. Đặc biệt có thời điểm nước biển dâng cao 4 - 5m làm sụp đổ 10 nhà dân và trại sản xuất giống thủy sản ven biển, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài của hàng trăm hộ dân.

Ninh Thuận: Người dân lo lắng vì sóng biển xâm thực sâu vào đất liền ảnh 3Một số hộ dân chủ động gia cố bằng các vật liệu tạm bợ để tránh sạt lở. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận thông tin, trước tình trạng sóng biển xâm thực, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, UBND huyện Ninh Hải yêu cầu địa phương chủ động, có biện pháp cảnh báo và thực hiện giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong khu vực.

Hiện nay, nguồn vốn ngân sách tỉnh còn hạn chế, khó cân đối để kịp thời thực hiện đầu tư dự án kè biển. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, UBND tỉnh đã có văn bản số 4112/UBND-KTTH gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và các Bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ cho tỉnh khoảng 70 tỷ đồng để cấp bách đầu tư xây dựng tuyến kè biển chống sạt lở khu phố Ninh Chữ 1, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Nguyễn Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm