Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 27/10, bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh, thành phố Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng. Hồi 13 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 9 giờ sáng 7/9, bão số 3 vẫn ở cấp 14. Khoảng cách từ tâm bão đến khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng còn khoảng 130km. Trong thời gian tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, trong khoảng chiều nay sẽ có khả năng đi vào đất liền, bão sẽ gây ra gió mạnh cấp 10, 11,12 ở khu vực Quảng Ninh, Thái Bình và Nam Định, gió mạnh cấp 8, cấp 10 ở khu vực Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa... và các tỉnh sâu hơn ở phía trong đất liền như: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang.
Ngày 12/7, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển xã hội vùng biên giới đất liền ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình "Nghiên cứu tổng thể vùng biên giới đất liền ở Việt Nam góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, chính trị trong điều kiện hiện nay".
Hàng chục hộ dân khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang phải sống trong cảnh lo lắng bởi tình trạng sóng biển xâm thực vào đất liền ngày càng nghiêm trọng. Nhiều ngôi nhà, công trình xây dựng bị đổ sập khiến người dân phải sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Ngày 27/8, tại buổi gặp gỡ và tiếp xúc với người dân xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn (hay còn gọi là đảo Cù lao xanh), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu các phương tiện khẩn trương nâng cấp, đảm bảo đủ tiêu chuẩn để người dân xã đảo Nhơn Châu có thể thuận tiện "tiếp cận" với đất liền.
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam Phan Xuân Thanh đánh giá, địa phương có tiềm năng lớn về biển đảo và du lịch vùng sâu trong đất liền nhưng chưa được khai thác hiệu quả.
Do ảnh hưởng của đợt mưa, bão số 4, 5, 6 từ cuối tháng 9/2022 đến nay, hơn 10 hộ dân sống bên bờ sông Côn, thôn Thái Chấn Sơn, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) luôn sống trong lo âu, thấp thỏm sợ mất đất ở và đất sản xuất do tình trạng sạt lở bờ sông Côn gây ra.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 7 giờ ngày 10/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 480 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130 km tính từ tâm bão.
Ngày 11/12, bác sỹ Tạ Văn Bạch, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một nhân viên cảng vụ, làm việc tại đảo Đá Tây thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vừa được tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trực thăng miền Nam (Bộ Quốc phòng) đưa về đất liền điều trị do bị viêm túi mật, tắc mật.
Do ảnh hưởng của bão số 9, đầu giờ sáng 28/10, tại Bình Châu (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Khu vực Quảng Ngãi đã có mưa to với lượng mưa trong 6 giờ qua phổ biến 60 - 120 mm. Có nơi mưa rất to trên 200mm như: tại Trà Hiệp (Quảng Ngãi) lượng mưa đo được là 253mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) là 242mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 8 có thể suy yếu trước khi vào đất liền, hồi 1 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.
Vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 22/10, máy bay trực thăng EC-225, số hiệu VN 8619 chuyển 2 bệnh nhân là quân nhân từ đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, các y, bác sỹ đã nhanh chóng đưa bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) để cấp cứu, điều trị chuyên sâu.
Sáng 30/7, hơn 100 học sinh lớp 12 ở huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã được đưa vào đất liền để chuẩn bị tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020. Để kịp thời hỗ trợ các thí sinh, Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức các hoạt động tiếp sức mùa thi.
Ngày 14/12, tại Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí MIinh, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường sa thân yêu” phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân nơi đảo xa lần 5”. Đây là hoạt động thường niên nhằm gây quỹ trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đảo và nhà giàn, cấp học bổng cho học sinh là con em chiến sĩ hải quân và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
Nhận định về tình hình khí tượng thủy văn từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2020, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, kết quả dự báo mới nhất về hiện tượng ENSO (chỉ hiện tượng El Nino và La Nina về sự nóng lên và lạnh đi của nước biển) cho thấy, nhiệt độ mặt nước biển đang có xu hướng giảm dần, dự báo khả năng trạng thái El Nino sẽ dần chuyển sang pha trung tính trong một hay hai tháng tới và sẽ duy trì trạng thái trung tính, nhưng vẫn nghiêng về pha nóng từ khoảng tháng 10/2019 đến những tháng đầu năm 2020.
Ngày 21/2, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp với các cơ quan chức năng và huyện Côn Đảo để lựa chọn phương án xử lý rác thải sinh hoạt cho huyện Côn Đảo.
Ngày 1/12, Tàu cá mang biển kiểm soát QNg 95861 TS của ngư dân Bùi Văn Cu (thuyền trưởng kiêm chủ tàu) đã cập bến Sa Kỳ, đưa thi thể của ông Trương Văn Bảy, 42 tuổi, ngụ thôn An Hải (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) từ khu vực quần đảo Trường Sa về đất liền, để an táng. Lực lượng công an, bộ đội biên phòng và cảnh sát biển đã có mặt tại bến để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.