Nhiều cơ sở du lịch tự phát ở Phú Yên mong muốn được hoạt động hợp pháp

Cơ sở du lịch cộng đồng Sông Ba Farm (thành phố Tuy Hòa) chưa được cấp phép hoạt động du lịch và bị thu hồi giấy phép xây dựng do thi công sai thiết kế. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
Cơ sở du lịch cộng đồng Sông Ba Farm (thành phố Tuy Hòa) chưa được cấp phép hoạt động du lịch và bị thu hồi giấy phép xây dựng do thi công sai thiết kế. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên xuất hiện nhiều điểm du lịch tự phát. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh và các địa phương phát hiện những cơ sở này sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình không phép, không phù hợp quy hoạch, chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế. Sau khi bị xử phạt, nhiều chủ cơ sở mong muốn được hỗ trợ pháp lý và tạo điều kiện để hoạt động hợp pháp, góp phần phát triển du lịch địa phương.

Nhiều cơ sở du lịch tự phát ở Phú Yên mong muốn được hoạt động hợp pháp ảnh 1Cơ sở du lịch cộng đồng Sông Ba Farm (thành phố Tuy Hòa) chưa được cấp phép hoạt động du lịch và bị thu hồi giấy phép xây dựng do thi công sai thiết kế. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp làm du lịch

Cơ sở hoạt động du lịch với tên gọi “Khu du lịch nông nghiệp công nghệ cao BB Farm” tọa lạc tại thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa. Theo nội dung ghi trên biển quảng cáo, đây là điểm tham quan vườn dâu tây, cà chua, dưa lưới, ớt ngọt, vườn rau thủy canh. Các nhân viên cho biết, giá thuê phòng để lưu trú tại đây là 550.000 đồng/phòng/ngày, dịch vụ ăn uống được tính với giá 520.000 đồng/người/ngày, vé vào cổng dành cho người lớn là 25.000 đồng/vé, giá thuê lều 250.000 đồng/lều/ngày, dịch vụ lửa trại 300.000 đồng/chảo.

Ghi nhận tại “khu du lịch” này, bên cạnh vườn rau trồng trên đất và rau thủy canh, nhiều công trình nhà ở, lưu trú, buôn bán kinh doanh được xây dựng trên diện tích gần 3.000 m2. Trong đó, khu nhà hàng ăn uống hai tầng diện tích khoảng 500m2, một số công trình vệ sinh, nhà pha chế, bếp ăn được xây dựng kiên cố, gần 30 phòng lưu trú được xây dựng bằng vật liệu nhựa, gương, sắt với diện tích khoảng 20m2/phòng nằm rải rác trên các sườn đồi. Nhiều bãi đất trống được lát gạch và trồng cỏ để làm bãi đỗ xe, trồng cây xanh, dựng đá… phục vụ hoạt động vui chơi, ăn uống, nghỉ dưỡng.

Theo ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa, trước đây, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ BB xin chủ trương trồng cây nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại khu đất thuộc thôn Suối Phèn, xã Sơn Long. Huyện đã hướng dẫn Hợp tác xã này thủ tục thành lập, xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nếu sản xuất nông nghiệp đơn thuần hợp tác xã không cần chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, sau này, Hợp tác xã kinh doanh thêm dịch vụ du lịch. Do vậy, cơ quan chức năng huyện đã lập biên bản xử phạt Hợp tác xã về việc sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích.

Đây là một trong 7 khu du lịch tự phát có thu phí tại Phú Yên bị cơ quan chuyên môn của tỉnh kiểm tra trong năm 2021. Các cơ sở hoạt động du lịch còn lại gồm: Long Vân Garden (xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa), Suối Mơ (xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa), sinh thái vườn của hộ ông Huỳnh Chí (xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa), thác Cây Đu (xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu), H’Ly (xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh), Sơn Thủy - Suối Lạnh (xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa).

Qua công tác kiểm tra rà soát, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên nhận thấy các cơ sở trên đều chưa thực hiện thủ tục để được công nhận là điểm du lịch theo quy định của Luật Du lịch năm 2017; hầu hết hoạt động kinh doanh du lịch tự phát được đầu tư xây dựng trên diện tích đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất… không phù với quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất tại địa phương; chưa hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; sử dụng đất sai mục đích; xây dựng hạng mục công trình trái phép, vi phạm trật tự xây dựng; có thu tiền cung cấp sản phẩm, dịch vụ, nhưng chưa thực hiện việc đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế với cơ quan thuế địa phương.

Sau khi phát hiện sai phạm nêu trên, đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã có văn bản yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thành lập đoàn kiểm tra công tác cấp phép, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai tại cơ sở có sử dụng đất sai mục đích, xây dựng hạng mục công trình trái phép, vi phạm trật tự xây dựng và có thu tiền cung cấp sản phẩm, dịch vụ, nhưng không có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế theo quy định tại địa phương mình.

Nhiều cơ sở du lịch tự phát ở Phú Yên mong muốn được hoạt động hợp pháp ảnh 2Các hạng mục nhà ở lưu trú được xây dựng trên đất nông nghiệp tại cơ sở hoạt động du lịch nông nghiệp công nghệ cao BB Farm, huyện Sơn Hòa. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Ngày 29/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện Tuy An đã thành lập đoàn kiểm tra các điểm du lịch tự phát trên địa bàn. Sau khi kiểm tra, đoàn đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và dừng hoạt động kinh doanh đối với 3 điểm du lịch tự phát là Sky Panorama, Đá Đĩa Farmstay và Nhà hàng Đồi Tím.

Ngày 23/8/2022, huyện Sơn Hòa thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, dịch vụ du lịch trên địa bàn. Đoàn kiểm tra các cơ sở, gồm: Quán Đại Long Sơn, Phú Yên Camping Trip, Nghị - Rose Garden, Hợp tác xã rau củ quả hữu cơ Trusty Veg, Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ BB (BB Farm). Đoàn kiểm tra đang tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xử lý. Qua kiểm tra, đa số các cơ sở này xây dựng hạng mục công trình sai quy định trên đất nông nghiệp. Do vậy, cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa đang xử lý sai phạm theo quy định.

Ngày 7/9/2022, các phòng chức năng thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa và Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả kiểm tra 8 hộ kinh doanh du lịch sinh thái vườn tự phát trên lâm phần do Ban quản lý. Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa cũng đang xử lý theo quy định pháp luật.

Cuối tháng 9/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu cũng kiểm tra đối với điểm du lịch thác Cây Đu và điểm du lịch Riverhouse (xã Xuân Lâm). Địa phương đang tổng hợp kết quả kiểm tra để xử lý.

Tại thành phố Tuy Hòa, mới đây, chính quyền địa phương đã kiểm tra, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai hộ dân tại xã An Phú thực hiện hành vi lấn chiếm đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp để xây dựng các hạng mục công trình như một khu du lịch sinh thái. Tổng số tiền xử phạt hơn 210 triệu đồng.

Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã thu hồi giấy phép xây dựng đối với Công ty Cổ phần Truyền thông và Du lịch Phú Yên vì tổ chức thi công xây dựng nhà ở thuộc Dự án vườn rau sạch công nghệ cao kết hợp du lịch cộng đồng tại xã Bình Ngọc (Tuy Hòa) sai với hồ sơ thiết kế. Cơ sở du lịch này chưa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép hoạt động.

Nhiều cơ sở du lịch tự phát ở Phú Yên mong muốn được hoạt động hợp pháp ảnh 3Khu nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống được xây dựng kiên cố tại cơ sở hoạt động du lịch nông nghiệp công nghệ cao BB Farm. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Các địa phương còn lại đã thành lập đoàn kiểm tra cơ sở hoạt động du lịch tự phát trên địa bàn và đang tổng hợp gửi báo cáo cơ quan chuyên môn cũng như đề xuất hướng xử lý theo quy định.

Xử lý vi phạm và tìm hướng tháo gỡ

Ghi nhận của phóng viên TTXVN những ngày gần đây, mặc dù bị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính, ban hành quyết định cưỡng chế, yêu cầu dừng hoạt động để bổ sung, thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định, nhưng hầu hết cơ sở du lịch tự phát trên địa bàn tỉnh Phú Yên vẫn tổ chức hoạt động đón khách tham quan, lưu trú, sử dụng dịch vụ ăn uống.

Theo anh V.L.H.V - chủ cơ sở du lịch tự phát tại huyện Tuy An, sau khi chính quyền địa phương, cơ quan chức năng kiểm tra, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, anh chấp hành nghiêm. Tuy nhiên, anh mong muốn được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tạo điều kiện thực hiện thủ tục chuyển đổi đất theo đúng mục đích sử dụng, tiếp tục hoạt động du lịch sinh thái.

Anh V cam kết đảm bảo hoạt động trồng rừng, giữ gìn vệ sinh môi trường, đăng ký kinh doanh, an toàn thực phẩm, an toàn cho du khách theo đúng quy định, vừa phát triển kinh tế vừa tạo việc làm cho người dân địa phương. Đây cũng là mong muốn chung của nhiều chủ cơ sở hoạt động du lịch tự phát trên địa bàn.

Ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hòa cho biết, sau khi xử bị phạt vi phạm, một số cơ sở du lịch tự phát trên địa bàn có nguyện vọng được hỗ trợ pháp lý để kinh doanh hoạt động du lịch hợp pháp. Do vậy, địa phương xử lý nghiêm sai phạm theo quy định pháp luật nhưng hướng dẫn cho cơ sở xin chủ trương; đồng thời rà soát để đưa vào kế hoạch sử dụng đất phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. Nếu đảm bảo quy định pháp luật, cơ sở có thể chuyển mục đích sử dụng đất và xin cấp giấy phép xây dựng, giấy phép hoạt động du lịch.

Nhiều cơ sở du lịch tự phát ở Phú Yên mong muốn được hoạt động hợp pháp ảnh 4Nhiều hạng mục công trình được xây dựng kiên cố tại cơ sở hoạt động du lịch Nghị - Rose Garden. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên Nguyễn Thị Hồng Thái cho biết, việc các tổ chức, cá nhân tận dụng nơi ở, đất xây dựng nhà ở để tổ chức điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, vui chơi, giải trí, phục vụ khách du lịch trong và ngoài tỉnh là nhu cầu cần thiết, phù hợp xu hướng phát triển du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, việc sử dụng đất sai mục đích, đầu tư xây dựng không đúng trình tự thủ tục theo quy định về Luật Đất đai, Luật Xây dựng cũng như một số quy định pháp luật có liên quan ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, nhất là tại khu vực gần danh lam thắng cảnh, di tích và việc thu hút đầu tư của tỉnh về lâu dài.

Để ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng hoạt động du lịch mang tính tự phát, Sở đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra các cơ sở kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm về trật tự xây dựng, đất đai, đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế theo quy định.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thái, các sai phạm trên lĩnh vực xây dựng và đất đai tại cơ sở du lịch tự phát thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương. Khi địa phương hướng dẫn các cơ sở này thực hiện đảm bảo quy định pháp luật về đất đai, xây dựng thì bước tiếp theo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục về đăng ký kinh doanh dịch vụ du lịch để cơ sở hoạt động theo đúng quy định.

Tường Quân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Từ việc cắt cỏ bên đường đến ý tưởng mở quán nước nhỏ để du khách nghỉ chân, sau hai năm, nhờ sự chăm chỉ cố gắng, đôi vợ chồng người Tày đã xây dựng lên điểm du lịch gắn với nông nghiệp Cát Lý tại xã Thuận Hòa (Vị Xuyên, Hà Giang). Nơi đây không chỉ là điểm dừng chân, mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao.

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Năm 2024 và 3 tháng đầu của năm 2025, ngành du lịch Cao Bằng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách đến đã phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ban Quản lý, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã nắm bắt cơ hội, định hướng, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch phát triển sản phẩm mới theo hướng bền vững, chất lượng cao, có đặc trưng riêng gắn với bảo vệ các giá trị di sản, giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Vịnh Bái Tử Long hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch. Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển du lịch cũng như tiềm năng, cơ hội, thách thức, hạn chế của địa điểm hấp dẫn này, ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển du lịch trên vịnh Bái Tử Long.

 Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Nằm trong lòng thành phố Buôn Ma Thuột náo nhiệt, Buôn Akŏ Dhông có diện tích 62,3 ha với 247 hộ, được xem là buôn làng đẹp nhất ở Đắk Lắk hiện nay.

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ. Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Bắc Giang đang vươn mình để trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trên hành trình đó, tỉnh không ngừng chú trọng vào các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Trong số những điểm đến tiềm năng, khu du lịch Khuôn Thần đang được xem là "viên ngọc xanh" triển vọng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái của miền Bắc.

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên, tỉnh mới ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu du lịch Bắc Kạn năm 2025, với mục đích tăng cường các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn... Tỉnh phấn đấu thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025 (tăng khoảng 30% so với 2024), nhất là xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”.

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Từ khoảng giữa tháng 3, hoa sơn tra (táo mèo) lại nở rộ nhuộm trắng tinh khôi những đồi núi, bản làng ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La), mời gọi bước chân du khách gần xa.

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Chiều 24/3, tại thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn 2025”, với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các tổ chức, doanh nghiệp, công ty lữ hành khu vực miền Trung.

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Sau lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia vào năm 2013, năm 2025, Huế tiếp tục tổ chức sự kiện này với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" mang nhiều kỳ vọng cho ngành "công nghiệp không khói". Địa phương đã sẵn sàng cho chuỗi các hoạt động nhằm tạo đà bứt phá cho thương hiệu du lịch Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, là chủ đề của Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu với đoàn viên thanh niên diễn ra ngày 20/3.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, địa danh nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những bản làng mộc mạc nép mình bên triền đá ẩn giấu bao điều thú vị về văn hóa, cuộc sống chân thực của đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới (theo dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng du lịch số Agoda).

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Huyện Đại Từ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan độc đáo với những dãy núi cao hùng vĩ, những hồ nước, thác nước tự nhiên đẹp hoang sơ làm say đắm lòng người và nổi tiếng với nhiều sườn đồi phủ xanh màu lá chè. Tận dụng được thế mạnh đó mà huyện đã phát triển được nhiều khía cạnh kinh tế như nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ tạo nên văn hóa trà độc đáo mà còn góp phần đưa huyện ngày một đi lên, khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên nói chung.

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện còn trên 248.340 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây là tiềm năng rất lớn để tỉnh phát triển kinh tế rừng. Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng được Đắk Nông xác định là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế rừng bền vững.