Người dân Kon Tum hướng về miền Trung ruột thịt

Trẻ em người Bahnar, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum rọc lá chuối, gói bánh tét ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.
Trẻ em người Bahnar, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum rọc lá chuối, gói bánh tét ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.

Cùng với người dân cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Kon Tum diễn ra nhiều chương trình ý nghĩa, quyên góp sức người, sức của, với mong muốn giúp bà con nhân dân miền Trung sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ.

Người dân Kon Tum hướng về miền Trung ruột thịt ảnh 1Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.

Từ sáng sớm 22/10, gần 100 người dân trên địa bàn xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum hăng hái, cùng nhau tham gia chương trình “Xóm núi Chư Hreng kết nối mạnh thường quân, nhân dân xã Chư Hreng ủng hộ miền Trung”.

Mỗi người một việc, người chẻ lạt, xếp lá, người gói bánh, lấy củi, nấu bánh… với mong muốn đưa những chiếc bánh đến với bà con vùng lũ. Chương trình này do anh Hồ Tấn Mẫn (sinh năm 1986, trú tại xóm Núi, xã Chư Hreng) phát động và được nhân dân, cũng như các mạnh thường quân nhiệt tình ủng hộ.

Người dân Kon Tum hướng về miền Trung ruột thịt ảnh 2Người dân xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum gói bánh tét ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.

Chỉ sau hai ngày phát động, chương trình đã nhận được số tiền gần 50 triệu đồng, đủ để gói 500 chiếc bánh và mua thêm các vật dụng, nhu yếu phẩm khác như mì tôm, quần áo, gạo,… gửi về miền Trung, giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Điều đáng nói là, Chư Hreng là một trong những xã khó khăn thuộc thành phố Kon Tum. Xã có 5 đơn vị hành chính thì có 4 thôn, làng là người đồng bào dân tộc thiểu số Bahnar, Xê Đăng nên đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần ủng hộ đồng bào miền Trung, nhiều người dù không có tiền bạc, vật chất để đóng góp đã tự nguyện đóng góp ngày công, phục vụ cho chương trình.

Người dân Kon Tum hướng về miền Trung ruột thịt ảnh 3Người dân xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum gói bánh tét ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.

Bà Y Khanh (sinh năm 1972, trú thôn Đăk Brông) chia sẻ: “Nhà mình không có tiền để đóng góp cho chương trình, nhưng khi nghe nói chương trình cần lồ ô, lá chuối để làm bánh, mình và gia đình đã cùng nhau góp chút công sức, dậy sớm, lên rừng để chặt lồ ô và róc lá chuối, rồi chẻ lạt, phục vụ cho công tác làm bánh. Gia đình mình rất vui vì đã góp sức ủng hộ cho đồng bào miền Trung”.

Ông Nguyễn Văn Diễn, Trưởng thôn Đăk Brông cho biết, thông qua các phương tiện truyền thông, người dân trong thôn đều biết bà con miền Trung đang phải gồng mình chống chịu ảnh hưởng của bão lũ. Khi biết có chương trình này, mọi người đều nhiệt tình tham gia ủng hộ. Dù mệt nhọc và có người phải làm việc từ sáng sớm, nhưng ai cũng sẵn lòng góp công sức giúp đỡ bà con miền Trung.

Người dân Kon Tum hướng về miền Trung ruột thịt ảnh 4Bà con Bahnar, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum chẻ lạt, gói bánh tét ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.

Anh Hồ Tấn Mẫn cho biết, sau khi bánh chín, anh sẽ thông qua Hội từ thiện kết nối – yêu thương huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum để trao bánh và các nhu yếu phẩm khác cho bà con nhân dân ở vùng lũ.

Trước đó, vào chiều 21/10, tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum đã tổ chức gói 3.000 chiếc bánh chưng, bánh tét để hỗ trợ cho đồng bào miền Trung. Bà Bạch Thị Mận, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum cho biết, sau khi bà và một số người dân trên địa bàn đăng lên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ, chỉ sau một ngày, đã có gần 1 tấn gạo nếp, đậu xanh, thịt… được hỗ trợ. Do số lượng gạo, thịt, đậu xanh lớn nên hơn 100 người dân đã thay phiên nhau gói bánh. Cùng với đó, các cán bộ của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cũng hỗ trợ gói bánh. Toàn bộ số bánh sẽ được chuyển về cho bà con vùng lũ ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

Người dân Kon Tum hướng về miền Trung ruột thịt ảnh 5Người dân xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum gói bánh tét ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Trong ngày 22/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum đã phát đi thư kêu gọi của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về vận động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra. Qua đó, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, mạnh thường quân nêu cao tinh thần “tương thân tương ái”, bằng những hành động cụ thể để đồng hành, giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Trung.

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã tổ chức quyên góp tài sản, vật chất để ủng hộ đồng bào miền Trung. Từ ngày 19/10, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã tổ chức chương trình “Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung”. Thông qua Câu lạc bộ Kơ Nia 28, đến ngày 22/10, Huyện Đoàn Đăk Glei đã nhận được khoảng 50 triệu đồng ủng hộ từ người dân và các mạnh thường quân trên địa bàn, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác.

Anh Lê Hoàng Vũ, Bí thư Huyện Đoàn Đăk Glei cho biết, để nắm bắt kịp thời những nhu yếu phẩm mà người dân vùng lũ tại miền Trung đang cần, Huyện Đoàn Đăk Glei đã liên hệ trực tiếp với các đơn vị Đoàn của các huyện đang chịu ảnh hưởng của thiên tai. Qua đó, định hướng cho người dân và các mạnh thường quân đến quyên góp những nhu yếu phẩm này, để phục vụ cho nhu cầu cần thiết của bà con nhân dân vùng lũ.

Người dân Kon Tum hướng về miền Trung ruột thịt ảnh 6Trẻ em người Bahnar, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum rọc lá chuối, gói bánh tét ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: Dư Toán – TTXVN.

“Từ nay cho đến hết tuần, Huyện Đoàn Đăk Glei vẫn tiếp tục nhận sự ủng hộ của bà con nhân dân và các mạnh thường quân trên địa bàn. Đồng thời, sẽ tổ chức một đêm nhạc từ thiện để quyên góp, sau đó sẽ tổng hợp và chuyển hàng đi giúp đỡ nhân dân miền Trung. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để đi đến những vùng sâu, vùng xa, nhất là những vùng ít có mạnh thường quân đến để trao nhu yếu phẩm và tiền mặt cho người dân ở các vùng lũ”, anh Lê Hoàng Vũ cho biết thêm.

Cũng trong sáng 22/10, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu tham dự đã tham gia quyên góp số tiền hơn 155 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai gây ra và người nghèo tỉnh Kon Tum.

Với truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chính quyền, các mạnh thường quân và người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã và đang tích cực thực hiện các chương trình quyên góp, ủng hộ cho bà con nhân dân miền Trung. Dù còn nhiều vất vả trong cuộc sống, song người dân nơi đây đã phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, cùng chung tay giúp đồng bào miền Trung ruột thịt vượt qua khó khăn trong những ngày mưa lũ.

Dư Toán

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).