Ngư dân Bình Định hối hả vươn khơi khai thác hải sản sau bão số 4

Ngư dân Bình Định hối hả vươn khơi khai thác hải sản sau bão số 4

Tranh thủ thời tiết tốt lên sau bão, ngư dân Bình Định hối hả chuẩn bị nhiên liệu, nhu yếu phẩm để vươn khơi bám biển khai thác hải sản trở lại.

Ngư dân Bình Định hối hả vươn khơi khai thác hải sản sau bão số 4 ảnh 1Ứng phó với cơn bão số 4, tàu thuyền được gia cố, neo đậu an toàn ở cảng cá Tam Quan (Bình Định). Ảnh: Sỹ Thắng-TTXVN

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại cảng cá Quy Nhơn trong sáng 29/9, rất đông tàu cá của ngư dân cập bến để trữ đá, trữ nhiên liệu. Từng thùng hàng chứa thức ăn, nước uống liên tục được vận chuyển về đây, tập kết lên các tàu cá. Hoạt động chuẩn bị diễn ra khá khẩn trương, tất bật. Các ngư dân chia sẻ, giá cá tăng, giá nhiên liệu giảm chính là động lực để họ khẩn trương ra khơi trở lại sau bão.

Ngư dân Đinh Công Hà ở phường Hoài Hương, thành phố Quy Nhơn cho biết, nghe tin bão, tàu cả chạy về cảng tránh trú an toàn. Giờ bão tan thì lại ra khơi đánh bắt.

Ngư dân Nguyễn Minh Phẩm, chủ tàu BĐ 93377-TS phấn khởi nói: "Trời yên biển lặng, nắng đẹp nên anh em chúng tôi gấp rút chuẩn bị mọi thứ cần thiết, làm sao ra khơi càng sớm càng tốt để khai thác hải sản, kiếm thêm thu nhập".

Thống kê từ Ban quản lý Cảng cá tỉnh Bình Định, chỉ trong sáng 29/9 đã có hơn 20 tàu cá của ngư dân đăng ký vươn khơi. Ban quản lý cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để bà con an tâm đi hành nghề.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó giám đốc Ban quản lý Cảng cá tỉnh Bình Định cho hay, Ban quản lý đã hướng dẫn cụ thể cho ngư dân về thủ tục đăng ký xuất bến và giải quyết một cách nhanh chóng. Hiện tại, ngư dân đã vươn khơi ổn định.

Trong đợt bão số 4, toàn tỉnh Bình Định có hơn 2.100 tàu cá vào neo đậu tránh trú, trong đó Cảng cá Tam Quan là hơn 1.500 tàu, Cảng Quy Nhơn hơn 350 tàu và Cảng Đề Gi là hơn 250 tàu.

Lê Phước Vĩnh Trọng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm