“Ngôi nhà chung” của con em đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng

Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Huỳnh Cương là "ngôi nhà chung" của con em đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: An Hiếu
Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Huỳnh Cương là "ngôi nhà chung" của con em đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: An Hiếu

Tiền thân là trường đào tạo, bồi dưỡng giáo viên vùng sâu và dân tộc tỉnh Sóc Trăng, Trường Trung học phổ thông (THPT) dân tộc nội trú Huỳnh Cương ở phường 3, thành phố Sóc Trăng nay đã trở thành “ngôi nhà chung” của nhiều thế hệ con em đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng.

“Ngôi nhà chung” của con em đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng ảnh 1Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Huỳnh Cương là "ngôi nhà chung" của con em đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: An Hiếu

Trường THPT dân tộc nội trú Huỳnh Cương hiện có 18 lớp học, trên 600 học sinh, 2 khu nhà ăn, khu nhà nội trú, khu nhà bếp... với đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của giáo viên và học sinh. Với sự quan tâm, nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo, những năm qua, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT của trường đều đạt 100%; trên 89% học sinh đủ điểm xét vào các trường đại học, cao đẳng. Đặc biệt, Trường THPT dân tộc nội trú Huỳnh Cương luôn có tỷ lệ học sinh giỏi xếp từ thứ 5 - 7 trong tỉnh. Cùng với công tác giảng dạy, trường còn dành nhiều sự quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức, pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

“Ngôi nhà chung” của con em đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng ảnh 2Các nữ sinh Khmer Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Huỳnh Cương rạng rỡ trong ttrang phục truyền thống. Ảnh: An Hiếu
“Ngôi nhà chung” của con em đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng ảnh 3Các học sinh Khmer tập luyện nhạc ngũ âm tại Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Huỳnh Cương. Ảnh: An Hiếu

Năm 2014, Trường THPT dân tộc nội trú Huỳnh Cương đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng công nhận đạt chuẩn quốc gia, đến 2019 được tái chuẩn. Nhiều năm qua, trường đã trở thành nơi tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng đồng bào dân tộc.

Thu Hương

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm