Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất: Sắc màu văn hóa hội tụ và lan tỏa

Chương trình nghệ thuật khai mạc ngày hội diễn ra với 3 chương: Khát vọng vươn lên cùng đại ngàn, Lung linh sắc màu đại ngàn, Lai Châu kì vĩ - Vui ngày hội. Ảnh: Việt Nguyên
Chương trình nghệ thuật khai mạc ngày hội diễn ra với 3 chương: Khát vọng vươn lên cùng đại ngàn, Lung linh sắc màu đại ngàn, Lai Châu kì vĩ - Vui ngày hội. Ảnh: Việt Nguyên

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người”, Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần đầu tiên được tổ chức nhằm thực hiện chính sách đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc rất ít người, góp phần giáo dục thế hệ trẻ coi trọng ý thức dân tộc…

Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất: Sắc màu văn hóa hội tụ và lan tỏa ảnh 1Chương trình nghệ thuật khai mạc ngày hội diễn ra với 3 chương: Khát vọng vươn lên cùng đại ngàn, Lung linh sắc màu đại ngàn, Lai Châu kì vĩ - Vui ngày hội. Ảnh: Việt Nguyên

Diễn ra từ ngày 03 - 05/11/2023 tại tỉnh Lai Châu, Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất có sự tham gia của các đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên thuộc 14 dân tộc gồm: Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu, Si La, Pu Péo, Bố Y, Cống, Cơ Lao, Lô Lô, Mảng, Lự, Pà Thẻn, ChứtNgái, đến từ 11 tỉnh, thành phố trong cả nước là Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng BìnhKon Tum.

Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất: Sắc màu văn hóa hội tụ và lan tỏa ảnh 2Đồng bào dân tộc Cống ở xã Nậm Khao, huyện Mường Tè (Lai Châu) tổ chức Tết Ngô để trình báo với tổ tiên về những việc đã làm được trong năm, cảm ơn tổ tiên đã phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, mùa màng tươi tốt. Ảnh: Việt Nguyên
Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất: Sắc màu văn hóa hội tụ và lan tỏa ảnh 3Đến với ngày hội, người dân và du khách được hòa mình vào không khí sôi động của các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian dân tộc như: kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy…. Ảnh: Việt Nguyên

Phát biểu khai mạc ngày hội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh: “Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Lai Châu là không gian văn hóa đặc biệt ý nghĩa. Đây là dịp để những chủ thể văn hóa, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các dân tộc thiểu số có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ngày hội tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước”.

Đến với ngày hội, người dân và du khách được hòa mình vào không khí sôi động, tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao giàu bản sắc như: Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống; trình diễn nghề thủ công truyền thống; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương; trưng bày, chế biến và giới thiệu nghệ thuật ẩm thực; hoạt động thể thao và các trò chơi dân gian dân tộc như: kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy… Ngoài ra, trong khuôn khổ ngày hội còn có các hoạt động tri ân, gặp mặt các nghệ nhân tiêu biểu, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống của 14 dân tộc tham gia ngày hội.

Ngày hội là dịp giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và văn hóa truyền thống các dân tộc trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Việt Nguyên

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm