Ngày hội bầu cử tại Kiên Giang

Ngày hội bầu cử tại Kiên Giang

Kiên Giang thành lập 22 đơn vị bầu cử cấp tỉnh, 173 đơn vị cấp huyện, 1.230 đơn vị cấp xã và 1.848 tổ bầu cử. Trong đó có 41 khu vực bỏ phiếu riêng. Kiên Giang có 14 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 108 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, 861 ứng cử viên cấp huyện và 6.939 ứng cử viên cấp xã; toàn tỉnh có 1.218.356 cử tri đã được lên danh sách. 

Cử tri xã Cửa Cạn (Phú Quốc) nhận phiếu bầu. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN
Cử tri xã Cửa Cạn (Phú Quốc) nhận phiếu bầu. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN

Cử tri Kiên Giang sẽ lựa chọn để bầu 8 đại biểu Quốc hội, 65 đại biểu HĐND tỉnh, 519 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.150 đại biểu HĐND cấp xã với những kỳ vọng về những người đại biểu “có tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ quyền lợi của người dân” như kiến nghị mà nhiều cử tri đã gửi đến các ứng cử viên trong cuộc vận động bầu cử. 

Sáng 22/5, thời tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang mát mẻ. Những người làm nhiệm vụ bầu cử phát phiếu, hướng dẫn bà con cách thức bỏ phiếu. Bên ngoài, nhiều cử tri tranh thủ xem lại danh sách các ứng cử viên lần nữa để quyết định chọn người đại biểu cho mình. 

Tạm gác lại chuyện đồng áng, tại nơi bầu cử, anh Phạm Văn Phước, nông dân ấp Thạnh Trị, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp cho biết, ngày 22/5 là đúng dịp lúa trổ, nhưng mọi việc thăm đồng của anh và bà con trong ấp đều được thực hiện trễ một ngày để tham gia bầu cử đầy đủ. Không riêng gì anh Phước, hầu hết nông dân trong tỉnh Kiên Giang đều nhận thức rõ trách nhiệm của công dân trong công tác bầu cử, từ đó, cùng với nhân dân cả nước thực hiện nhiệm vụ của mình qua từng lá phiếu. 

Tại bến cảng Rạch Giá, tàu khách vận chuyển hành khách đi huyện đảo Kiên Hải và Phú Quốc vẫn hoạt động bình thường như mọi ngày. Thế nhưng, trong tâm trạng mọi người đều háo hức. Nhiều du khách ở thành phố Rạch Giá cho biết, trước khi quyết định đi ra đảo du lịch, từ sáng sớm đã chuẩn bị tươm tất để đến điểm bầu cử bỏ phiếu rồi mới đi. Ngược lại, nhiều hành khách ở hai huyện đảo này cũng tranh thủ về cho kịp thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân trước ngày hội lớn. Anh Phan Thanh Vũ, ngụ xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải cho biết, mấy hôm nay có việc phải vào đất liền, nhưng hôm nay tạm gác lại công việc để tranh thủ về đảo để bầu cử. Vì đây là niềm vinh dự, tự hào của một công dân, anh phải trực tiếp cầm bút chọn lựa người có tài, có đức để lãnh đạo quê hương, đất nước mình ngày thêm giàu mạnh. 

Cử tri xã Gành Dầu (Phú Quốc) bỏ phiếu bầu. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN
Cử tri xã Gành Dầu (Phú Quốc) bỏ phiếu bầu. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN

Theo bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang, để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, những ngày qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia công tác bầu cử và bầu cử phát huy quyền dân chủ công dân để lựa chọn người đủ tiêu chuẩn bầu vào ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện hoạt động giám sát bầu cử và vận động nhân dân tham gia giám sát quá trình tổ chức bầu cử, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thực sự dân chủ và đúng pháp luật. 

Có thể bạn quan tâm