Nga thử nghiệm 162 vũ khí mới tại Syria

Nga thử nghiệm 162 vũ khí mới tại Syria
Máy bay trực thăng MI24 bay trên bầu trời thành phố Daraa ngày 22/2. AFP/TTXVN
Máy bay trực thăng MI24 bay trên bầu trời thành phố Daraa ngày 22/2. AFP/TTXVN

Theo ông Shoigu, các loại vũ khí có độ chính xác cao, các tên lửa có cánh trên biển đã lần đầu tiên được sử dụng trong điều kiện chiến đấu. Kết quả cho thấy, Nga đã nâng cao đáng kể chất lượng kỹ thuật, bảo đảm độ tin cậy sử dụng trong chiến đấu, tuy nhiên, vẫn còn 10 mẫu vũ khí chưa đạt yêu cầu. Đề cập đến việc tham gia của lực lượng vũ trang Nga tại Syria, ông Shoigu nhấn mạnh rằng, Lực lượng không quân Nga đã thực hiện 1.760 đợt xuất kích, tấn công 5.682 lần nhằm vào cơ sở hạ tầng của lực lượng khủng bố; xóa sổ 40 trại huấn luyện, 475 cơ sở chỉ huy, 45 nhà máy và xưởng chuyên sản xuất đạn dược; tiêu diệt 3.119 chiến binh, trong đó có 26 tên chỉ huy. Chiến dịch tại Syria đã giúp Lực lượng không quân Nga có được nhiều kinh nghiệm chiến đấu. 

Trong ảnh: (tư liệu) Máy bay ném bom Sukhoi Su-35 của Nga tại căn cứ quân sự ở tỉnh Latakia, Syria ngày 4/5/2016. AFP/TTXVN
Trong ảnh: (tư liệu) Máy bay ném bom Sukhoi Su-35 của Nga tại căn cứ quân sự ở tỉnh Latakia, Syria ngày 4/5/2016. AFP/TTXVN

Có thể bạn quan tâm