Nga nã tên lửa hành trình từ tàu chiến ở Địa Trung Hải vào các mục tiêu của khủng bố ở Syria

Nga nã tên lửa hành trình từ tàu chiến ở Địa Trung Hải vào các mục tiêu của khủng bố ở Syria

Theo Bộ trên, các tên lửa hành trình đã bay qua một số khu vực không có dân cư sinh sống. Mục tiêu của tên lửa là các cơ sở quân sự của nhóm khủng bố Mặt trận Nusra, gần đây đã đổi tên thành "Jabhat Fateh al-Sham". Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả các mục tiêu đều bị tên lửa nã trúng. 

Trong ảnh (chụp từ video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp): Tên lửa hành trình Kalibr rời khỏi bệ phóng. EPA/ TTXVN
Trong ảnh (chụp từ video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp): Tên lửa hành trình Kalibr rời khỏi bệ phóng. EPA/ TTXVN

Cùng với đó, ngày 19/8, các máy bay của chính quyền Syria đã tiếp tục oanh kích các mục tiêu là lực lượng người Kurd được Mỹ bảo trợ tại đông bắc Syria, bất chấp việc liên quân do Washington đứng đầu triển khai máy bay để bảo vệ các cố vấn quân sự Mỹ trên mặt đất. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, quân đội Syria cho biết cuộc giao tranh tại thành phố Hasaka giữa quân đội với lực lượng dân quân người Kurd bắt nguồn từ việc lực lượng này tìm cách chiếm đóng thành phố. Theo tuyên bố, các lực lượng người Kurd đã bao vây Hasaka và gây thương vong cho dân thường cũng như quân đội bằng pháo kích, khiến quân đội Syria phải đáp trả. Theo Tổ chức giám sát nhân quyền, từ ngày 17/8, hai lực lượng đối đầu tại Hasaka đã đụng độ khiến 23 dân thường, trong đó có 9 trẻ em và 16 chiến binh người Kurd thiệt mạng. Hàng nghìn người dân nơi đây đã bắt đầu đi sơ tán vì lương thực cạn kiệt trong khi không có điện.

 
Trong ảnh (chụp từ video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp): Tên lửa hành trình Kalibr rời khỏi bệ phóng. EPA/ TTXVN
 Trong ảnh (chụp từ video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp): Tên lửa hành trình Kalibr rời khỏi bệ phóng. EPA/ TTXVN

Có thể bạn quan tâm