Nga cung cấp lô tên lửa S-300 đầu tiên cho Iran

Nga cung cấp lô tên lửa S-300 đầu tiên cho Iran

Trước đó hãng tin Interfax dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ việc bắt đầu giao hàng cho Iran, song không nói rõ thời điểm cụ thể. Nguồn tin cho biết thêm hợp đồng dự kiến sẽ được thực hiện đầy đủ trước khi hết năm 2016. Một nguồn tin khác nói rằng trung đoàn S-300 đầu tiên sẽ được đưa vào trực chiến trong hệ thống phòng không Iran vào mùa Hè này và công tác huấn luyện các chuyên gia Iran đã hoàn tất.

Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống tên lửa đất đối không S-300 PMU trưng bày tại triển lãm quân sự ở Saint Petersburg (LB Nga) ngày 20/2. AFP/ TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống tên lửa đất đối không S-300 PMU trưng bày tại triển lãm quân sự ở Saint Petersburg (LB Nga) ngày 20/2. AFP/ TTXVN

Hợp đồng cung cấp cho Iran 5 sư đoàn tên lửa S-300 PMU-1 với 40 ống phóng trị giá khoảng 800 triệu USD được ký năm 2007, song Nga đã trì hoãn chuyển giao cho Tehran. Năm 2010, Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev (Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép) đã ngăn việc thực hiện thỏa thuận do Nga phải tuân thủ các biện pháp trừng phạt Iran của Liên hợp quốc (LHQ). Iran đã tìm cách đảo ngược quyết định này tại Tòa trọng tài ở Geneva, kiện đòi công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport bồi thường số tiền 4 tỷ USD.

Đầu tháng 7/2015, Nhóm P5+1 và Iran đã ký thỏa thuận giải quyết chương trình hạt nhân của nước này. Trước đó, ngày 13/4/2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin (Vla-đi-mia Pu-tin) ký sắc lệnh bãi bỏ lệnh cấm bàn giao hệ thống phòng không S-300 cho Iran. Nga ký hợp đồng mới cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Iran vào đầu tháng 11/2015, đổi lại Iran rút lại vụ kiện Nga./.

Có thể bạn quan tâm