Một công ty công nghệ ở Iran đã nghiên cứu chế tạo được một loại vải nano dẫn điện có khả năng chống bức xạ và có thể ứng dụng trong sản xuất quần áo điện tử.
Ngày 25/10, tại thủ đô Tehran của Iran, Đại hội đồng lần thứ 18 của Tổ chức các hãng thông tấn châu Á – Thái Bình Dương (OANA) đã bế mạc, bầu hãng thông tấn IRNA (Iran) làm Chủ tịch OANA nhiệm kỳ 2022 – 2025 và thông qua Tuyên bố Tehran. TTXVN tiếp tục trúng cử vào Ban Chấp hành OANA nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Ngày 5/7, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã bỏ phiếu thông qua việc đưa rừng cổ Hyrcanian của Iran vào danh sách Di sản thế giới.
Maymand là tên của một ngôi làng cổ xưa, cách thủ đô Tehran khoảng 900 km về phía Nam. Ngôi làng gồm các căn nhà như những hang động nằm rải rác được chạm trổ bằng đá mềm. Các bản khắc chạm được tìm thấy tại khu vực này được ước tính có tuổi thọ hơn 10.000 năm tuổi.
Trưa 21/4/2017, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Gholam Hossein Shafeie, Chủ tịch Phòng Thương mại, Công nghiệp, Mỏ và Nông nghiệp Iran đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phát biểu với hãng tin Reuters của Anh ngày 28/3, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết Nga có thể sử dụng các căn cứ quân sự của Iran cho cuộc chiến chống khủng bố tại Syria, tùy vào từng trường hợp cụ thể. Ông Mohammad Javad Zarif tiết lộ rằng Tổng thống Nga và Tổng thống Iran sẽ thảo luận về các vấn đề khu vực, trong đó có Syria, tại cuộc hội đàm diễn ra ở Điện Kremlin (Nga) vào tối 28/3.
Ngày 11/2, Đô đốc Ali Shamkhani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran chuyên giám sát sự điều phối quốc tế về cuộc chiến Syria - cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đang sử dụng không phận của Iran để tiến hành các cuộc không kích chống khủng bố tại Syria.
Ngày 18/12, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano cho biết Iran đã thể hiện cam kết theo đuổi thực hiện thỏa thuận hạt nhân mà Tehran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đạt được hồi năm ngoái.
Ngày 29/10, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo về mối đe dọa của "các chính phủ khủng bố" đang hình thành ở Trung Đông và Bắc Phi, trong bối cảnh bạo lực lan tràn ở Syria và Iraq
Sáng 6/10/2016, Lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Ngài Hassan Rouhani thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.
Máy bay ném bom Tu-22M3 tầm xa của quân đội Nga lần đầu tiên xuất kích từ căn cứ không quân Iran thực hiện không kích nhằm vào mục tiêu khủng bố ở Syria. (xem video dưới).
Hãng thông tấn ISNA và Fars dẫn nguồn Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 7/5 cho biết, 13 cố vấn quân sự của lực lượng này đã thiệt mạng và 21 người bị thương gần thành phố Aleppo của Syria.
Hãng tin Mehr dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Jaberi Ansari (Gia-bê-ri An-xa-ri) ngày 11/4 cho biết Tehran đã nhận được lô hàng đầu tiên của Nga theo hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300.
Ngày 2/4, Đại diện nghiệp đoàn của các tiếp viên hàng không (SNPNC) cho biết Hãng hàng không quốc gia Pháp Air France vừa ban hành quy định nội bộ yêu cầu các nữ tiếp viên phục vụ trong các chuyến bay sắp tới từ Paris tới Tehran (Iran) phải mặc quần dài, áo khoác rộng và khăn choàng đầu khi rời khỏi máy bay. Những người không chấp hành có thể bị phạt.
Theo Đặc phái viên TTXVN, sáng 14/3 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại cung điện Saadabad với nghi lễ cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania (Tan-da-ni-a) John Magufuli (Giôn Ma-gu-phu-li); Tổng thống nước Cộng hòa Mozambique (Mô-dăm-bích) Filipe Jacinto Nyusi (Phi-líp Gia-xin-tu Ni-u-xi) và Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran (I-ran) Hassan Rouhani (Hát-xan Rô-ha-ni), ngày 8/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân Mai Thị Hạnh cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Thống nhất Tanzania, Cộng hòa Mozambique và Cộng hòa Hồi giáo Iran từ ngày 9-15/3/2016.
Mohsen Maghsoudi - chuyên gia kinh tế của Iran - cho rằng việc Tehran không sử dụng đồng USD trong giao dịch dầu mỏ không phải là “chiêu trò” chống Mỹ mà là một ý đồ bảo vệ nền kinh tế Iran.
Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ ngày 16/1 nhất trí dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế chống Iran ngay sau khi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tuyên bố Tehran đã tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân đạt được với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi cuối tháng 7/2015.