Náo nức không khí bầu cử sớm tại các đơn vị lực lượng vũ trang Đắk Lắk

Náo nức không khí bầu cử sớm tại các đơn vị lực lượng vũ trang Đắk Lắk

Được sự đồng ý của Hội đồng bầu cử Quốc gia, sáng 22/5, cử tri tại nhiều đơn vị lực lượng vũ trang của Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 ở 14 khu vực bỏ phiếu sớm thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện biên giới Ea Súp, Buôn Đôn.

Náo nức không khí bầu cử sớm tại các đơn vị lực lượng vũ trang Đắk Lắk ảnh 1Kiểm tra y tế cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện và Cơ động 19 Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tại khu vực bỏ phiếu số 13 xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Đúng 7 giờ sáng, tại khu vực bỏ phiếu số 13, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đóng trên địa bàn xã Krông Na, huyện biên giới Buôn Đôn với 238 cử tri là cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã có mặt khá đông để thực hiện quyền công dân. Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên công tác phòng dịch tại khu vực bỏ phiếu được thực hiện nghiêm ngặt, theo hướng dẫn của ngành Y tế và Ủy ban bầu cử tỉnh: từ khâu sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách... trong quá trình làm các thủ tục bầu cử.

Náo nức không khí bầu cử sớm tại các đơn vị lực lượng vũ trang Đắk Lắk ảnh 2Cán bộ, chiến sĩ nhận phiếu bầu tại Tiểu đoàn 303/e584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, khu vực bỏ phiếu số 8, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk. Sau lễ khai mạc, các cử tri theo từng đơn vị thực hiện bỏ phiếu trong không khí trật tự, giữ khoảng cách.

Náo nức không khí bầu cử sớm tại các đơn vị lực lượng vũ trang Đắk Lắk ảnh 3Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 13, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Trong thời gian chờ làm thủ tục bầu cử, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tranh thủ xem lại lần cuối tiểu sử tóm tắt của các ứng viên được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu.

Náo nức không khí bầu cử sớm tại các đơn vị lực lượng vũ trang Đắk Lắk ảnh 4Khu vực bỏ phiếu số 8, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột tại Tiểu đoàn 303/e584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk làm thủ tục niêm phòng hòm phiếu trước khi bầu cử. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Chiến sĩ Vũ Minh Đức phấn khởi cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tôi vinh dự, tự hào được cầm lá phiếu trên tay thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Trong những buổi sinh hoạt chính trị trước đó, tôi đã được lãnh đạo đơn vị tuyên truyền kỹ về ý nghĩa của cuộc bầu cử và bản thân đã nghiên cứu kỹ tiểu sử các ứng cử viên. Vì vậy, tôi có sự lựa chọn của riêng mình, bầu người có đức, có tài làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; qua đó gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Náo nức không khí bầu cử sớm tại các đơn vị lực lượng vũ trang Đắk Lắk ảnh 5Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện và Cơ động 19 Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 13 xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN

Dự khai mạc và kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 13, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đánh giá cao đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban bầu cử các cấp, nhất là thực hiện tốt công tác phòng dịch. Lễ khai mạc thực hiện trang trọng, ngắn gọn.

Náo nức không khí bầu cử sớm tại các đơn vị lực lượng vũ trang Đắk Lắk ảnh 6Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 13, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung yêu cầu, sau khi hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ giữ vững vị trí công tác, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát chặt tuyến biên giới để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Ngày hội toàn dân đi bầu cử vào ngày mai (23/5), cũng như thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Sáng cùng ngày, 100% cử tri tại các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành bầu cử sớm.

Ghi nhận tại Tiểu đoàn 303/e584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 8, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Công tác tổ chức khai mạc được diễn ra trang trọng, ngắn gọn, tạo không khí phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ tham gia bỏ phiếu sớm.

Chiến sĩ Nguyễn Tiến Bằng, Tiểu đoàn 303/e584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Là cử tri chiến sĩ lần đầu tiên bỏ phiếu ngay trong quân ngũ tôi thấy vinh dự, tự hào, mong muốn bầu ra các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có đức, có tài góp phần phụng sự Tổ quốc, nhân dân.

Náo nức không khí bầu cử sớm tại các đơn vị lực lượng vũ trang Đắk Lắk ảnh 7Khu vực bỏ phiếu số 8, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột tại Tiểu đoàn 303/e584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk làm thủ tục kiểm tra hòm phiếu trước khi bầu cử. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Thiếu tá Phạm Ngọc Sơn, Chính trị viên Tiểu đoàn 303/e584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk: Việc tổ chức bầu cử sớm tại đơn vị là niềm vinh dự, tự hào cũng là trách nhiệm lớn lao. Trước đó, đơn vị đã triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục toàn bộ chiến sĩ cử tri của đơn vị nắm chắc danh sách ứng cử viên, quy định về bầu cử để cử tri thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của cử tri đơn vị, góp phần vào thành công chung cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 100% cử tri xác định được ý nghĩa cuộc bầu cử, trách nhiệm cử tri, từ đó lựa chọn ra những đại biểu thật sự có đủ đức, đủ tài để đưa ra những quyết sách đúng đắn, chính sách phát triển đất nước, địa phương ngày càng giàu mạnh trong thời gian tới.

Náo nức không khí bầu cử sớm tại các đơn vị lực lượng vũ trang Đắk Lắk ảnh 8Kiểm tra y tế cử tri chiến sĩ tại Tiểu đoàn 303/e584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 8, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn tuyệt dối trong quá trình bầu cử, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt thông điệp 5K trong phòng, chống dịch COVID-19 bằng cách bố trí các vị trí đo thân nhiệt, khử khuẩn, giữ khoảng cách theo đúng quy định.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, công tác bầu cử tại các khu vực diễn ra trang trọng, trật tự, đảm bảo yếu tố phòng dịch COVID-19 theo quy định chung. Cán bộ, chiến sĩ phấn khởi, háo hức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Sau khi bỏ phiếu xong, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh nhanh chóng trở về vị trí công tác, triển khai kế hoạch nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Ngày hội non sông diễn ra vào ngày 23/5.

Anh Dũng – Tuấn Anh – Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".