Ngày 26/7, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Bolivia cho hay một nhóm các nhà khoa học của một số quốc gia Nam Mỹ đang tìm cách tăng cường hoạt động nghiên cứu và bảo tồn loài ếch khổng lồ có tên khoa học là Telmatobius culeus, sống tại hồ Titicaca nằm giữa Bolivia và Peru.
Các nhà nghiên cứu mới phát hiện hơn 100 hình vẽ trong và xung quanh đồng bằng Nazca cổ đại ở của Peru và các khu vực lân cận. Khám phá này có thể hé lộ những thông tin mới về các tác phẩm nghệ thuật bí ẩn thời tiền Colombo thu hút sự khám phá của các nhà khoa học và du khách trong suốt nhiều thập kỷ.
Một loài nhện mới, với tên khoa học là Guriurius minuano, vừa được phát hiện ở Nam Mỹ, đưa tổng số loài nhện được biết đến trên thế giới tính đến ngày 6/4 lên 50.000 loài.
Ngày 13/2, nhà chức trách Colombia cho biết một nhóm chuyên gia nghiên cứu Thụy Sĩ vừa phát hiện hóa thạch của một con rùa khổng lồ nặng hơn 1 tấn, có sừng, sống cách đây từ 7-13 triệu năm trước tại hồ và sông nước ngọt ở khu vực Nam Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, các nhà khảo cổ Peru vừa phát hiện một công trình kiến trúc tương tự kim tự tháp có niên đại ít nhất 5.000 năm tuổi tại khu Cerro Sechin (Xê-rô Xê-chin) thuộc tỉnh miền Bắc Casma (Cát-ma) của nước này.
Tạp chí Matter (Mỹ) mới đây đã xuất bản bài báo về một nghiên cứu cho thấy cấu trúc vảy của một loài cá khổng lồ có khả năng chống lại được những hàm răng sắc nhọn của cá ăn thịt Piranha-được mệnh danh là loài “thủy quái” vùng Amazon.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, một nhóm nghiên cứu khoa học vừa công bố lần đầu tiên tìm thấy phân tử có chứa nhôm xung quanh một ngôi sao trẻ nhờ vào những ăngten của siêu kính viễn vọng ALMA - trạm quan sát không gian đặt tại hoang mạc Atacama, phía Bắc Chile.
Quito là Thủ đô của nước Ecuador, nằm ở phía Tây Bắc khu vực Nam Mỹ. Thành phố trải qua thời kỳ Phục hưng và tái thiết toàn diện trong suốt nhiều thập niên, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới đầu tiên từ năm 1978.
Ngày 21/8, các nhà khảo cổ Peru và Mỹ thông báo đã phát hiện một mê cung mới dẫn vào 3 phòng trưng bày ngầm tại ngôi đền cổ Chavín de Huántar (Cha-vin đề Hu-an-tác) có niên đại 3.000 năm, nằm trong một thung lũng hẹp ở vùng núi Andes (An-đết) của nước Nam Mỹ này.
Cây sachi có nguồn gốc từ Nam Mỹ thuộc họ Thầu dầu. Đây là cây thân bò, thích hợp gieo trồng nơi khí hậu nhiệt đới và có thể sinh trưởng phát triển ở nhiều loại đất khác nhau. Đặc biệt, cây sachi trồng 1 lần cho thu hoạch tới 20 – 30 năm. Sachi được coi là loại cây đa công dụng. Các bộ phận của cây từ hạt, thân, lá, rễ đều được sử dụng để chế biến thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.
Người Kogi ở Colombia được mệnh danh là bộ tộc có lối sống “thánh thiện” nhất thế giới. Tất cả thành viên trong bộ tộc Kogi đều ăn chay và có tuổi thọ trung bình lên tới trên 100 tuổi.
Các trận bão lớn gây lũ lụt hoành hành tại nhiều nước Nam Mỹ trong những ngày gần đây đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 người và buộc hàng nghìn người phải sơ tán.
Ngày 3/4 Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã tổ chức “Ngày phở Việt” tại đất nước Nam Mỹ nhằm tăng cường công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, và cụ thể là văn hóa ẩm thực với các món ăn nổi tiếng đến bạn bè quốc tế. Sự kiện có sự tham gia của đại diện chính quyền thành phố, các quan chức chính quyền liên bang, đại diện các cơ quan báo chí và đông đảo bạn bè nước sở tại.