Năm học 2023 - 2024, huyện biên giới miền núi Bình Liêu có ngôi trường mới khang trang

Năm học 2023 - 2024, huyện biên giới miền núi Bình Liêu có ngôi trường mới khang trang

Sáng 5/9, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và khánh thành dự án Trường Trung học Phổ thông Bình Liêu (huyện Bình Liêu).

Năm học 2023 - 2024, huyện biên giới miền núi Bình Liêu có ngôi trường mới khang trang ảnh 1Quyền Chủ tịch UBDN tỉnh Cao Tường Huy phát biểu tại lễ gắn biển và khánh thành Trường THPT Bình Liêu. Ảnh: TTXVN phát

Bình Liêu là một huyện biên giới miền núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long 108 km; có tuyến biên giới dài khoảng 43 km giáp khu Phòng Thành - thành phố Cảng Phòng Thành và huyện Ninh Minh, thành phố Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc). Huyện có 7 đơn vị hành chính với dân số 33.287 người, trong đó có trên 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là Tày, Dao, Sán Chỉ (nhóm địa phương thuộc dân tộc Sán Chay).

Trường Trung học Phổ thông Binh Liêu được thành lập từ năm 1984, có quy mô 14 lớp với 465 học sinh và 38 cán bộ gỉáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ đào tạo cấp Trung học Phổ thông. Trải qua thời gian dài, cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư qua nhiều giai đoạn khác nhau đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Năm học 2023 - 2024, huyện biên giới miền núi Bình Liêu có ngôi trường mới khang trang ảnh 2Cắt băng khánh thành Trường THPT Bình Liêu. Ảnh: TTXVN phát

Để đảm bảo đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông Bình Liêu, thuộc cấp công trình dân dụng cấp III với tổng mức đầu tư 95 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Tổng diện tích xây dựng là 2,69ha, với một số hạng mục chính như: Khu nhà học chính 3 tầng, gồm 18 lớp; Khu nhà học bộ môn 3 tầng, gồm 12 phòng; Khu nhà hiệu bộ 3 tầng; Khu nhà công vụ 2 tầng, gồm 11 phòng nghỉ giáo viên và 3 phòng nghỉ học sinh; Khu nhà đa năng phục vụ các hoạt động thể thao, văn hóa...

Năm học 2023 - 2024, huyện biên giới miền núi Bình Liêu có ngôi trường mới khang trang ảnh 3Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích cao trong triển khai dự án xây dựng Trường THPT Bình Liêu. Ảnh: TTXVN phát

Dự án khởi công xây lắp từ ngày 01/10/2022. Đến nay sau 11 tháng, các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, kịp thời hoàn thành ngôi trường mới khang trang vào đúng dịp Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, phục vụ tốt nhất cho các em học sinh trên địa bàn huyện và các thầy giáo, cô giáo nhà trường.

Văn Đức

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm