Với gần 20 hoạt động, lễ hội xuyên suốt từ cuối tháng 10 đến tháng 12/2024, Tuần Văn hóa - du lịch huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) năm 2024 hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh.
Các địa phương của tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào cuối tháng 10 tới. Đó là Tuần Văn hóa - Du lịch Bình Liêu năm 2024 dự kiến khai mạc ngày 25/10; Lễ hội Mùa vàng miền soóng cọ Đại Dực (Tiên Yên) khai mạc ngày 27/10. Đây được xem là điểm nhấn, tạo sự hấp dẫn đối với khách du lịch trong mùa thấp điểm của tỉnh Quảng Ninh.
Năm 2023, nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soóng cọ của người Sán Chỉ (nhóm thuộc dân tộc Sán Chay) tỉnh Quảng Ninh đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến nay, loại hình nghệ thuật này trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào Sán Chỉ ở huyện Bình Liêu (Quảng Ninh).
Huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) ngoài cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ thu hút khách du lịch, nơi đây còn có phong trào bóng đá nữ của các cô gái Sán Chỉ (nhóm thuộc dân tộc Sán Chay) ở xã Húc Động trở thành “đặc sản” trong các mùa lễ hội hàng năm.
Tối 15/3, tại huyện Bình Liêu, nghệ thuật trình diễn dân gian hát soóng cọ của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh được công bố là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Ngày 15/3, tại huyện Bình Liêu và huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ Công bố huyện Bình Liêu đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, đây cũng là huyện miền núi biên giới, dân tộc đầu tiên trong cả nước về đích giai đoạn này và huyện Tiên Yên đạt huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Từ ngày 15-17/12, tại huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) diễn ra Hội hoa sở với chủ đề “Hoa sở hát tình ca”. Đây là năm thứ 8 địa phương tổ chức hoạt động này với mong muốn giới thiệu với du khách gần xa về những nét văn hóa đặc sắc cũng như cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng của huyện Bình Liêu.
Ngày 29/11, UBND huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm với trên 20 em học sinh Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hoành Mô do ăn một loại kẹo có chữ nước ngoài, được mua ở gần cổng trường học.
Tối 21/10, trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023), tại huyện Bình Liêu diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa –Du lịch, Hội mùa Vàng năm 2023, khởi đầu cho chuỗi các hoạt động đặc sắc về văn hóa dân tộc, ẩm thực, thể thao của huyện miền núi miền Đông của tỉnh Quảng Ninh.
Trong các ngày 2-5/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri các huyện Cô Tô, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà và các thành phố Uông Bí, Hạ Long để thông báo nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; kết quả giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Sáng 5/9, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và khánh thành dự án Trường Trung học Phổ thông Bình Liêu (huyện Bình Liêu).
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh thông tin, trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh sẽ thí điểm xây dựng 4 làng dân tộc thiểu số tại 3 địa phương: Bình Liêu, Vân Đồn và Móng Cái.
Các địa phương biên giới của tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khởi đầu mùa du lịch hè 2023.
Khách du lịch sẽ có cơ hội được xem một giải đấu bóng đá mà các nữ cầu thủ sẽ diện trang phục dân tộc thiểu số như của người Sán Chỉ (nhóm địa phương thuộc dân tộc Sán Chay), Dao, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tại huyện vùng cao biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh).
Huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh được biết đến là điểm danh thắng nổi tiếng như Sống lưng khủng long, Thiên đường cỏ lau. Những cánh đồng lúa chín vàng rực mênh mông; những đỉnh núi cao hùng vĩ như Cao Ba Lanh, Cao Ly, Cao Xiêm; vườn hoa Cao Sơn; thác Khe Vằn, thác Khe Tiền, thác Sông Moóc; những mốc biên giới đẹp và thiêng liêng… đã trở thành những điểm đến hấp dẫn với du khách, nhất là trong mùa Thu-Đông (mùa thấp điểm của du lịch).
Tối 4/11, tại huyện miền núi Bình Liêu (Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội mùa vàng Bình Liêu năm 2022 có chủ đề “Bản tình ca mùa vàng” với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm hấp dẫn. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Bình Liêu tổ chức Festival “Bay trên mùa vàng” với sự tham gia của 150 vận động viên dù lượn trên cả nước...
Với những lợi ích về kinh tế, môi trường và hệ sinh thái mang lại cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bình Liêu, cây sở đã trở thành cây đặc trưng của mảnh đất miền núi tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh cũng tổ chức lễ hội hoa sở vào dịp cuối năm, tạo thêm sản phẩm đặc trưng thu hút khách du lịch.
Bóng đá nữ không còn xa lạ với người dân Việt Nam nhưng hình ảnh những cô gái Sán Chỉ ở xã Húc Động, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đá bóng lại có thể làm nhiều người ngạc nhiên, thích thú, nhất là khi các nữ cầu thủ ra sân với trang phục dân tộc là váy đen và vấn khăn.
Tuần Văn hóa - Du lịch Bình Liêu, Hội mùa vàng, Hội hoa Sở năm 2021 là chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch mang đậm bản sắc của các dân tộc vùng cao diễn ra từ ngày 12/11 đến hết tháng 12/2021 trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh).
Bóng đá nữ không còn xa lạ với người hâm mộ, nhưng hình ảnh những cô gái Sán Chỉ ở xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đá bóng có thể làm nhiều người ngạc nhiên, thích thú khi các nữ cầu thủ ra sân với trang phục dân tộc là váy đen và vấn khăn.
Nằm trong chuỗi các sự kiện, hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc của các dân tộc vùng cao Bình Liêu, ngày 24/4, tại Quảng trường 25/12, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh), Ngày hội Văn hóa-thể thao các dân tộc Bình Liêu đã chính thức khai mạc.
Ngày 24/4, tại thành phố Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) và huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) diễn ra Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6.
Xuống địa bàn “bám cơ sở” - Phương châm này của lực lượng công an xã đang phát huy hiệu quả tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã ở khu vực phên dậu của Tổ quốc.
Chiến lược chính quy hóa lực lượng công an xã của Bộ Công an đang bước đầu phát huy hiệu lực, hiệu quả vào bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại vùng nông thôn. Đặc biệt, ở khu vực biên giới - địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, việc công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đang kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở và góp phần quan trọng vào thế trận an ninh nhân dân.
Ngày 12/12, tại rừng sở thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) Hội hoa sở Bình Liêu 2020 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo du khách, người dân trong vùng tham dự.
Tối 7/11, Tuần Văn hóa, du lịch huyện Bình Liêu chính thức khai mạc tại Quảng trường 25/12, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh). Tuần Văn hóa, du lịch huyện Bình Liêu năm 2020 là chuỗi các hoạt động văn hóa diễn ra từ ngày 7/11 đến hết tháng 12/2020 với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện Bình Liêu và một số huyện lân cận.
Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy cho biết, từ nay đến năm 2022, Quảng Ninh dự tính sẽ xây dựng 3 mô hình thí điểm về du lịch cộng đồng gồm: Khu bảo tồn văn hóa người Dao ở thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn (huyện Ba Chẽ); làng văn hóa dân tộc Tày thôn Bản Cáu, xã Lục Hồn (Bình Liêu) và điểm du lịch cộng đồng nông nghiệp xã Tiền An (Quảng Yên).
Tối 20/12, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập huyện (26/12/1919 – 26/12/2019); 70 năm giải phóng huyện Bình Liêu (25/12/1950 – 25/12/2019) và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất.
Nằm ở thị trấn Bình Liêu (Quảng Ninh), chợ phiên họp vào chủ nhật cuối tuần, lúc này khắp các bản làng bà con sẽ đổ về chợ phiên mang theo hàng hóa, nông, lâm sản về chợ phiên.