MTTQ Việt Nam TPHCM - cầu nối củng cố khối đại đoàn kết của tất cả tầng lớp nhân dân

Thời gian qua, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (MTTQ Việt Nam TPHCM) đã phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động, phong trào đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy đoàn kết các tầng lớp nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng và phát triển Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, hiện đã có nhiều chương trình phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị, thông tin thời sự, triển khai các chủ trương quan điểm đường lối của Đảng, nhất là quan điểm đường lối về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phần lớn các hoạt động đều gắn liền với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ... với nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực, nổi bật góp phần chăm lo đời sống Nhân dân.

Tại các quận, huyện như Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi, nhiều đổi mới tích cực trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân cũng đã được triển khai. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Qua đó, đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét thông qua các phong trào, mô hình, cách làm hay, sáng tạo.

IMG_7056.jpg
Đồng bào Chăm Islam tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại ấp Bến Đò 2, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: An Hiếu
IMG_6823.jpg
Ông Du Sô, người có uy tín trong cộng đồng Chăm Islam ở ấp Bến Đò 2, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) tìm hiểu cuộc đời của Bác bằng điện thoại qua hệ thống QR code tích hợp điện tử. Ảnh: An Hiếu

Đặc biệt, với việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi đã hướng dẫn Mặt trận cơ sở phối hợp xây dựng và ra mắt có 271 không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều hình thức, nội dung đa dạng phong phú. Nhiều không gian được xây dựng ở các cơ sở tôn giáo, trụ sở UBND các xã, thị trấn, các ấp, khu phố, trường học (trong đó có 24 mô hình của tôn giáo, 03 dân tộc). Một số đơn vị xây dựng không gian văn hóa trực tuyến, tích hợp mã QR cung cấp những tư liệu, tài liệu chính thống về Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp người đọc thuận lợi hơn trong nghiên cứu, tìm hiểu và dễ dàng chia sẻ, lan tỏa.

IMG_6456-Enhanced-NR.jpg
Cán bộ UB MTTQ huyện Củ Chi tìm hiểu hiệu quả mô hình sinh kế mà MTTQ đã hỗ trợ tại hộ gia đình ông Trịnh Văn Đức, người Hoa ở ấp Phú Bình, xã An Phú, huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: An Hiếu
DJI_20241004110029_0027_D_TTXVN.jpg
Huyện củ Chi có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20/20 xã đạt trên 90% tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Ảnh: An Hiếu
IMG_6740.jpg
Cán bộ UB MTTQ huyện Củ Chi thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Tám, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi sẽ phấn đấu thực hiện tốt vai trò liên minh trong hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện; tăng cường hơn nữa các biện pháp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xứng đáng là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân.

Tại Quận 8, theo bà Trần Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, trong thời gian qua, MTTQ Quận 8 phát huy vai trò đoàn kết, huy động sức mạnh tổng thể trong việc thực hiện công tác. Đến nay 16/16 phường ở quận 8 không còn hộ nghèo.

Ngoài ra, MTTQ Quận 8 còn thường xuyên quan tâm, khảo sát thực tế để có kế hoạch hỗ trợ cho người dân về phương tiện sinh kế, sửa chữa nhà… Thời gian tới, công tác chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn cần tập trung hơn, nâng cao vai trò của Ban công tác mặt trận khu phố, hỗ trợ giúp đỡ người dân không chỉ vào dịp Tết mà còn vào cuộc sống hàng ngày.

IMG_8643.jpg
MTTQ Quận 8 bàn giao công trình sửa chữa nhà tình thương cho hộ gia đình ông Huỳnh Văn Tươi ở phường 5, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
IMG_8375.jpg
Ông Huỳnh Văn Tươi, 51 tuổi ở phường 5, quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh) làm công việc bốc xếp chia sẻ, "nhiều năm nay, nhà dột nát không có điều kiện sửa chữa, nay nhờ MTTQ quận 8 hỗ trợ tôi sửa lại căn nhà, tôi vui và mừng lắm". Ảnh: An Hiếu
IMG_8225.jpg
Bà Trần Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 (bìa phải) trao tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8. Ảnh: An Hiếu
IMG_8857.jpg
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 trao phương tiện sinh kế cho gia đình chị Tăng Thùy Như ở phường 5, quận 8. Ảnh: An Hiếu
IMG_2535.jpg
Gian hàng trưng bày, mua bán các trang phục truyền thống của cộng đồng người Chăm Islam tại quận 8, Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
HIE_3051.jpg
Trẻ em người Chăm Islam ở Quận 8 rạng rỡ trong trang phục truyền thống. Ảnh: An Hiếu

Ngoài việc thực hiện các hội nghị nhân dân, tiếp xúc đối thoại, quận 8 có triển khai thêm mô hình “Hộp thư ý Đảng lòng dân”, thông qua hộp thư người dân sẽ phản ánh trực tiếp đến Chính quyền những vấn đề phát sinh trên địa bàn dân cư. Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận, kết nối giữa người dân với Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, Bà Trần Thanh Hà thông tin thêm.

Theo MTTQ Việt Nam TPHCM, Thành phố là nơi xuất phát nhiều phong trào được các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia và lan tỏa rộng khắp cả nước: Đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xóa đói giảm nghèo, “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”; “Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc”; hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, cuộc vận động “Vì người nghèo” với nhiều chương trình như “Giai điệu yêu thương”,“Chung tay vì người nghèo”… .

HIE_3578-Enhanced-NR.jpg
Những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào dân tộc được trưng bày, giới thiệu với đồng bào Hoa tại Hội quán Ôn Lăng, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
IMG_8891-Enhanced-NR.jpg
Ông Hồng Thế Chân, Trưởng ban quản trị Hội quán Ôn Lăng, một trong những người có uy tín trong cộng đồng người Hoa ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu

Đây là những việc làm sáng tạo, mang đậm tính nhân văn, nghĩa tình của người dân Thành phố, làm phong phú, sâu sắc thêm truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, đóng góp quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân, góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa về một thành phố nghĩa tình.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ Việt Nam TPHCM đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong việc tổ chức các hoạt động gắn kết khối đại đoàn kết dân tộc: đoàn kết vượt qua đại dịch Covid; giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM”; Giải báo chí “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP - Vì hạnh phúc của Nhân dân”; Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; Hành trình kết nối; Chương trình “Vì Trường Sa xanh”; Xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản”; Xây dựng và triển khai Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam Thành phố và Nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021 – 2030”; Đề án gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM.

Cũng theo MTTQ Việt Nam TPHCM, trong thời gian tới, MTTQ Thành phố tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Chính quyền Thành phố.

MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy nhân tố con người là trung tâm, là chủ thể; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; chăm lo đời sống Nhân dân; lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân là trung tâm của mọi chủ trương, chính sách; bảo đảm sự công bằng, bình đẳng của các dân tộc và nhân dân, góp phần đóng góp cho sự phát triển thành phố.

An Hiếu

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm