Mở rộng khu vực tiếp tục tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trên biển

Lực lượng hải quân tham gia cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng các cơ sở vật chất, y tế để tìm kiếm ngư dân mất tích trong vụ hai tàu cá bị chìm trên biển. Ảnh: TTXVN phát
Lực lượng hải quân tham gia cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng các cơ sở vật chất, y tế để tìm kiếm ngư dân mất tích trong vụ hai tàu cá bị chìm trên biển. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, lúc 0 giờ 45 phút ngày 19/10, tàu KN 467 đã tiếp nhận 43 thuyền viên và 2 thi thể thuyền viên của tàu cá QNa 90129 TS do ông Lương Văn Viên (47 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, bị gặp nạn và chìm ngày 16/10.

Mở rộng khu vực tiếp tục tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trên biển ảnh 1Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp cứu nạn. Ảnh: TTXVN phát

Sau đó, tàu KN 647 tiếp tục di chuyển đến vị trí tàu QNa 91782 TS để tiếp nhận 38 thuyền viên tàu cá QNa 90927 TS do ông Trần Công Trường (42 tuổi, trú xã Tam Giang) làm thuyền trưởng bị chìm ngày 17/10.

Dự kiến, đến trưa 20/10, tàu cứu hộ cứu nạn sẽ về đất liền tại khu vực cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 16/10, tàu cá QNa 90129 TS hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động, đang hoạt động cách mũi An Hòa khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam thì bị sóng đánh chìm. Lúc này, tàu cá QNa-90039 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã cứu được 40 thuyền viên.

Mở rộng khu vực tiếp tục tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích trên biển ảnh 2Lực lượng hải quân tham gia cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng các cơ sở vật chất, y tế để tìm kiếm ngư dân mất tích trong vụ hai tàu cá bị chìm trên biển. Ảnh: TTXVN phát

Khoảng 1 giờ ngày 17/10, một tàu cá khác (QNa 90927 TS) đang hoạt động cách bờ biển thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam cũng bị sóng đánh chìm. Tàu cá QNa 91782 TS hoạt động gần khu vực đó đã nhanh chóng cứu được 38 thuyền viên.

Hiện tại, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ gồm 10 tàu các loại của Bộ Quốc phòng và ngư dân đang mở rộng khu vực tiếp tục tìm kiếm 9 thuyền viên còn đang mất tích .

Đoàn Hữu Trung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm