Chiều 1/10, Lễ hội Katê năm 2024 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận đã khai mạc tại sân vận động thôn Hữu Đức (xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước). Đông đảo đồng bào Chăm, người dân và du khách tham dự sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc này.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận phục vụ phát triển du lịch. Theo đó, Đề án triển khai bảo tồn và phát huy bền vững giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của Lễ hội Katê nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng người Chăm; đồng thời hướng đến đưa Lễ hội Katê trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn có sức thu hút người dân, du khách trong và ngoài nước.
Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng người Chăm theo đạo Bàlamôn vui Lễ hội Katê năm 2023 (diễn ra từ ngày 13-15/10), đồng thời quảng bá, giới thiệu văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống độc đáo của người Chăm, góp phần phát triển du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch chào mừng Lễ hội Katê vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
Sáng 25/10, Lễ hội Katê năm 2022 của đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn tỉnh Bình Thuận chính thức được khai mạc tại tháp Pô Sah Inư, thành phố Phan Thiết. Lễ hội năm nay thu hút rất đông du khách và người dân địa phương tham gia.
Sáng 4/4, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định số 776/QĐ-BVHTTDL đưa Lễ hội truyền thống Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở tỉnh Ninh Thuận dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 - 7/10/2021. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu chính quyền các địa phương có đồng bào theo đạo Bàlamôn sinh sống không tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí… tại các đền, tháp Chăm, cơ sở thờ tự, các tộc, họ, nơi công cộng trong thời gian diễn ra lễ hội.
Ngày 21/11, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Chăm đến từ tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức tái hiện Lễ hội Katê của dân tộc mình. Đây là hoạt động văn hóa đặc sắc trong Tuần " Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2020.
Sáng 16/10, Lễ hội Katê năm 2020 của đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn ở tỉnh Bình Thuận đã diễn ra tại tháp chính Pô Sah Inư, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Lễ hội diễn ra trang trọng, chu đáo và đặc sắc theo đúng nghi thức tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Chăm.
Sáng 16/10, tại Di tích Quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm), hàng nghìn người dân địa phương và du khách đã tham dự Lễ hội Katê truyền thống của đồng bào Chăm, trong đó có người Chăm tỉnh Ninh Thuận.
Sáng 28/9 (tức ngày 1/7 Chăm lịch), Lễ hội Katê năm 2019 của đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn ở tỉnh Ninh Thuận đã chính thức diễn ra tại hai tháp chính là Pô Klong Garai ở phường Đô Vinh (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) và Pô Rômê, ở xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước). Lễ hội diễn ra trang trọng, chu đáo, theo đúng nghi thức tín ngưỡng truyền thống của đồng bào.
Để đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn trong tỉnh hưởng một mùa lễ hội Katê thật sự vui tươi, đầm ấm, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh yêu cầu các Sở, ngành và chính quyền các địa phương trong tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở thờ tự, các vị chức sắc, chức việc và bà con tín đồ tổ chức lễ hội thật trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định.
Lễ hội Katê năm 2017 của đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn tại tỉnh Ninh Thuận sẽ được tổ chức trong ba ngày từ 19 - 21/10 sẽ có thêm nhiều niềm vui mới. Các hoạt động chính thức diễn ra tại các đền, tháp, các khu vực trung tâm thuộc các thôn, làng vào sáng 19/10.
Katê là lễ hội dân gian đặc sắc nhất của người Chăm theo đạo Bà-la-môn ở Bình Thuận với ý nghĩa tưởng nhớ đến các vị anh hùng dân tộc và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, gia đình bình an. Lễ hội Katê dược tổ chức vào trung tuần tháng 10 hàng năm và diễn ra trong một không gian lớn, bắt đầu từ các đền, tháp đến làng, dòng họ và gia đình.
Ngày 12/10/2015, lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận đã chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đia phương cũng như du khách thập phương. Katê là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo BàLamôn, được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13/10 (tức vào ngày 1, 2 và 3 tháng 7 Chăm lịch).