Lào Cai dồn lực tìm kiếm người dân bị lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ

Tỉnh Lào Cai đang dồn lực tập trung triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục thiên tai tại các địa phương. Đặc biệt tại huyện Bảo Yên, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn sau trận lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng vào 6 giờ ngày 10/9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh.

vna_potal_lu_ong_lu_quet_kinh_hoang_tai_huyen_bao_yen_lao_cai_7586504 (1).jpg
Nhà dân bị lũ ống, lũ quét tràn qua gây đổ sập. Ảnh: TTXVN phát

Theo UBND tỉnh Lào Cai, thống kê đến 9 giờ ngày 11/9, toàn thôn Làng Nủ có 167 hộ/760 khẩu. Khu vực sạt lở có 37 hộ/154 khẩu và 4 khẩu nơi khác đến, trong đó có 3 người trên 70 tuổi, 18 trẻ dưới 6 tuổi, 14 trẻ dưới 14 tuổi.

Sau rà soát, đến nay lực lượng chức năng xác định có 22 người tử vong, 17 người bị thương đang được điều trị. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang gấp rút tìm kiếm 73 người bị mất tích. 46 người đã được xác định an toàn.

vna_potal_lu_ong_lu_quet_kinh_hoang_tai_huyen_bao_yen_lao_cai_7586501.jpg
Lãnh đạo huyện Bảo Yên tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét. Ảnh: TTXVN phát
vna_potal_lu_ong_lu_quet_kinh_hoang_tai_huyen_bao_yen_lao_cai_7586499.jpg
Lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: TTXVN phát

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đang trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo huyện Bảo Yên thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại khu vực xảy ra lũ quét để chỉ đạo kịp thời công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm, cứu nạn. Ông Trịnh Xuân Trường cũng yêu cầu huyện xác định, làm rõ địa hình, thủy văn khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất, thống kê chi tiết thiệt hại để công tác tìm kiếm, cứu nạn được hiệu quả; cùng với đó phải chú ý đảm bảo an toàn cho các lực lượng. Huyện cần khẩn trương chỉ đạo các đơn vị triển khai phương tiện, nhân lực khắc phục chia cắt giao thông, đảm bảo thông tin liên lạc để công tác cứu hộ, cứu nạn được thuận lợi.

vna_potal_lu_ong_lu_quet_kinh_hoang_tai_huyen_bao_yen_lao_cai_7586500.jpg
Hiện trường khu vực xảy ra lũ ống, lũ quét. Ảnh: TTXVN phát

Sư đoàn 316 của Quân khu 2 đã cử 200 chiến sỹ hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ngoài ra, có 80 chiến sỹ công an cơ động của Tiểu đoàn cơ động số 4 của Lào Cai tham gia khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; 200 học sinh trường Cao đẳng Lào Cai đã xuống huyện giúp nhân dân khắc phục thiên tai tại. Hiện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai đang tăng cường 13 nhân viên y tế hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên tham gia điều trị cho các nạn nhân. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai lưu ý, các lực lượng cần làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng, tính toán phương án phân bổ nhân lực, bố trí lực lượng phù hợp.

Hồng Ninh - Hương Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm