Lạng Sơn phối hợp quản lý, bảo vệ tốt khu vực biên giới

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành thành tích xuất sắc trong công tác biên giới năm 2023. Ảnh: Quang Duy - TTXVN
Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành thành tích xuất sắc trong công tác biên giới năm 2023. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Ngày 28/12, Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác biên giới năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm tới.

Lạng Sơn phối hợp quản lý, bảo vệ tốt khu vực biên giới ảnh 1Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lang Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh phát biểu. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Theo Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Lạng Sơn, công tác quản lý Nhà nước về biên giới, lãnh thổ quốc gia tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo triển khai hiệu quả. Tình hình biên giới lãnh thổ quốc gia được giữ vững, công tác hợp tác quản lý biên giới và mở rộng, nâng cấp cửa khẩu đạt nhiều kết quả tích cực. Các vụ việc trên tuyến biên giới được phát hiện kịp thời, hai bên phối hợp giải quyết ổn thỏa trên tinh thần hữu nghị.

Ban Chỉ đạo công tác biên giới cấp tỉnh, huyện phát huy vai trò lãnh đạo, phối hợp triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới. Các cấp, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp trong triển khai nhiệm vụ tại địa phương và với phía Trung Quốc trong xây dựng công trình, giải quyết các vụ việc biên giới…

Để góp phần quản lý tốt biên giới, các đơn vị có liên quan triển khai nhiều chương trình, phần việc, đem lại hiệu quả thiết thực. Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai các mô hình như: Lũy tre biên giới Việt, Thắp sáng đường tuần tra biên giới, xây dựng đường kiểm tra mốc giới... Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện 5 dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho khu vực biên giới với tổng kế hoạch vốn khoảng 257 tỷ đồng. Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức 6 cuộc hội đàm, làm việc...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Dương Xuân Huyên, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh chỉ rõ, với sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của sở, ngành, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện biên giới cùng sự ủng hộ, đóng góp của nhân dân khu vực biên giới, công tác quản lý biên giới tỉnh Lạng Sơn đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Dự báo thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiệm vụ công tác quản lý biên giới đặt ra ngày càng cao, nhiều tình huống, vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Trên cơ sở đó, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Lạng Sơn đề nghị, các đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác biên giới; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Luật Biên giới quốc gia và các văn bản pháp luật liên quan. Đặc biệt, xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Ban Chỉ đạo công tác biên giới cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả công tác quản lý biên giới và cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình ngoại biên, các cơ chế, chính sách mới của phía đối diện. Ban Chỉ đạo các cấp chủ động nắm tình hình, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác hiện có giữa tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh xử lý, giải quyết vấn đề về biên giới, cửa khẩu. Đồng thời, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác, Điều ước quốc tế đã ký kết, thúc đẩy mở, nâng cấp, khôi phục thông quan trở lại toàn bộ cửa khẩu phụ và lối mở truyền thống...

Lạng Sơn phối hợp quản lý, bảo vệ tốt khu vực biên giới ảnh 2Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành thành tích xuất sắc trong công tác biên giới năm 2023. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Nhân dịp này, 19 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện văn kiện pháp lý trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 2023.

Nguyễn Quang Duy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm