Lan tỏa tinh thần nhân ái, san sẻ yêu thương của dân tộc Việt Nam cùng chiến thắng COVID-19

Cán bộ, chiên sỹ Sư đoàn 309 vận chuyển quà tặng nhu yếu phẩm sinh hoạt đến cho người dân tại phường 6, quận Tân Bình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Cán bộ, chiên sỹ Sư đoàn 309 vận chuyển quà tặng nhu yếu phẩm sinh hoạt đến cho người dân tại phường 6, quận Tân Bình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

“Cơn bão” mang tên COVID-19 đã gây ra làn sóng ảnh hưởng, khó khăn chưa từng có trên toàn cầu. Việt Nam cũng đang trong ngững ngày nỗ lực kiểm soát, tiến tới đẩy lùi dịch COVID-19. Trong giai đoạn khó khăn này, hơn lúc nào hết, tinh thần đoàn kết, nhân ái, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam lại được phát huy mạnh mẽ với quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Lan tỏa tinh thần nhân ái, san sẻ yêu thương của dân tộc Việt Nam cùng chiến thắng COVID-19 ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cùng thanh niên tham gia vận chuyển bình oxy lên xe chở đến các bệnh viện dã chiến, nơi thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Chung sức để đẩy lùi dịch bệnh

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cùng nhiều địa phương khác đang trong những ngày giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg để kiểm soát dịch COVID-19. Cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí thiếu thốn hơn do thời gian giãn cách kéo dài, nhiều người không có việc làm, thiếu lương thực, thuốc men. Y, bác sỹ, hệ thống y tế ở nhiều địa phương, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh quá tải do lượng người bệnh COVID-19 nhập viện rất đông, nhiều ca bệnh nặng.

Trước tình hình khó khăn đó, Bộ Y tế đã nhanh chóng ra lời kêu gọi lực lượng cán bộ y tế trên toàn quốc tham gia chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để đáp ứng với diễn biến của dịch. Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẩn thiết kêu gọi toàn bộ hệ thống y tế công, tư, Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế…, người đang làm việc hay đã nghỉ hưu cùng tham gia các hoạt động chống dịch, chung tay hỗ trợ công tác chống dịch, tư vấn và trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh, sớm quay lại cuộc sống bình thường.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra lời kêu gọi chi viện nhân lực, vật lực cho miền Nam bởi “không lúc nào bằng lúc này, chúng ta phải thể hiện tình đoàn kết, thống nhất, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau” để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh. Chỉ có kiểm soát được tình hình dịch bệnh ở miền Nam, chúng ta mới có thể kiểm soát được dịch bệnh trên cả nước...

Lan tỏa tinh thần nhân ái, san sẻ yêu thương của dân tộc Việt Nam cùng chiến thắng COVID-19 ảnh 2Các cấp hội đã tổ chức kết nối, kêu gọi, tiếp nhận ủng hộ của các cá nhân, tổ chức và trao tặng đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: TTXVN phát

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Thủ tướng, Bộ Y tế, hàng ngàn y, bác sỹ từ Hà Nội và rất nhiều địa phương trên cả nước đã lên đường vì miền Nam ruột thịt, để lại phía sau trách nhiệm của người con, người chồng, người cha, người mẹ, góp phần giúp đỡ người dân ở những nơi đang gặp khó khăn, hiểm nguy do đại dịch. Điều đó chỉ có thể xuất phát từ tình thương, trách nhiệm, tinh thần nhiệt huyết với trái tim ấm áp, lòng nhân ái, nghĩa đồng bào…

Thủ tướng cũng lưu ý phải bảo đảm lương thực, thực phẩm, các dịch vụ thiết yếu cho người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, người lang thang cơ nhỡ, tuyệt đối không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Với mong muốn sẻ chia cùng Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đẩy lùi dịch bệnh, những ngày qua, nhân dân trên cả nước đã chung sức, đồng lòng gửi tiền, hiện vật, trang thiết bị y tế, thậm chí san sẻ cả nguồn vaccine phòng COVID-19 nhằm góp thêm nguồn lực cùng các tỉnh, thành phố phía Nam vượt qua đại dịch, người dân sớm quay trở lại cuộc sống bình an như trước kia.

Không chỉ hỗ trợ về nhân lực, nguồn lực để giúp an sinh xã hội mà trong giai đoạn khó khăn, nhiều mô hình thiết thực đã ra đời để giúp đỡ người dân, nhất là bệnh nhân trong cộng đồng. Số lượng người mắc COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao, hàng ngàn người được điều trị tại nhà. Mô hình trạm y tế lưu động đã ra đời, với nhân lực là y bác sĩ tình nguyện, nhân viên y tế tại chỗ và lực lượng cán bộ tăng cường… Đến cuối tháng 8/2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập được trên 400 trạm y tế lưu động. Đây được coi là cánh tay nối dài cho các cơ sơ y tế để chăm sóc tốt nhất cho F0 đang điều trị tại nhà. Người dân cảm thấy yên tâm hơn vì dịch vụ y tế không bị đứt gãy trong khi thực hiện giãn cách xã hội.

Lan tỏa tinh thần nhân ái, san sẻ yêu thương của dân tộc Việt Nam cùng chiến thắng COVID-19 ảnh 3Lực lượng quân đội và dân quân tự vệ tiếp nhận gạo hỗ trợ. Ảnh: Hồng Pha - TTXVN phát

Đến khi tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn, Thành phố Hồ Chí Minh từ nhiều nguồn lực, sự hỗ trợ của cả nước đã triển khai các biện pháp cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân; các phường, xã, thị trấn thành lập Tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ người dân, trong đó có việc “đi chợ hộ”, phát các gói hỗ trợ này tới người dân mỗi tuần một lần. Ngoài ra, từ ngày 24/8 đến 6/9, Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị 1,5 triệu túi an sinh để hỗ trợ các trường hợp khó khăn, với nguyên tắc không bỏ sót trường hợp nào, không để ai bị thiếu ăn...

Đặc biệt, lực lượng quân đội được điều động tăng cường đã lập ra các đội công tác đặc biệt với sự tham gia của cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên…, vừa tuyên truyền vận động, giám sát người dân thực hiện nghiêm việc cách ly, vừa đưa lương thực, thực phẩm, gói an sinh, gói thuốc điều trị đến từng nhà dân. Ngoài ra, lực lượng quân y đã cùng với các trạm y tế lưu động, tổ y tế cộng đồng tham gia điều trị, hỗ trợ y tế cho người mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà cũng như các trường hợp y tế khẩn cấp khác.

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện yêu cầu "ai ở đâu, ở yên đó", những cách làm này là đã rất kịp thời; giúp người có hoàn cảnh khó khăn, trong khu vực phong tỏa, người bệnh đảm bảo đời sống an sinh xã hội và được chăm sóc y tế.

Lan tỏa tinh thần nhân ái, san sẻ yêu thương của dân tộc Việt Nam cùng chiến thắng COVID-19 ảnh 4Cán bộ, chiên sỹ Sư đoàn 309 vận chuyển quà tặng nhu yếu phẩm sinh hoạt đến cho người dân tại phường 6, quận Tân Bình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

"San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch"

"San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch" là chủ đề xuyên suốt của chuỗi chương trình giao lưu nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch COVID-19, góp thêm món ăn tinh thần đến tất cả khán giả cả nước trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, khơi dậy, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, cùng nhau vượt qua đại dịch. Chương trình cũng khơi dậy ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, sự sáng tạo của các nghệ sỹ để sáng tác các tác phẩm mới về đề tài phòng, chống dịch COVID-19, lan tỏa trong cộng đồng những thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Chương trình đầu tiên bắt đầu từ tối 1/8, đến tối 1/9 là chương trình thứ tư có tên gọi “Cháy lên 2”, online tại 5 điểm cầu là Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh tại nhà riêng của ca sỹ Vicky Nhung. Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Bắc và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình.

Lan tỏa tinh thần nhân ái, san sẻ yêu thương của dân tộc Việt Nam cùng chiến thắng COVID-19 ảnh 5Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Bắc dẫn chương trình thứ tư có tên gọi "Cháy lên 2" trong chuỗi chương trình giao lưu nghệ thuật online "San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch". Ảnh: toquoc.vn

"San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch" được phát trên kênh Youtube của Cục Nghệ thuật biểu diễn và các fanpage của các đơn vị, nghệ sỹ biểu diễn. Chính Facebook của Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Bắc và nhiều gương mặt nghệ sỹ đã góp phần thu hút đông đảo khán giả đến với bữa tiệc nghệ thuật online đặc biệt này.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: Chuỗi chương trình giao lưu nghệ thuật online "San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch" có thể nói là hướng tới mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn chống dịch "ai ở đâu ở yên đấy" nhưng mặt khác, giới văn nghệ sỹ vẫn có thể làm nghề, cổ vũ tinh thần đại đoàn kết, triệu người như một, thống nhất ý chí và hành động, siết chặt tay nhau, phát huy trí thông minh, tính sáng tạo, ý chí kiên cường của người Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh.

Chương trình cũng quy tụ được nhiều gương mặt văn nghệ sỹ nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn có những người đang hoạt động ở nước ngoài trong các lĩnh vực nghệ thuật cổ điển, truyền thống và cả đương đại… Họ cũng là những hạt nhân tích cực tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19.

Không chỉ nghệ sỹ biểu diễn mà các tiết mục đều được ban tổ chức lựa chọn kỹ lưỡng để truyền cảm hứng tới nhiều lứa tuổi, công chúng một cách hiệu quả nhất. Ban Tổ chức kỳ vọng xây dựng nên một thương hiệu nghệ thuật online chính thống, chất lượng cao và thu hút được đông đảo mọi tầng lớp khán giả. Dù câu chuyện được kể ở bối cảnh nào cũng phải toát lên tinh thần “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” dưới góc nhìn của những người làm nghệ thuật.

Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Bắc chia sẻ: Những người làm chương trình này đều xác định khán giả đón nhận không phải vì chương trình quá xuất sắc mà vì diễn ra đúng thời điểm, được làm một cách chỉn chu, không giống kiểu livestream thông thường của một cá nhân. Ban Tổ chức và các nghệ sỹ tham gia chương trình sẽ tiếp tục tăng tính tương tác, giao lưu trực tuyến với khán giả.

Nghệ sỹ Ưu tú Xuân Bắc tin tưởng rằng nếu làm định kỳ và có tên gọi như một thương hiệu nghệ thuật thì lượng khán giả sẽ tăng lên, nghệ thuật online sẽ giúp cho việc quảng bá tới khán giả rộng rãi hơn trong thời gian tới.

Thanh Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).