Lần đầu tiên tạo mã QR code thông tin về Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh

Lần đầu tiên tạo mã QR code thông tin về Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh

Ông Phạm Văn Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên thông tin “Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV năm 2023” với chủ đề “Tiên Yên - nơi kết nối sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc Quảng Ninh” được tổ chức từ ngày 19/8 đến hết ngày 27/8 với quy mô cấp tỉnh mở rộng.

Lần đầu tiên tạo mã QR code thông tin về Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh ảnh 1Ngày 8/8, Ban Tổ chức Tuần Văn hóa, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh năm 2023, tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV; Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: baoquangninh.vn

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (1963 - 2023), 75 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên huyện Tiên Yên (1948 - 2023).

Điểm mới của Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc là đưa một số hoạt động về tổ chức tại các xã có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Cụ thể, Hội thi “Vua gà” huyện Tiên Yên năm 2023 diễn ra vào ngày 19/8 tại Làng văn hóa dân tộc Tày thôn Đồng Đình, xã Phong Dụ; Hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh do Sở Văn hóa - Thể thao tổ chức tại Trung tâm Văn hóa dân tộc Sán Chỉ, xã Đại Dực; Hội chợ OCOP kết nối thương mại năm 2023 tại thị trấn Tiên Yên; Hội đua thuyền truyền thống huyện Tiên Yên tại xã Tiên Lãng...

Mở đầu cho chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc là Lễ kỷ niệm 6 năm thành lập phố đi bộ Tiên Yên diễn ra ngày 5/8 tại thị trấn Tiên Yên. Với chủ đề “Hồn xưa, nét cũ - Tiên Yên phố”, phố đi bộ Tiên Yên đã trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh khi đến với Tiên Yên vào mỗi tối thứ Bảy hàng tuần. Phố đi bộ Tiên Yên không chỉ là nơi vui chơi, giải trí đối với nhân dân, du khách mà còn là nơi lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa, truyền thống đặc trưng của vùng Đông Bắc.

Tại phố đi bộ Tiên Yên, Hội thi chế biến ẩm thực gà Tiên Yên và Liên hoan ẩm thực đường phố, Lễ hội nghệ thuật đường phố sẽ diễn ra giới thiệu, quảng bá đến nhân dân và du khách những hình ảnh, sắc thái dân tộc riêng có, sản phẩm, món ăn đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc.

Cùng với sự tham gia của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV còn có sự góp mặt của các huyện, thị, thành phố tỉnh bạn như huyện Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc (thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang)…

Theo ông Phạm Văn Hoài, lần đầu tiên, huyện Tiên Yên áp dụng chuyển đổi số, tạo 3 mã QR code nội dung thông tin về Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc; tra cứu về cẩm nang du lịch của huyện Tiên Yên; tra cứu khách sạn, nhà hàng...

Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc các vùng miền; tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa các dân tộc vùng Đông Bắc nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung. Từ đó, tạo ra sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có của vùng Đông Bắc, thúc đẩy ngành du lịch, dịch vụ phát triển và thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Tiên Yên trở thành trung tâm giàu bản sắc các dân tộc vùng Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh.

Văn Đức

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm